Công ty môi trường Chí Linh xả thải xe hút bể phốt ra kênh tưới tiêu
(Kiến Thức) - Công ty cổ phần Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh bị tố gây ô nhiễm môi trường khi thường xuyên cho xe bồn đổ trực tiếp chất thải bể phốt tràn ra kênh tưới tiêu, khiến người dân bức xúc.
Hải Ninh
Thời gian qua, PV Kiến Thức đã nhận được nhiều phản ánh về việc Công ty cổ phần Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh (Công ty môi trường Chí Linh) đã vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường khi cho xe bồn đổ trực tiếp chất thải bể phốt sinh hoạt chưa qua xử lý vào bãi tập kết rác sinh hoạt thải tạm thời tại khu vực KCN Cộng Hòa (phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
Xe bồn của công ty CP Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh đổ chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.
Theo phản ánh của đại diện Ban quản lý dự án số 1 – Công ty Cổ phẩn phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam – đơn vị quản lý Khu Công nghiệp Cộng Hòa cho biết, liên tục trong thời gian qua, mỗi ngày thường xuyên có 2 chiếc xe bồn chở chất thải hút bể phốt của công ty môi trường Chí Linh đổ chất thải chưa qua xử lý vào bãi tập kết rác, chảy tràn trực tiếp xuống hệ thống kênh tưới tiêu Đồng Cời và sông Đông Mai gây nguy hại cho môi trường.
Mời độc giả xem clip PV Kiến Thức ghi lại cảnh xe bồn của công ty CP Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh đổ chất thải chưa qua xử lý ra môi trường:
Ngày 12/9/2018, người dân đã ghi lại cảnh xe bồn màu vàng cam trên xe ghi rõ tên Công ty CP Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh vận chuyển chất thải bể phốt tại bãi tập kết rác thải tạm thời Đồng Vọng.
Từ phản ánh của người dân, trưa ngày 24/10, PV Kiến Thức đã có mặt tại hiện trường khu vực xả chất thải bồn cầu của công ty môi trường Chí Linh. Thời điểm PV có mặt cũng là lúc một chiếc xe bồn màu trắng của Công ty CP Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh thản nhiên chạy vào khu vực bãi rác sinh hoạt tạm thời Đồng Vọng. Tại đây, lái xe bồn đã vô tư tháo van xả chất thải bồn cầu cực kỳ ô nhiễm và độc hại xuống một bể chứa nằm sát kênh tưới tiêu Đồng Cời. Chỉ trong vòng hơn 10 phút đồng hồ, lượng chất thải vàng khè, lênh láng bốc mùi ô nhiễm.
Mời độc giả xem clip người dân ghi lại cảnh xe bồn của công ty CP Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh đổ chất thải chưa qua xử lý ra môi trường:
Theo quan sát của PV, bể chứa này có diện tích nhỏ đã đầy chất thải, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Thành mép bể chứa sát kênh nước tưới tiêu đã được đập bỏ để nước thải chảy tràn ra dòng kênh, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Trung Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh thừa nhận hiện công ty có hai chiếc xe bồn hút bể phốt thường xuyên đổ thải ra khu vực bãi rác trên.
Mời độc giả xem clip môi trường bị ô nhiễm do nước thải từ xe bồn của công ty CP Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh:
Theo quy định của pháp luật, việc xe bồn hút bể phốt của công ty môi trường Chí Linh đổ chất thải trực tiếp không qua xử lý ra môi trường đã vi phạm luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 của Quốc hội ngày 23/6/2014, gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước, không khí khu vực dân cư xung quanh bãi rác phường Cộng Hòa và xã Văn Đức (thị xã Chí Linh).
PV Kiến Thức đã ghi lại một số cảnh xe bồn đổ chất thải trực tiếp ra môi trường và sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc trên:
Bể chứa nằm sát kênh nước tưới tiêu. Bề mặt bể chứa được đập bỏ phần tiếp giáp kênh để nước thải chảy ra kênh.
Hôm nay, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
(Kiến Thức) -Theo chương trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ bắt đầu từ sáng 30/10 và kéo dài trong 3 ngày, đến hết ngày 1/11.
Ngày 30/10, Quốc hội sẽ nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.
Loạt ảnh về môi trường khiến cả nhân loại phải suy ngẫm
(Kiến Thức) - Những bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia Môi trường 2018 dưới đây phần nào cho thấy thực trạng môi trường đáng báo động trên thế giới cũng như tác động của nó đến tương lai của nhân loại.
Theo Daily Mail, nhiếp ảnh gia Saeed Mohammadzadeh đến từ Iran đã giành giải thưởng cao nhất trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia Môi trường 2018 do CIWEM tổ chức, với tác phẩm “End Floating”. Bức ảnh cho thấy con tàu bị mắc kẹt trong hồ muối cạn Urmia ở Iran đã lột tả tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. (Nguồn ảnh: Daily Mail)
Bức ảnh “Cuộc sống trong bãi rác” của M Yousuf Tushar, đến từ Bangladesh, cho thấy cuộc sống vất vả của những người lao động phải mưu sinh ở bãi rác.
Tác phẩm “And Life Rises” của Younes Khani Someeh Soflaei được chụp tại Iran năm 2017 sau một trận động đất tại Sarpol-e Zahab khiến hơn 600 người thiệt mạng. Bức ảnh này giành giải thưởng Built Environment 2018.
Tác phẩm Bulrush của Ümmü Kandilcioğlu được chụp tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2017 đoạt giành thưởng bền vững trong cuộc thi.
“Hạnh phúc trong một ngày mưa” là tác phẩm của Fardin Oyan được chụp tại Bangladesh năm 2017. Bức ảnh này đoạt giải thưởng Nhiếp ảnh gia trẻ về Môi trường.
Tác phẩm “Cuộc sống đô thị” do Thigh Wanna chụp tại Singapore năm 2017. Được biết, khoảng 80% người dân Singapore sống trong những tòa chung cư cao tầng tại quốc gia Đông Nam Á này.
Bức ảnh chụp các em nhỏ chơi đùa trong những chiếc lốp xe cũ do nhiếp ảnh gia Antonio Aragon Renuncio chụp tại Burkina Faso năm 2017.
Bức ảnh này do nhiếp ảnh gia Tapan Karmakar chụp tại Ấn Độ năm 2018 cho thấy tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại quốc gia Châu Á này. Được biết, ngày càng nhiều sông ngòi ở Ấn Độ bị ô nhiễm.
Tác phẩm “Hầm mỏ tử thần” của Antonio Aragón Renuncio ghi lại cảnh hai người công nhân làm việc tại hầm mỏ Boulmigou ô nhiễm ở Burkina Faso.
Bức ảnh “Môi trường độc hại” của Supratim Bhattacharjee được chụp tại Ấn Độ ghi lại cảnh những chú bò đang kiếm ăn tại bãi rác. Sữa của chúng sẽ được bán ngoài chợ.
“Cô độc” là tác phẩm dự thi của Zoran Milutinovic được chụp tại Serbia. Trong ảnh, một người tị nạn ngồi một mình giữa không gian ngập tràn chất thải.
Công ty Nguyên Hồng bị thanh tra vì gây ô nhiễm môi trường
(Kiến Thức) - Sở TN&MT Lạng Sơn cho biết sẽ thanh tra nhiều lĩnh vực đối với công ty Cổ phần thương mại sản xuất da Nguyên Hồng (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng suốt nhiều năm qua.
Liên quan đến những phản ánh của người dân mà báo chí đã nêu trong thời gian qua về việc Công ty sản xuất da Nguyên Hồng (trụ sở tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối và đầu độc nguồn nước suối sinh hoạt của người dân.
Cuối năm 2017, Công ty Nguyên Hồng xả khoảng 50m3 nước thải chưa qua xử lý ra suối bị người dân phát hiện báo cơ quan chức năng.
Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Côi – Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn cho biết: Đoàn Thanh tra của Sở TN&MT Lạng Sơn đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần thương mại sản xuất da Nguyên Hồng từ khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và quyết định phê duyệt, cấp phép về tài nguyên nước.
CATP Hà Nội triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động trên không gian mạng với phương thức tinh vi. Điều đáng chú ý, có sự tham gia của không ít người trẻ tuổi.
Nông nghiệp, nông dân và nông thôn không chỉ là nền tảng ổn định mà còn có thể trở thành một động lực quan trọng của phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Trường ngoại ngữ Hà Nội thu hút hàng nghìn thí sinh đăng ký, trong đó lớp tiếng Pháp và tiếng Hàn có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất, tạo nên mùa tuyển sinh sôi động.
Trường ngoại ngữ Hà Nội thu hút hàng nghìn thí sinh đăng ký, trong đó lớp tiếng Pháp và tiếng Hàn có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất, tạo nên mùa tuyển sinh sôi động.
CATP Hà Nội triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động trên không gian mạng với phương thức tinh vi. Điều đáng chú ý, có sự tham gia của không ít người trẻ tuổi.
Nông nghiệp, nông dân và nông thôn không chỉ là nền tảng ổn định mà còn có thể trở thành một động lực quan trọng của phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng, thu giữ hàng trăm súng hơi tự chế.
Với mô hình tổ chức không gian theo 7 vùng và 6 hành lang kinh tế, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2050 vừa được công bố tạo động lực giải phóng các nguồn lực, đưa địa phương trở thành cực tăng trưởng xanh hiện đại.
Từ chiều nay, toàn bộ các nhánh nút giao Long Thành chính thức đưa vào khai thác, hoàn thiện kết nối giữa hai cao tốc lớn, giúp phương tiện di chuyển thuận lợi.
Va chạm giữa xe đầu kéo và xe công nông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 5 bị can về tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giao UBND cấp tỉnh chủ động thực hiện kiểm kê khí nhà kính hằng năm và quản lý các cơ sở phát thải trên địa bàn
Trung tâm Thông tin chỉ huy công an thành phố nhận tin báo cháy xưởng gỗ tại nhà số 8 đường Thành Công (Làng nghề Liên Hà, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội).
Trong lúc gia đình đang vui chị Đ.T.H.M. (SN 2002, trú tại làng Kloong, xã Ia O) đã xuống gần mặt nước và không may bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu.
Hơn 30.000 thí sinh Đồng Nai tham dự Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2026- 2027. Sở GD&ĐT vừa Đồng Nai công bố đáp án môn Toán để thí sinh kiểm tra kết quả.