Mặc dù mức giá bán 75 triệu USD của căn biệt thự là "phá giá" nhưng căn nhà không được ai dùng 20 năm qua và cần ít nhất 4 triệu USD để cải tạo.
![]() |
| Căn nhà được xây dựng từ thế kỷ 19.Ảnh: NA. |
![]() |
| Không gian bên trong vẫn cần cải tạo lại. Ảnh: NA. |
Căn nhà rộng 7.000m2 được rao bán với giá 100 triệu USD. Nhưng chủ nhân trước đã chấp nhận bán rẻ hơn giá đưa ra trước đó. Bao quanh căn nhà là khu vườn cùng khung cảnh xanh mát, thơ mộng. Bất cứ ai sống ở đây sẽ tận hưởng khung cảnh đẹp này cùng sự thoáng đãng khi không gian nhìn ra bến cảng.
Căn nhà biệt thự có 3 tầng, 5 nhà tắm, khu vườn nhìn ra bến cảng, sân tennis, chuồng ngựa. Tường và đường đi được lát đá sa thạch.
Căn nhà được xây dựng năm 1863 và được ông Geoffrey Fairfax mua lại hồi năm 1891, sau đó được bán lại cho John B Fairfax là con trai ông với giá 3 triệu USD năm 1989. Tiếp đó, ông cho thuê, John B Fairfax chuyển đi nơi khác ở do hai con trai không muốn sống ở đây.
![]() |
| Căn nhà có tường và sàn lát đá sa thạch.Ảnh: NA. |
![]() |
| Sân tennis và khung cảnh xung quanh lãng mạn. Ảnh: NA. |
Nói về quyết định chi tiền, Farquhar cho hay, anh muốn mua lại căn nhà như một cách cứu nó khỏi tay những nhà kinh doanh bất động sản. Anh chia sẻ, chuyên môn của bản thân là phần mềm, không phải là kinh doanh bất động sản nhưng không muốn căn nhà bị băm nát.
Farquhar đồng sáng lập công ty phần mềm Atlassian với Mike Cannon Brookers năm 2002. Anh và người đồng sáng lập từng lọt vào danh sách những người trẻ giàu có nhất thế giới năm 2007 và 9 năm sau đó tức năm 2016 đứng đầu danh sách này với tài sản ròng 4,6 tỷ USD.



