Có được uống thuốc bổ khi mang thai?

(Kiến Thức) - Khi cơ thể đã đủ các chất cần thiết mà người mẹ vẫn uống bổ sung thì không chỉ là sự phí phạm về tiền mà còn có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ.

Chị Hoàng Thu Hằng (23 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) mới có thai được 5 tuần. Đi khám, bác sĩ chỉ hẹn 3 tuần sau quay lại khám để nghe tim thai, không cho thêm thuốc uống. Chị hỏi nên uống thêm thuốc gì thì bác sĩ nói chưa cần uống. 
Sốt ruột vì nghe nói đã mang thai là phải bổ sung sắt, canxi, axit folic, chị Hằng ra hiệu thuốc hỏi. Trước một "rừng" các loại thuốc với nhiều tên gọi khác nhau, chị Hằng bối rối vì không biết dùng thuốc gì, đành mua đại vài loại của ngoại về uống vì nghĩ rằng thuốc đắt sẽ tốt.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Lời bàn: Đúng là sắt, canxi, axit folic là ba thứ rất cần thiết cho các bà mẹ đang mang thai. Tuy nhiên, nếu như qua các xét nghiệm thầy thuốc không thấy sự thiếu hụt của các chất đó trong cơ thể thì bà mẹ khồng cần tiêm hay uống bổ sung thêm. 
Khi cơ thể đã đủ các chất cần thiết mà người mẹ vẫn uống bổ sung thì không chỉ là sự phí phạm về tiền mà còn có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ của cả bà mẹ lẫn thai nhi trong bụng. Uống thuốc, kể cả thuốc bổ vẫn cần theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.