Cụ bà 88 tuổi nhiễm trùng toàn thân vì sốt mò từ vết đốt nhỏ

Sốt mò dễ bị nhầm với nhiều bệnh nhiễm trùng thông thường. Vì vậy, không chủ quan khi sốt kéo dài sau làm vườn, phát cỏ hoặc tiếp xúc bụi rậm.

Một cụ bà 88 tuổi ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội) có tiền sử tăng huyết áp, nhập viện Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình với biểu hiện mệt nhiều, choáng váng, ăn uống kém. Trong quá trình theo dõi, bà xuất hiện sốt cao kèm các dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân.

Khai thác bệnh sử cho thấy, vài ngày trước khi khởi phát bệnh, người phụ nữ này có ra vườn dọn dẹp cây cối. Trong quá trình khám toàn thân, các bác sĩ phát hiện một vết loét đóng vảy đen nằm dưới nếp vú trái của người bệnh.

Từ dấu hiệu này kết hợp với tình trạng sốt cao và hội chứng nhiễm trùng, các bác sĩ nhanh chóng xác định người bệnh mắc sốt mò và chỉ định điều trị kháng sinh đặc hiệu bằng doxycycline.

Sau vài ngày điều trị, người bệnh hết sốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống trở lại, các chỉ số ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

sot-mo.jpg
Nốt đốt đặc trưng của sốt mò - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Hữu Bảng, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cho biết, sốt mò có thể gặp ở nhiều địa phương, đặc biệt tại những nơi có cây cỏ, bụi rậm và môi trường nóng ẩm.

Người dân có nguy cơ mắc bệnh sau khi bị ấu trùng mò đốt trong quá trình làm ruộng, làm vườn, phát cỏ, đi rừng hoặc tiếp xúc với bụi rậm.

Điều khiến bệnh dễ bị bỏ sót là các triệu chứng ban đầu khá mơ hồ. Người bệnh thường sốt cao, đau đầu, đau mỏi cơ thể, mệt lả, ho, rối loạn tiêu hóa, nổi hạch hoặc phát ban. Những biểu hiện này rất dễ nhầm với nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

Trong khi đó, vết loét - dấu hiệu đặc trưng của sốt mò - lại thường xuất hiện ở các vị trí kín như nách, bẹn, nếp vú, thắt lưng hoặc rốn nên người bệnh không để ý, thậm chí nhân viên y tế cũng có thể bỏ sót nếu không khám toàn thân.

sot-mo-1.jpg
Bác sĩ thăm khám hỏi người bệnh - Ảnh BVCC

Nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng thuốc, người bệnh thường đáp ứng rất tốt. Ngược lại, chẩn đoán muộn có thể gây tổn thương phổi, gan, thận, hệ thần kinh, thậm chí dẫn đến suy đa tạng và tử vong.

Khuyến cáo phòng bệnh sốt mò

  • - Không chủ quan khi sốt cao hoặc sốt kéo dài sau khi làm ruộng, làm vườn, phát cỏ, đi rừng hoặc tiếp xúc với bụi rậm.
  • - Kiểm tra kỹ toàn thân nếu xuất hiện vết loét đóng vảy đen, đặc biệt ở các vị trí kín như nách, bẹn, nếp vú, rốn hoặc thắt lưng.
  • - Khi có sốt kèm tiền sử tiếp xúc với môi trường có nguy cơ, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị sớm.
  • - Phát hiện và điều trị kịp thời giúp bệnh đáp ứng tốt với kháng sinh, giảm nguy cơ tổn thương đa cơ quan và tử vong.

Tổn thương gan, phổi chỉ từ nốt loét nhỏ do mò đốt

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sốt mò có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi, suy gan, suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Khoa Nội Tổng hợp và Bệnh nhiệt đới – Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa điều trị cho một bệnh nhân nữ, 57 tuổi, trú tại xã Phú Khê (Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, rét run, đau nhức toàn thân kèm ho nhiều.

4 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, cơ thể mệt mỏi, đã tự điều trị tại nhà nhưng các triệu chứng ngày càng nặng hơn nên gia đình đưa đến Trung tâm khám bệnh.

Bệnh nhân 81 tuổi viêm phổi, tổn thương gan vì sốt mò

Người dân cần cảnh giác với sốt mò, loại bệnh truyền nhiễm dễ bị bỏ sót.

Bệnh nhân T.T.K (Phú Thọ), 81 tuổi, có tiền sử đái tháo đường type 2, khởi phát bệnh với sốt cao liên tục 39–40°C, kèm đau đầu, mệt mỏi, chán ăn. Trên da xuất hiện ban rải rác vùng lưng, sốt đáp ứng kém với thuốc hạ sốt và kháng sinh thông thường. Bệnh nhân tự điều trị tại nhà nhiều ngày nhưng không cải thiện.

Sau 5 ngày, người bệnh được đưa đến cơ sở y tế địa phương thăm khám. Mặc dù được điều trị tích cực, tình trạng vẫn không tiến triển, bệnh nhân tiếp tục sốt dai dẳng, đau đầu kéo dài, rối loạn tri giác, mê sảng về đêm, ăn uống kém. Bệnh diễn tiến âm thầm nhưng nặng dần, đến ngày thứ 9, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới