Cổ phiếu SHB nằm sàn sau lên đỉnh

(Kiến Thức) - Sau nhiều phiên tăng nóng, chỉ trong vài phút thì cổ phiếu SHB nhà bầu Hiển đã phải nằm sàn khi kết thúc phiên hôm nay.

Kết phiên 5/4, cổ phiếu SHB ủa Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội bất ngờ nằm sàn tại mức 24.300 đồng/cp, giá trị giao dịch đạt gần 15 triệu đơn vị.
Kết phiên cổ phiếu này ghi nhận dư bán hơn 42 triệu đơn vị, bên cạnh đó nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng gần 6 triệu cổ phiếu.
Diễn biến nằm sàn của SHB là dấu chấm hết cho chuỗi tăng sốc 5 phiên giao dịch trước đó với kịch bản cổ phiếu được kéo giá tăng mạnh (có thể lên giá trần) vì một lệnh giao dịch khủng chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Co phieu SHB nam san sau len dinh
SHB ăn nguyên cây sàn sau chuỗi tăng nóng. 
Hiện Tập đoàn T&T của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) đang là cổ đông lớn nhất của SHB với gần 120 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 9,97% vốn, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) sở hữu vừa hạ sở hữu về 1,48% vốn.
Bản thân Chủ tịch Đỗ Quang Hiển nắm giữ 33 triệu cổ phiếu SHB - tương ứng tỷ lệ 2,74% và hai người chị của bầu Hiển là Đỗ Thị Thu Hà nắm 2,05%, bà Đỗ Thị Minh Nguyệt nắm giữ 0,7% vốn SHB, tổng cộng 33,2 triệu cp.
Hồi cuối tháng 1 đầu tháng 2/2020, con trai thứ của ông Đỗ Quang Hiển là Đỗ Vinh Quang đã gây hoang mang giới tài chính khi chính thức chi tới hàng trăm tỷ đồng để mua thành công 35,9 triệu cp SHB ngay vùng đáy (6.000-6.500 đồng/cp), nâng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng lên mức 2,98% vốn.
Sắp tới đây, SHB dự kiến sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5% bằng cổ phiếu, trong đó 10% cho năm 2019 và 10,5% cho năm 2020.
Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức gần 21.300 tỷ đồng (tương đương tăng 21% so với vốn điều lệ hiện tại).
Việc tăng vốn điều lệ nằm trong lộ trình phát triển của SHB nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, nâng cao tỷ lệ an toàn theo chuẩn Basel II và hướng tới tuân thủ Basel III.
Bên cạnh đó, SHB đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với con số tăng trưởng ấn tượng hơn 70%, dự kiến đạt 5.800 tỷ đồng.

Có mảnh đất 150m2, sẵn tiền tỷ nên xây văn phòng hay căn hộ cho thuê

Anh Sơn - một nhà đầu tư cá nhân - có 150m2 đất nền, vị trí phù hợp với cả việc cho thuê văn phòng và cho thuê căn hộ. Anh đang cân nhắc đầu tư cho thuê, vậy, loại hình nào được cho là ưu việt hơn cả?

Lựa chọn phương án nào để xây dựng cũng khiến những người như anh Sơn phải tính toán, bởi mỗi phương án đều có ưu nhược điểm khác nhau, cần cân nhắc kỹ để lựa chọn phương án phù hợp nhất.

Từ kinh nghiệm bản thân, dưới đây là 3 phương án gợi ý:

Công an vào cuộc xác minh có giòi trong cá kho ở cửa hàng CleverFood

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 12 đã phối hợp cùng công an phòng kinh tế quận Thanh Xuân làm việc với Giám đốc hệ thống Thực phẩm sạch CleverFood về vụ khách phản ánh có giòi bò lúc nhúc trong cá kho.
 

Công an vào cuộc xác minh giòi bò trong cá kho ở chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch
Sáng ngày 5/4, trao đổi với PV Dân Việt, một cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 12 cho biết, sau vụ việc khách phản ánh có giòi bò lúc nhúc trong cá kho ở chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch CleverFood trên phố Nguỵ Như Kon Tum (quận Thanh Xuân, Hà Nội), đơn vị đã tích cực vào cuộc xác minh.

Công trình 49 Bát Đàn vi phạm TTXD, “phá vỡ” quy hoạch phố cổ Hà Nội

Công trình số 49 Bát Đàn (Hà Nội) xây dựng, sửa chữa đã vươn lên thành 4 tầng, 2 tum, phần tum xây tràn gần như thành tầng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo quy chế Quản lý quy hoạch - Kiến trúc khu phố cổ Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND TP Hà Nội) quy định, các công trình xây dựng thuộc các tuyến phố cổ mặt ngoài chỉ được phép xây dựng 3 tầng, mặt trong là 4 tầng, chiều cao tối đa 16m, mật độ xây dựng là 60% - 70%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới