Công ty bết bát, đại gia nợ khủng vẫn tiền đầy túi

Công ty bết bát nhưng đại gia và cậu ấm cô chiêu nhà đại gia vẫn còn trăm tỷ để tiêu.

Công ty bết bát
Khi nền kinh tế đi xuống, rất nhiều doanh nghiệp thua lỗ nặng, nhiều đại gia đổ bệnh vì bất lực nhìn doanh nghiệp ngày càng bết bát. Khó có thể biết đại gia nào bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng kéo dài.
Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Kinh Bắc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn là người “chăm chỉ” kể khổ nhất.
Ông dũng cảm thừa nhận công ty gặp khó là do sai lầm từ cá nhân ông. Ông đã khiến công ty thiệt hại nặng nề khi đầu tư vào ngành tài chính.
Ông Tâm cũng không ngại xuất hiện trước công chúng trong bộ dạng thiểu não, râu tóc bạc trắng. Ông tâm sự đã có lúc ông chỉ “muốn uống thuốc sâu tự tử cho xong”. Thời điểm đó ông loay hoay với đống nợ khổng lồ trong khi không nhà băng nào chịu cho công ty của ông vay.
Công ty Quốc Cường Gia Lai gặp khó không có nghĩa gia đình Cường đô la hết tiền.
 Công ty Quốc Cường Gia Lai gặp khó không có nghĩa gia đình Cường đô la hết tiền.
Quốc Cường Gia Lai cũng là một trong những đại gia nằm trong danh sách các công ty kinh doanh bết bát. Có vốn trăm tỷ nhưng lợi nhuận hàng quý của Quốc Cường Gia Lai rất bèo bọt. Một số quý đại gia đất Gia Lai còn lỗ. Trong đó quý 4/2011, công ty nhà Cường đô la thảm hại nhất khi lợi nhuận sau thuế là âm 103,56 tỷ đồng.
Quốc Cường Gia Lai còn gặp nhiều vận đen như bị khách hàng kiện tụng. Bên cạnh đó, những món nợ lớn của công ty này cũng hay được báo chí đề cập tới.
Họ Đặng là một trong những gia đình nổi danh nhất trên thương trường với hai thế hệ doanh nhân thành đạt. Ai cũng tin rằng đế chế họ Đặng khó có gì lay chuyển được nhưng sau sự cố bầu Kiên, họ Đặng bắt đầu lao đao.
Đầu tiên là tin đồn ông Đặng Văn Thành và con trai Đặng Hồng Anh bị bắt. Sau khi tin đồn này được bác bỏ thì gia đình họ Đặng một lần nữa đau đầu vì hai cha con họ Đặng bị siết nợ cổ phiếu STB của Sacombank. Khối tài sản hàng trăm tỷ đồng của ông Thành được chuyển hết sang Sacombank. Ông Thành trở thành người trắng tay trên sàn chứng khoán.
Sau đó, vợ ông Thành - bà Huỳnh Bích Ngọc “nữ hoàng mía đường” - và con gái Đặng Huỳnh Ức My, “công chúa mía đường” lần lượt rời khỏi những vị trí lãnh đạo cấp cao tại đại gia mía đường Thành Thành Công.
Hàng loạt sự cố liên tiếp xảy ra khiến nhiều người tin rằng gia đình họ Đặng đang xuống dốc.
Đại gia vẫn tiêu trăm tỷ
Khi rơi vào tình cảnh công ty bết bát, gia đình lao đao, đại gia Việt nhận được không ít sự cảm thông, chia sẻ từ dư luận. Thế nhưng những người thương cho hoàn cảnh khó khăn của đại gia hóa ra vẫn nghèo hơn những “con nợ khủng” rất nhiều. Bằng chứng là dù kêu khổ đến mấy, đại gia vẫn còn trăm tỷ để tiêu.
Đầu năm nay, một trong những “sự kiện” được giới đầu tư chứng khoán nhắc tới nhiều chính là việc Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, con gái đại gia Đặng Thành Tâm đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu KBC. Để trở thành cổ đông trong công ty của bố, tiểu thư họ Đặng phải chi ra từ 110 tỷ tới 130 tỷ đồng.
Và ai cũng biết một cô gái 9X như Quỳnh Anh khó có thể tự mình kiếm ra cả trăm tỷ đồng để gom cổ phiếu. Vì vậy, nguồn gốc khoản tiền lớn kể trên cũng không phải là điều bí mật. Nhiều khả năng, khoản tiền này được lấy từ trong túi vợ chồng ông Tâm.
Sau sự cố xảy ra với gia đình đại gia ngân hàng Đặng Văn Thành, các thành viên đều khá im hơi lặng tiếng. Thế nhưng, cùng với sự nóng lên của thông tin bầu Đức ngày càng ăn nên làm ra với mía đường, “công chúa mía đường” bất ngờ tái xuất với thông tin liên tiếp mua vào cổ phiếu mía đường.
Đầu tháng 9, Đặng Huỳnh Ức My mua vào thành công 3,1 triệu cổ phiếu BHS. Với thị giá hiện tại, con gái rượu của ông Đặng Văn Thành bỏ ra gần 37 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, Đặng Huỳnh Ức My công bố mua 5,4 triệu cổ phiếu NHS. 5,4 triệu cổ phiếu NHS có giá trị khoảng 65 tỷ đồng.
Trong khi đó, sau khi gia đình gặp khó khăn, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) hạn chế thú chơi siêu xe tốn kém. Điều đó khiến nhiều người nghĩ rằng Cường đô la hết tiền nhưng thực tế, ca sỹ Hồ Ngọc Hà, vợ Phó tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai tiết lộ dù doanh nghiệp khó khăn nhưng gia đình đại gia này vẫn là niềm mơ ước của nhiều người.

Gia đình Cường đô la dính "lời nguyền đầu tháng"?

Cứ mỗi dịp đầu tháng, cổ phiếu QCG của gia đình Cường đô la đa phần lại sụt giá...

 

Độ “ngông” gây choáng của đại gia Hải Phòng cuồng bóng đá

(Kiến Thức) - Ông đã chi hàng tỷ đồng để xem nhiều kỳ World Cup; sẵn sàng bỏ ra cả ngàn USD thuê trực thăng chỉ để bay một vòng trên SVĐ Nam Phi...

Cổ động viên “điên rồ” nhất...

Bất ngờ gặp Trần Văn Hoàn (1966, Hải Phòng) ở làng nghề Bát Tràng giữa không khí sôi động của mùa World Cup 2014, được biết ông đang tìm mua cúp vàng thạch cao để mang đi Brazil cổ vũ cho đội tuyển Hà Lan và Argentina, là hai đội bóng mà ông yêu thích.

Giật mình những nghề dễ chết nhất

(Kiến Thức) - Công nhân xây dựng, thợ điện, ngư dân là những công việc rất quen thuộc nhưng lại bị đánh giá có tỷ lệ tử vong cao.

Nghe de chet nhat nghe nguy hiem de lay sinh mang con nguoi
 Cục Thống kê Lao Động của Mỹ mới đây đã đưa ra danh sách những công việc nguy hiểm nhất dễ dẫn đến tử vong cao. Đứng thứ 10 trong danh sách là công nhân các ngành công nghiệp nặng. Họ thường xuyên phải làm việc trong môi trường thiếu an toàn với hàng loạt máy móc như máy cẩu, máy nâng... Mỗi năm, tỷ lệ tử vong ngành này lại tăng thêm 5% và bị chấm 17,4 điểm về mức độ thiếu an toàn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới