Chọn nghề, Chọn tương lai: Trang bị tư duy số, năng lực ứng dụng AI

Khởi động hai cuộc thi quy mô toàn quốc mở ra không gian sáng tạo về định hướng nghề nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số.

Chiều 22/10, Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến "Chọn nghề, chọn tương lai" và Cuộc thi viết "Người mở đường số nơi bản làng" năm 2026 đã được tổ chức tại Hà Nội. Cuộc thi do Cục giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức.

13.jpg
Phát động Cuộc thi trực tuyến "Chọn nghề, chọn tương lai" và Cuộc thi viết "Người mở đường số nơi bản làng" năm 2026.

Tại Lễ phát động, ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, lựa chọn nghề nghiệp là quyết định quan trọng, có ý nghĩa bước ngoặt đối với tương lai mỗi người. Thanh niên cần là chủ thể quyết định con đường nghề nghiệp của mình, bởi chính các em là người hiểu rõ nhất năng lực, đam mê và sở trường của bản thân.

Gia đình, nhà trường và xã hội giữ vai trò đồng hành, định hướng, hỗ trợ và tạo cơ hội, chứ không quyết định thay các em. Lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn, dựa trên năng lực và điều kiện thực tế, sẽ tạo nền tảng để người trẻ phát huy tiềm năng, tự tin học tập và vững vàng bước vào thị trường lao động.

11.jpg
Ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT).

“Giáo dục nghề nghiệp phải gắn liền với việc làm một cách thực chất và sinh kế bền vững lâu dài. Điều này đòi hỏi sự vận hành đồng bộ của một hệ sinh thái chặt chẽ, bao gồm: cơ quan quản lý Nhà nước, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, gia đình và cộng đồng.

Theo ông Đạm, trước làn sóng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế xanh, chỉ tay nghề truyền thống sẽ không đủ. Người lao động trẻ cần được trang bị toàn diện, toàn bộ kỹ năng tương lai, từ tư duy số, năng lực ứng dụng AI có trách nhiệm, giải quyết vấn đề phức tạp, cho đến kỹ năng hợp tác và tầm nhìn tự học suốt đời.

“Thước đo cuối cùng của chất lượng giáo dục nghề nghiệp chính là khả năng thích ứng linh hoạt, năng lực làm việc thực tế và thu nhập xứng đáng của học sinh sau khi ra trường”, ông Đạm nói.

Ông Đạm đánh giá cao cách tiếp cận của cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, Chọn tương lai”, khi người học, nhà giáo và những người gắn bó với cơ sở giáo dục được kể câu chuyện nghề bằng video. Ba nhóm lĩnh vực - công nghệ số và sáng tạo số; kỹ thuật, công nghệ và sản xuất xanh, thông minh; dịch vụ hiện đại và chăm sóc con người - cho thấy sự đa dạng của những lựa chọn nghề nghiệp hiện nay.

Trong khi đó, cuộc thi viết “Người mở đường số nơi bản làng” gợi mở một chiều cạnh quan trọng của hệ sinh thái việc làm và sinh kế. Ở vùng sâu, vùng xa, kỹ năng số có thể giúp thanh niên tiếp cận thông tin học nghề, tìm kiếm việc làm, giới thiệu sản phẩm địa phương và kết nối thị trường.

5.jpg
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại nhấn mạnh, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nêu rõ: Giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò then chốt trong phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao; đồng thời đưa nhiệm vụ, giải pháp cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao. Chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo cũng là một nhiệm vụ quan trọng được đưa ra trong Nghị quyết này.

Từ yêu cầu đó, Cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, Chọn tương lai” năm 2026, hướng tới nâng cao nhận thức xã hội về vị thế, vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nhân lực, tạo việc làm, xây dựng sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đối với Cuộc thi trực tuyến "Chọn nghề, chọn tương lai", tác phẩm dự thi là video ngắn có thời lượng từ 1 phút đến 1 phút 30 giây, định dạng MP4/MOV, độ phân giải Full HD (1080p), dung lượng tối đa 300MB, khuyến khích có phụ đề tiếng Việt. Thí sinh tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm từ 2 đến 5 thành viên. Tác phẩm dự thi được nộp tại chuyên trang: https://chonnghechontuonglai.vn/.

Cơ cấu giải thưởng trao cho từng nhóm ngành gồm: 1 Giải Nhất (Bằng chứng nhận và 30.000.000 đồng/giải), 1 Giải Nhì (Bằng chứng nhận và 20.000.000 đồng/giải), 1 Giải Ba (Bằng chứng nhận và 10.000.000 đồng/giải) và các Giải phụ (Giấy chứng nhận và 5.000.000 đồng/giải). Top 30 video xuất sắc sẽ tham gia bình chọn trực tuyến và Top 9 tác phẩm (3 tác phẩm/hạng mục) sẽ vào Vòng Chung kết thi hùng biện trực tiếp tại Hà Nội.

Đối với Cuộc thi viết "Người mở đường số nơi bản làng", cuộc thi nhằm tôn vinh các tấm gương tiêu biểu trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhân vật trong tác phẩm có thể là người dân, người có uy tín, cán bộ cơ sở, giáo viên, học sinh, đoàn viên, doanh nhân, lực lượng vũ trang... Tác phẩm phản ánh người thật, việc thật, kết quả kiểm chứng được và gửi về chuyên trang: http://nguoimoduongso.vn/.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi viết gồm: 1 Giải Nhất (Giấy chứng nhận và 30.000.000 đồng/giải), 2 Giải Nhì (Giấy chứng nhận và 15.000.000 đồng/giải), 3 Giải Ba (Giấy chứng nhận và 10.000.000 đồng/giải), 10 Giải Khuyến khích (Giấy chứng nhận và 5.000.000 đồng/giải) cùng các giải phụ và giải thưởng cho nhân vật trong tác phẩm đoạt giải (5.000.000 đồng/giải).

Thời gian nhận tác phẩm của cả hai cuộc thi diễn ra từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026.

GS.TS Đặng Kim Chi: Người mở lối ngành khoa học môi trường, bảo vệ làng nghề

Với 50 năm nghiên cứu, GS.TS.NGND Đặng Thị Kim Chi đã xây dựng nền tảng cho ngành môi trường, đào tạo hàng trăm kỹ sư và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

GS.TS Đặng Kim Chi, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, là một trong những nhà khoa học đặt nền móng cho sự phát triển của ngành khoa học môi trường ở Việt Nam. Gần 50 năm gắn bó với nghiên cứu và đào tạo, bà dành nhiều tâm huyết tìm lời giải cho các vấn đề môi trường, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng tới phát triển bền vững.

dang-thi-kim-chi.png
Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Đặng Thị Kim Chi. Ảnh: ĐH Bách khoa cung cấp.

Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh tham dự Lễ khai mạc Hội nghị CAFEO lần thứ 44

Hội nghị Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN lần thứ 44 (CAFEO 44) khai mạc tại Bandung, Indonesia ngày 20/10/2026.

Ngày 20/10/2026, Hội nghị Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN lần thứ 44 (CAFEO 44) khai mạc tại Bandung, Indonesia, với chủ đề “Tương lai ASEAN: Thịnh vượng chung và phát triển vì con người thông qua công nghiệp hóa bao trùm và bền vững”.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Phó Tổng Thư ký ASEAN, đại diện Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư Thế giới (WFEO), 11 tổ chức thành viên Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO) và gần 1.000 kỹ sư khu vực ASEAN, Hàn Quốc. Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch làm Trưởng đoàn, cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội địa phương, tổ chức trực thuộc, lãnh đạo và các kỹ sư của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

Đắk Lắk: Chính sách đãi ngộ và nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao

Đắk Lắk xây dựng chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cao, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Việc HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua Nghị quyết quy định chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026- 2031 thể hiện sự đồng thuận cao đối với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho phát triển trong giai đoạn mới. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chính sách đi vào cuộc sống, thu hút được người có năng lực và tạo môi trường để trí thức cống hiến.

Chính sách hướng đến các lĩnh vực trọng tâm

Đọc nhiều nhất

Tin mới