CNC Capital Việt Nam đã bán hơn 6 triệu cổ phiếu BOT

(Kiến Thức) - CTCP CNC Capital Việt Nam (HNX: KSQ) vừa thông báo đã bán ra 6,2 triệu cổ phiếu BOT của CTCP BOT Cầu Thái Hà.

Giao dịch trên được thực hiện trong ngày 25/5. Sau giao dịch, CNC Capital giảm lượng sở hữu cổ phiếu BOT từ hơn 8,72 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 2,52 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 5,121%.

Ngoài CNC Capital, tại BOT Cầu Thái Hà còn 3 cổ đông lớn khác là Công ty TNHH Tiến Đại Phát, Nguyễn Thị Lan Hương và CTCP PIV.

BOT Cầu Thái Hà đưa cổ phiếu lên sàn giữa tháng 2/2019 ngay khi cầu Thái Hà chính thức thu phí với giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu BOT đã có 10 phiên tăng trần liên tiếp, và đạt đỉnh ở mức 58.600 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên sau đó đà tăng đã dừng lại, duy trì giao dịch quanh mức 54.000 đến 56.000 đồng/cổ phiếu trong thời gian dài. Hiện BOT giao dịch quanh mức 51.400 đồng/cổ phiếu.

CNC Capital Viet Nam da ban hon 6 trieu co phieu BOT
 

BOT Cầu Thái Hà cũng là một trong những doanh nghiệp khá đặc biệt khi kết quả kinh doanh thua lỗ nhưng giá cổ phiếu vẫn duy trì ở mức cao. Quý 1/2020 vừa qua doanh thu tăng 67% lên 7,2 tỷ đồng, song chi phí lớn khiến công ty lỗ gần 41 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên 210 tỷ đồng.

Nguyên nhân BOT cầu Thái Hà thua lỗ chủ yếu do chi phí tài chính lớn – là khoản chi trả lãi vay. Tại thời điểm 31/3/2020, BOT vay ngắn hạn gần 54 tỷ đồng nhưng dài hạn tới hơn 1.018 tỷ đồng, chếm chủ yếu trong tổng nguồn vốn (1.383 tỷ đồng). Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 1,7 tỷ đồng.

BOT Cầu Thái Hà "lao đao" vì lỗ nặng 128 tỷ đồng trong 9 tháng, sống sót thế nào?

(Kiến Thức) - Báo cáo tài chính quý 3/2019 của CTCP BOT Cầu Thái Hà (UPCoM: BOT) ghi nhận mức lỗ hơn 42 tỷ đồng do kinh doanh dưới giá vốn. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp này lỗ tới 128 tỷ đồng.

Trước đó, hoạt động kinh doanh của BOT trong năm 2017 và 2018 không ghi nhận doanh thu, lợi nhuận do từ khi thành lập (2014) đến nay, Công ty đang trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án BOT Cầu Thái Hà nên tất cả chi phí liên quan được quyết toán vào tổng mức đầu tư của dự án.

Do đó, BOT sống là nhờ dòng tiền từ cổ đông lớn. Cụ thể, năm 2018 ghi nhận BOT thu về 126 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu. Trong khi đó, năm 2017, nguồn tiền “nuôi sống” doanh nghiệp chủ yếu đến từ tiền vay ngắn hạn, dài hạn 176,5 tỷ đồng.

Đại gia BOT kín tiếng hào phóng chi 400 tỷ đồng cho "người lạ"

Đại gia xây đường BOT kín tiếng có tốc độ kiếm tiền ngang ngửa với các tỷ phú USD Việt hàng đầu trên thị trường vừa quyết định bất ngờ: hào phóng chiết khấu khoản tiền lên tới gần 400 tỷ đồng cho "người lạ".

CTCP BOT Cầu Thái Hà (BOT) vừa thông qua nghị quyết chào bán riêng lẻ 8,5 triệu cổ phiếu BOT (so với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành) cho các nhà đầu tư chiến lược với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Bắc Ninh thông tin vụ nghi đưa hối lộ ở Công ty Tenma

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tạm đình chỉ 15 cán bộ để xác minh thông tin vụ nghi đưa hối lộ ở Công ty Tenma

Cơ quan công an chưa thu thập được hồ sơ liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ trong vụ việc liên quan đến Công ty Tenma”. Chiều 27-5, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh (cơ quan được chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc), cho Pháp Luật TP.HCM biết như trên.
Theo ông Hùng, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, trong đó có Công an tỉnh, đã tới làm việc tại trụ sở Công ty Tenma Việt Nam ở Khu công nghiệp Quế Võ. Tuy nhiên, tổng giám đốc người Nhật hiện vẫn chưa sang Việt Nam, còn giám đốc điều hành thì lại không có hồ sơ về nội dung liên quan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới