Chuyên viên làm giả chứng nhận hàng hóa: Sở KHCN Quảng Ninh nói gì?
Liên quan đến việc ông Lê Hưng Hải - Chuyên viên của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh làm giả hàng loạt chứng nhận hàng hóa, lãnh đạo Sở KHCN tỉnh này nói gì?
Nhung Băng
Trả lời PV Báo Tri thức & Cuộc sống, ông Hoàng Bá Nam - Giám đốc Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Trong quá trình thanh tra nội bộ, Sở KHCN phát hiện hành vi làm giả giấy chứng nhận cho các nhãn hàng của cán bộ. Xét thấy mức độ sai phạm là nghiêm trọng, chúng tôi chủ động gửi đề nghị đến cơ quan công an điều tra vào cuộc xác minh và xử lý".
Giám đốc Sở KHCN Quảng Ninh cho biết thêm, cá nhân liên quan vụ làm giả giấy chứng nhận cho các nhãn hàng là ông Nguyễn Hưng Hải (sinh năm 1973, trú tại tổ 1 khu 4D, phường Hồng Hải, thành Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) - chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Sau khi phát hiện vụ việc, Sở đã đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hưng Hải từ cuối tháng 1/2021, để phục vụ công tác điều tra.
Trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn do lường chất lượng thuộc Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh, nơi chuyên viên Nguyễn Hưng Hải làm việc. (Ảnh: Sở KHCN Quảng Ninh)
Theo xác minh ban đầu, chuyên viên Nguyễn Hưng Hải làm giả con dấu và giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ, "phù phép" hàng loạt hồ sơ cho các doanh nghiệp, nhãn hàng.
Thông qua việc làm giả các con dấu, giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ của các cơ quan Bộ KHCN, Hưng đã "phù phép" để các nhãn hàng kém chất lượng đi vào thị trường tiêu thụ.
"Đây là việc đáng tiếc, Sở không bao che sai phạm của cán bộ, sẽ hỗ trợ, ủng hộ quá trình điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật" - ông Hoàng Bá Nam (Giám đốc Sở KHCN Quảng Ninh) nói.
Hải đã làm giả con dấu và giấy chứng nhận cho hàng loạt nhãn hàng không đủ tiêu chuẩn, chất lượng.
Cơ quan công an bước đầu nhận định, ông Hải có hành vi làm giả giấy chứng nhận của Viện Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp cho một doanh nghiệp.
Hiện Công an chưa đưa ra thông tin vụ việc cụ thể và đang tạm giữ ông Hải nhằm mở rộng điều tra.
>>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Làm giả 121 con dấu và hàng loạt giấy tờ
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.
Trước đó, ngày 5/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá một đường dây chuyên sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả với quy mô lớn, bắt giữ hai đối tượng, thu trên 5 tấn phôi và gần 4000 con dấu.
Ngày 21/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây chuyên sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả với quy mô lớn, bắt giữ hai đối tượng, thu trên 5 tấn phôi và gần 4.000 con dấu.
55 TS dùng bằng tiếng Anh giả của ĐH Đông Đô: Công khai danh tính “tiến sĩ” rởm?
(Kiến Thức) - Kết luận điều tra cho thấy, 55 trường hợp sử dụng bằng Tiến Anh giả của trường Đại học Đông Đô để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ…Dư luận đặt câu hỏi, xử lý những người này thế nào?
Ngày 23/11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố các bị can là cán bộ Trường Đại học Đông Đô về hành vi "Giả mạo trong công tác". Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong lĩnh vực giáo dục.
Từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều nhân vật ồn ào trên mạng xã hội như Huấn Hoa Hồng, Phú Lê hay mới nhất là Phạm Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam hoặc điều tra.
Thời điểm bị bắt, Phạm Tuấn đang chuẩn bị sản xuất video "Phim Come Back để chào mừng anh Khá trở về" nhằm tung hô, ca ngợi “giang hồ mạng” Ngô Bá Khá.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất...
Hà Nội di chuyển tượng đài để bảo tồn giá trị lịch sử, phù hợp không gian mới, góp phần giáo dục truyền thống và tôn vinh tinh thần chiến đấu của quân và dân.
Mới đây, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc cô giáo lớp mầm non "Bay cao ước mơ" ở số 1, ngõ 66B Triều Khúc, phường Thanh Liệt nhấc trẻ vào góc khuất, đánh liên tiếp.
TikToker Lê Thị Hiểu quản lý tài khoản “QuyHoi”, bị Công an TP HCM bắt giữ sau khi đăng nhiều video tin sai sự thật, xuyên tạc... xúc phạm cá nhân, tổ chức.
Phạm Tuấn cùng 9 bị can bị khởi tố về tội "Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông" theo quy định tại Khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự.
Thời điểm bị bắt, Phạm Tuấn đang chuẩn bị sản xuất video "Phim Come Back để chào mừng anh Khá trở về" nhằm tung hô, ca ngợi “giang hồ mạng” Ngô Bá Khá.
Từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều nhân vật ồn ào trên mạng xã hội như Huấn Hoa Hồng, Phú Lê hay mới nhất là Phạm Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam hoặc điều tra.
Phạm Tuấn, đàn em của Khá “Bảnh” vừa bị khởi tố về tội Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông khi sản xuất, đăng tải các video bạo lực.
Mới đây, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc cô giáo lớp mầm non "Bay cao ước mơ" ở số 1, ngõ 66B Triều Khúc, phường Thanh Liệt nhấc trẻ vào góc khuất, đánh liên tiếp.
Hà Nội di chuyển tượng đài để bảo tồn giá trị lịch sử, phù hợp không gian mới, góp phần giáo dục truyền thống và tôn vinh tinh thần chiến đấu của quân và dân.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất...
Chuyên gia pháp lý cho rằng, nếu hành vi phạm tội được chứng minh theo nội dung khởi tố, bị can Hiếu sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.