Công ty Tấc Đất Tấc Vàng bị "tố" chiếm dụng tiền của khách hàng

Mặc dù đã thu đủ số tiền mua đất nền từ khách hàng, nhưng Công ty Tấc Đất Tấc Vàng không chuyển tiền cho chủ đầu tư để làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà cố tình chiếm dụng suốt nhiều năm.

Vừa qua, nhiều khách hàng mua đất nền tại dự án Khụ dân cư (KDC) Vĩnh Tân tại ấp 5 xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex IJC (Công ty Becamex IJC) làm chủ đầu tư đã có đơn tố cáo Công ty Cổ phần Tấc Đất Tấc Vàng (Công ty TĐTV, đơn vị trực tiếp bán đất nền dự án KDC Vĩnh Tân - VISP 2 cho khách hàng), có trụ sở tại M09, Khu dân cư Gia Hoà, quận 9, TP.HCM cố tình chiếm dụng tiền của khách hàng suốt nhiều năm.
Đã thu đủ tiền nhưng cố tình chiếm dụng
Theo đơn tố cáo, Công ty TĐTV đã chiếm giữ số tiền 5% mà khách hàng đóng giai đoạn cuối và không nộp lại cho chủ đầu tư là Công ty Becamex IJC. Điều này khiến khách hàng bị Becamex IJC phạt lãi, không làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cong ty Tac Dat Tac Vang bi
 Khách hàng mua đất nền tại dự án KDC Vĩnh Tân – VSIP 2 suốt nhiều năm nhưng vẫn chưa được ra sổ. Ảnh: V.D.
Cụ thể, năm 2015, ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TĐTV ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại một số lô đất ở dự án KDC Vĩnh Tân – VSIP 2 (do Công ty Becamex IJC làm chủ đầu tư) với nhiều khách hàng.
Sau kí kết hợp đồng, các khách hàng đã thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính và đóng tiền theo từng giai đoạn trong hợp đồng cho Công ty TĐTV. Tuy nhiên, khi khách hàng đã đóng tiền đầy đủ nhưng TĐTV chỉ chuyển một phần tiền của khách hàng cho chủ đầu tư dự án. Điều này khiến chủ đầu tư không làm thủ tục đề nghị cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.
Anh Trần Văn Tuấn (SN 1988, quê Thanh Hoá, tạm trú TX Tân Uyên, Bình Dương) là một trong những khách hàng cho biết, sau khi phát hiện phía TĐTV không chuyển đủ số tiền về cho Becamex IJC để làm thủ tục ra sổ, nhiều khách hàng đã nhiều lần tìm đến trụ sở Công ty TĐTV để yêu cầu được gặp ông Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc công ty làm rõ nhưng người này liên tục tránh mặt.
“Chúng tôi đã nhiều lần tìm đến công ty để được giải thích rõ nhưng ông Hoàng Anh Tuấn liên tục trốn tránh, liên lạc qua điện thoại thì ông ta nhiều lần hứa hẹn sẽ giải quyết. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, đến nay Công ty TĐTV vẫn cố tình chiếm giữ tiền của khách hàng”, anh Tuấn bức xúc nói.
Cong ty Tac Dat Tac Vang bi
 Đơn tố cáo Công ty TĐTV chiếm giữ tiền của nhiều khách hàng. Ảnh: V.D.
Cũng theo đơn tố cáo, hiện nay các khách hàng mua đất thông qua Công ty TĐTV đang bị Công ty Becamex IJC phạt tiền với lãi suất 18%/năm do thanh toán chậm, đồng thời phải chịu thanh toán lãi vay ngân hàng và không được phép xây dựng trên lô đất mà mình đã bỏ tiền ra mua và đóng đủ tiền.
Trước tình trạng trên, nhiều khách hàng lo lắng vì có nguy cơ mất quyền sử dụng đất do quá hạn đóng tiền cho Công ty Becamex IJC và có thể bị thu hồi theo quy định trong hợp đồng mua bán.
Chậm ra sổ đỏ, lỗi do ai?
Làm việc với Công ty Becamex IJC, đại diện doanh nghiệp này xác nhận có sự việc khách hàng tố cáo Công ty TĐTV nhận tiền nhưng không nộp về đầy đủ cho chủ đầu tư.
Khẳng định với phóng viên, đại diện Becamex IJC cho biết, Công ty TĐTV chỉ là khách hàng của Becamex IJC chứ không phải nhà phân phối của dự án KDC Vĩnh Tân - VSIP 2.
"Hiện Công ty TĐTV đã hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính với Công ty Becamex IJC. Trong hợp đồng giữa khách hàng với Công ty TĐTV có ghi rõ là thực hiện xong nghĩa vụ tài chính giá trị lô đất, thì khách hàng tiếp tục hoàn thiện một phần giá trị còn lại phải đóng cho chủ đầu tư là Công ty Becamex để hoàn thiện chứng nhận cấp quyền sử dụng đất cho khách hàng", đại diện Công ty Becamex IJC thông tin.
Như vậy, theo Công ty Becamex IJC, do khách hàng không đọc kỹ hợp đồng nên mới dẫn đến việc tiếp tục đóng số tiền còn lại cho Công ty TĐTV. Trong trường hợp này, đáng lẽ TĐTV phải hướng dẫn khách hàng đóng tiếp 5% số tiền còn lại về cho chủ đầu tư để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Công ty TĐTV lợi dụng sơ hở của khách hàng để tiếp tục nhận số tiền còn lại không có trong hợp đồng và không đóng về cho chủ đầu tư để thực hiện quyền lợi cho khách hàng.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Anh Tuấn - Giám đốc Công ty TĐTV thừa nhận có sự việc bị khách hàng tố cáo. Giải thích về vấn đề này, ông Tuấn nói rằng việc ra sổ chậm trễ, lỗi thuộc về chủ đầu tư là Công ty Becamex IJC và phía công ty của ông vô can.
Lý giải về việc vì sao giữ tiền của khách hàng suốt nhiều năm, đại diện của Công ty TĐTV cho biết: “Bản thân công ty chúng tôi cũng đang bị phía Becamex IJC chậm ra sổ cho những nền đất đã mua từ nhiều năm trước. Do vậy, chúng tôi phải giữ lại 5% số tiền mà khách hàng đã đóng để tạo áp lực cho Công ty Becamex IJC để họ sớm ra sổ cho những nền đất mà chúng tôi đã mua. Tuy nhiên, khi báo chí đã có phản ánh thì chúng tôi hứa sẽ cố gắng trả lại tiền cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể”.
"Tôi đã làm việc với các khách hàng, thực chất đây chỉ là giao dịch ra sổ đỏ. Việc giao sổ chậm trễ là do Becamex IJC, vì phía chủ đầu tư chậm giao sổ nên chúng tôi giữ lại tiền. Vấn đề khách hàng không được ra sổ là nằm ở chủ đầu tư. Becamex IJC đã chậm ra sổ đã 3 năm rồi, tiền chúng tôi đang giữ chỉ là phí ra sổ. Hiện chúng tôi cũng đã làm việc với Becamex IJC, mọi việc sẽ được giải quyết sớm thôi", ông Tuấn phân trần.
Tuy nhiên, khi phóng viên đưa ra những bằng chứng cho rằng Công ty TĐTV đang cố tình giữ tiền của khách hàng và việc Công ty Becamex IJC chưa làm thủ tục ra sổ cho khách hàng là do chưa nhận đủ số tiền còn lại từ phía TĐTV. Lúc này, ông Hoàng Anh Tuấn mới chịu thừa nhận Công ty TĐTV cũng là khách hàng của Becamex IJC chứ không phải là nhà phân phối dự án.
Trả lời về việc bị TĐTV cáo buộc chậm ra sổ đỏ, trong chiều 2.10, đại điện Becamex IJC cho biết, do bên TĐTV không nói rõ cụ thể số lô, nền nên không thể nắm được là có chậm ra sổ hay không. Tuy nhiên, phía Becamex IJC cũng thông tin rằng đến thời điểm này, công ty đang tiến hành làm thủ tục ra sổ cho khách hàng.
Được biết, hiện nay các khách hàng đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an và vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Loạt dự án nào “đắp chiếu” trên đất vàng Hà Nội sắp bị “bêu tên“?

(Kiến Thức) - Tháng 8 tới, Hà Nội sẽ công khai những dự án treo, chậm trễ tiến độ. Trong đó, có nhiều dự án tọa lạc ở những vị trí đắc địa, từng được kỳ vọng trở thành những khu đô thị làm điểm nhấn cho bộ mặt Thủ đô.

Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?
 1. Dự án Tháp tài chính Quốc tế (IFT)

Dự án này do Cty CP đầu tư SCIC – Bảo Việt làm chủ đầu tư, có vị trí tại "đất vàng" 220 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Ảnh: Báo Xây dựng.

Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-2
Dự án rộng 13.159m2, dự kiến xây dựng công trình cao 34 tầng, chiều cao tối đa 150m. Phía Tây Nam giáp siêu thị Big C, phía Đông Nam giáp đường Trần Duy Hưng, phía Đông Bắc giáp đường Hoàng Minh Giám, phía còn lại giáp đường nội bộ và khu nhà Vimeco. Ảnh: Báo xây dựng.
Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-3
 Tuy nhiên, nhiều năm qua, dự án đất vàng này vẫn là bãi đất hoang cỏ mọc um tùm, trong khi đó, một phần của dự án đã được "tận dụng" làm bãi trông giữ xe ô tô không khỏi khiến dư luận xót xa. Ảnh: Zing.
Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-4
 Dự án Tháp thiên niên kỷ Hà Tây

Dự án còn được biết đến với tên gọi Hatay Millennium do Công ty TSQ Việt Nam (100% vốn Ba Lan) làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 7/2008 và hoàn thành vào quý IV/2010 để chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: hataythiennienky.top

Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-5
 Toàn bộ diện tích rộng 5.608m2 tọa lạc tại vị trí đắc địa số 4 Quang Trung, sở hữu hai mặt tiền đường Trần Phú và Quang Trung (phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội), đối diện Bưu điện Hà Đông. Ảnh: hataythiennienky.top
Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-6
 Theo quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt, dự án có quy mô 29 tầng với tổng vốn đầu tư 29,2 triệu USD. Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư xin điều chỉnh quy mô dự án với 2 tòa tháp cao 45 tầng và 4 tầng hầm, nâng vốn đầu tư lên 50 triệu USD, với nhiều tiện ích và thiết kế độc đáo, nhằm tạo ra một biểu tượng mới cho vùng đất lụa. Ảnh: Internet
Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-7
 Người dân ở xung quanh đây cho biết Ở đây nguyên là trụ sở của Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ làng nghề Hà Nội và một phần Khu tập thể Sở Văn hoá – Thông tin tỉnh Hà Tây (cũ). Năm 2009, Công ty TSQ đã đề nghị chính quyền quận Hà Đông tổ chức cưỡng chế, di dời các đơn vị này để lấy mặt bằng xây dựng dự án. Ảnh: Zing.vn
Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-8
 Thế nhưng dự án đắp chiếu suốt 9 năm. Ảnh: Zing.
Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-9
Tới năm nay, dự án mới bắt đầu được triển khai. Hiện, dự án chỉ làm dang dở thi công cọc và bắt đầu thi công móng, hầm.. Ảnh: Môi trường đô thị
Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-10
 Dự án Khu dịch vụ, văn phòng và nhà ở kinh doanh số 131 Thái Hà

Dự án có diện tích hơn 6.700m2, tọa lạc ngay mặt đường Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội). Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Huy Hùng và Công ty kinh doanh và xây dựng nhà (Tổng Công ty đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội). Ảnh: Zing.vn

Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-11
 Theo thiết kế, đây là công trình nhà ở kết hợp với dịch vụ đa năng. Tòa nhà gồm 3 khối nhà liên hoàn cao 19 tầng nổi và 2 tầng hầm, diện tích từ tầng 1 đến tầng 3 được sử dụng làm trung tâm thương mại, siêu thị. Từ tầng 4 đến tầng 19 là các căn hộ cao cấp. Diện tích các căn từ 78m2, 94,3m2, 109,7m2, 113,9m2 và 200,6m2. Ảnh: Gia đình Việt Nam.
Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-12

 Dự án được khởi công năm 2008 và dự kiến hoàn thành năm 2010. Tuy nhiên, sau khi thi công đến tầng 11 thì dự án dừng từ đó đến nay. Sở Xây dựng cũng kiến nghị với UBND TP Hà Nội thu hồi chứng nhận đầu tư hoặc thay đổi chủ đầu tư thực hiện dự án để các dự án được tiếp tục triển khai, do chủ đầu tư cũ đã không còn khả năng hoàn thiện công trình. Ảnh: Cafe F

Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-13
 Điều ngạc nhiên là dù đang “bất động” gần một thập kỷ qua nhưng chủ đầu tư lại tiến hành cải tạo cho thuê mặt bằng tầng 1 làm siêu thị, cửa hiệu cắt tóc với quy mô hoành tráng. Ảnh: Vietnambiz.
Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-14
 Một số tầng còn lại, chủ đầu tư cũng đưa vào sử dụng, bất chấp nguy hiểm khi tòa nhà chưa hoàn thiện. Các tầng hầm được sử dụng làm bãi trông giữ xe với lượng người ra vào liên tục. Ảnh: Cafe F.
Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-15

 Dự án xây dựng siêu khách sạn Lotus Hotel

Dự án có diện tích gần 70.000m2, một mặt tiếp giáp đường Phạm Hùng, một mặt giáp đường Đỗ Đức Dục cạnh Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Người đưa tin

Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-16
Từng được xem là dự án ngang tầm và cùng thời với các siêu khách sạn hạng sang như: Keangnam Hanoi Landmark Tower, Grand Plaza... nhưng đến nay, dự án Lotus Hotel vẫn là những ruộng rau muống nằm giữa "khu đất vàng" của quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Người đưa tin.
Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-17
 Siêu dự án này có tổng mức đầu tư 500 triệu USD, được bộ Xây dựng cấp phép cho Tập đoàn Riviera (Nhật Bản). Tuy nhiên, đầu năm 2009, tập đoàn này đã có văn bản xin rút lui khỏi dự án vì lý do khó khăn về tài chính. UBND TP. Hà Nội sau đó đã lựa chọn tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) làm chủ đầu tư dự án. Ảnh: Nhịp cầu đầu tư.
Loat du an nao “dap chieu” tren dat vang Ha Noi sap bi “beu ten“?-Hinh-18
 KBC đã từng tuyên bố "Dự án sẽ được khởi công vào năm 2010 và hoàn thành giai đoạn 1 sau 24 tháng"... Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khu đất dự kiến xây khách sạn hạng sang này đang được người dân tận dụng trồng rau, rửa xe, tập kết vật liệu xây dựng cho… đỡ phí. Ảnh:Người đưa tin

Cận cảnh sân bay hẻo lánh nhất thế giới

(Kiến Thức) - Mặc dù tọa lạc ở vị trí hẻo lánh nhất thế giới nhưng sân bay quốc tế Mataveri vẫn đón hàng nghìn du khách ghé thăm các địa điểm khảo cổ và các tượng người bí ẩn của đảo Phục Sinh.

Can canh san bay heo lanh nhat the gioi
 Sân bay quốc tế Mataveri tọa lạc trên Đảo Phục Sinh, nằm ở khu vực Nam Thái Bình Dương được coi là sân bay xa xôi nhất thế giới. Ảnh: Wiki.

Chi tiết loạt chung cư bị thế chấp ngân hàng, người mua nên thận trọng

(Kiến Thức) - Theo giới chuyên gia và luật sư, việc nhiều dự án chung cư ở TP HCM đã bị thế chấp cho ngân hàng khiến quyền lợi người mua căn hộ có khả năng bị ảnh hưởng, gặp nhiều rủi ro, thậm chí là "mất trắng" tài sản.

Theo công bố mới nhất của Sở Xây dựng TP HCM, nhiều dự án bất động sản đã thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất cho ngân hàng. Trong đó, dự án The Western Capital (số 116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6), do Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, đang được thế chấp cho Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Ảnh: Laodongthudo.
 Theo công bố mới nhất của Sở Xây dựng TP HCM, nhiều dự án bất động sản đã thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất cho ngân hàng. Trong đó, dự án The Western Capital (số 116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6), do Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, đang được thế chấp cho Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Ảnh: Laodongthudo. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới