Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong năm 2025, Công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng đã tham gia 48 gói thầu nhưng chỉ trúng 16 gói, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt tại các thị trường "sân khách". Tuy nhiên, tại các địa bàn "sân nhà", kịch bản trúng thầu sát giá vẫn lặp lại thường xuyên.
Ngoài gói thầu tại xã Kiến Hưng với mức tiết kiệm 0,55% đã đề cập ở Kỳ 1, lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này còn ghi nhận nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp. Ví dụ, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình lên tới 98,36%. Tại Ban Quản lý dự án khu vực Kiến An, con số này cũng ở mức 98,38%.
Chuyên gia Đào Giang phân tích: "Hiệu quả kinh tế trong đấu thầu không chỉ nằm ở việc mua được hàng mà phải là mua được hàng với giá tốt nhất thông qua cạnh tranh. Nếu một nhà thầu thường xuyên trúng thầu với mức giảm giá chỉ mang tính tượng trưng, thì vai trò của các đơn vị tư vấn đấu thầu và thẩm định giá cần được xem xét lại. Liệu giá dự toán đã sát với giá thị trường hay chưa?".
Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Thông tư 79/2025/TT-BTC đã quy định rất rõ về việc đăng tải thông tin và tính minh bạch. Tuy nhiên, hiện tượng 'quân xanh, quân đỏ' hoặc cài cắm các tiêu chí kỹ thuật đặc thù để hướng tới một nhà thầu nhất định vẫn là vấn đề nhức nhối. Trong trường hợp của Công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng, việc doanh nghiệp này trúng thầu dày đặc tại một số khu vực với tỷ lệ tiết kiệm thấp là dữ liệu quan trọng để các cơ quan chức năng giám sát về trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư liên quan".
Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoàng Vinh cũng gây chú ý khi hai bên đã từng đối đầu trong 29 gói thầu, nhưng kết quả mỗi bên chỉ thắng 4 lần, còn lại phần lớn là cùng trượt hoặc chưa có kết quả. Điều này đặt ra nghi vấn về tính thực chất của sự cạnh tranh giữa các nhà thầu "thân quen" trong cùng phân khúc thị trường.
Để đảm bảo hoạt động đấu thầu ngày càng cạnh tranh, công bằng và hiệu quả, việc nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc lập hồ sơ mời thầu và thẩm định giá là yếu tố tiên quyết.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.