Chi tiền hỗ trợ dân rồi thu lại: Cán bộ Quảng Nam trần tình

Trả lời VTC News về việc hàng trăm hộ chăn nuôi ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam nhận tiền hỗ trợ tại UBND xã rồi ngay sau đó bị tổ thú y thu lại toàn bộ, bà Nguyễn Thị Đó - Trưởng thú y xã khẳng định, việc này hoàn toàn đúng theo nội dung cam kết trong hợp đồng cung ứng dịch vụ thú y.
Chi tien ho tro dan roi thu lai: Can bo Quang Nam tran tinh
UBND xã Duy Sơn. 
Theo bà Đó, đầu năm 2019, Duy Sơn là một trong 2 xã của huyện Duy Xuyên được nhận gói hỗ trợ dành cho các hộ chăn nuôi. Ngay khi tiếp nhận đề án của tỉnh, UBND xã Duy Sơn ra quyết định thành lập tổ thú y và phân công bà Đó làm tổ trưởng.
"Ngoài tôi ra thì tổ thú y xã còn có 4 thú y viên. Mỗi thú y viên phụ trách 2 thôn, có trách nhiệm khảo sát các hộ chăn nuôi và lên thống kê số lượng trâu, bò, lợn. Sau đó, tổ thú y soạn hợp đồng cam kết với chủ hộ chăn nuôi về việc tiêm vaccine trọn gói", bà Đó nói và giải thích thêm, trong năm 2019, tổ thú y tiêm 2 đợt vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng cho gia súc của 516 hộ trong xã.
Toàn bộ chi phí đều do tổ thú y ứng ra để triển khai, dự kiến sẽ thu hồi khi các hộ chăn nuôi nhận được hỗ trợ từ tỉnh.
Chi tien ho tro dan roi thu lai: Can bo Quang Nam tran tinh-Hinh-2
 Theo bà Đó, chính nội dung không đầy đủ của giấy mời là nguyên do khiến các hộ chăn nuôi hiểu lầm.
Về nguyên do khiến người dân không đồng tình nộp lại toàn bộ số tiền sau khi ký nhận hỗ trợ, bà Đó lý giải: "Nội dung giấy mời mà UBND xã gửi đến các hộ chăn nuôi chỉ đề cập tới việc bà con được nhận hỗ trợ, tuyệt nhiên không có yêu cầu người chăn nuôi hoàn trả toàn bộ số tiền đó cho tổ thú y. Hiện tổ thú y chỉ mới thu hồi hơn 7 triệu đồng từ 44 hộ, nhiều hộ hôm trước ký nhận hỗ trợ từ kế toán xã nhưng nhất quyết không bàn giao. Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức họp dân để giải thích mọi việc rõ ràng".
Như VTC News phản ánh, ngày 12/5 vừa qua, UBND xã Duy Sơn gửi giấy mời các hộ chăn nuôi đến nhận tiền hỗ trợ khi tham gia dịch vụ thú y trọn gói năm 2019. Sau khi đặt bút ký và cầm tiền, người dân ngỡ ngàng khi bị yêu cầu trả lại.
Chị Phan Thị Hoa (thôn Trà Kiệu Tây) kể: “Năm ngoái, gia đình tôi nuôi 4 con lợn nên xã chi hỗ trợ 80 nghìn đồng (20 nghìn đồng/con). Thế nhưng, ngay khi nhận tiền xong ở bàn kế toán xã thì tôi được yêu cầu bàn giao toàn bộ số tiền cho tổ thú y”.
Chi tien ho tro dan roi thu lai: Can bo Quang Nam tran tinh-Hinh-3
 Ông Hòa vẫn giữ 40 nghìn đồng và nhất quyết không chịu bàn giao cho tổ thú y.
Cũng nhận được yêu cầu tương tự nhưng ông Trần Hòa (thôn Trà Kiệu Tây) nhất quyết không trả.
Ông Hòa nói: “Khi chúng tôi thắc mắc hà cớ gì Nhà nước hỗ trợ dân mà bị thu lại thì bên thú y bảo rằng đó là tiền dân phải trả chi phí suốt 1 năm tổ thú y phun thuốc khử trùng, tiêm vaccine cho gia súc. Điều hết sức vô lý là giữa dân và đội ngũ thú y không hề có giao kèo nào cả. Thậm chí, lực lượng thú y đi làm những công việc trên đều được mỗi hộ bồi dưỡng 5-10 nghìn đồng”.
Ngoài nỗi bức xúc vì bị thu hồi toàn bộ số tiền vừa nhận, hàng trăm hộ chăn nuôi khác ở xã Duy Sơn còn bày tỏ sự hoài nghi về việc chi hỗ trợ chậm trễ của UBND xã. Theo họ, cũng thuộc diện được hỗ trợ như xã Duy Sơn nhưng các hộ chăn nuôi ở xã Duy Trung nhận tiền từ cuối năm 2019.
Về vấn đề này, ông Trần Ba - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Sơn - giải thích, do dịch bệnh COVID-19 nên xã không thể triển khai sớm.
Trong khi đó, ông Nguyễn Bốn – Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên – xác nhận, huyện có nắm bắt sự việc và Phòng Tài chính huyện sẽ rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan đến hỗ trợ hộ chăn nuôi tham gia dịch vụ thú y trọn gói tại xã Duy Sơn.

Bố đánh gãy chân con 2 tháng tuổi ở Bình Phước: Lý do “gây án”?

(Kiến Thức) - Tại cơ quan công an, bố bé 2 tháng tuổi khai rằng do vào ban đêm sơ ý dẫm phải chân con. Tuy nhiên, thông tin từ gia đình bên ngoại cháu bé nghi ngờ rằng, bé bị gãy chân là do cha ruột đánh.

Thông tin mới nhất vụ việc cháu bé 2 tháng tuổi nghi bị cha ruột đánh gãy chân ở Bình Phước, chiều 17/5, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp đã lấy lời khai Lê Văn Sơn (SN 1989, ngụ ấp Tân Trạch, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp) nghi đánh con ruột 2 tháng tuổi gãy chân gây bức xúc dư luận ở xã Thanh Hòa (huyện Bù Đốp).
Tại cơ quan công an, Lê Văn Sơn khai nhận do vào ban đêm sơ ý dẫm phải chân con. Sau đó, Sơn thấy con quấy khóc nên cùng người thân đưa đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện bé bị gãy chân. Cháu bé đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP Hồ Chí Minh để điều trị.

COVID-19: Những ai có thể được Nhà nước hỗ trợ tiền mặt?

Dự kiến hàng triệu người sẽ được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ trong dịch Covid-19. Gói hỗ trợ có quy mô khoảng 52.000 tỷ đồng.
 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) mới đây đề xuất Chính phủ một gói hỗ trợ an sinh xã hội bằng tiền mặt dành cho một loạt đối tượng trong xã hội chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo tính toán, sẽ có hàng triệu người được thụ hưởng chính sách bằng việc nhận tiền mặt hỗ trợ. Tổng gói tín dụng là 52.000 tỷ đồng (2,2 tỷ USD).

Thanh Hóa: Bỏ mẫu đơn tự nguyện, có vận động không nhận tiền hỗ trợ COVID-19

(Kiến Thức) - Sở LĐTB&XH Thanh Hóa vừa yêu cầu các địa phương bỏ mẫu đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong khi đó,người dân khẳng định có việc vận động ký đơn tự nguyện hỗ trợ lại cho Nhà nước.

Bỏ mẫu đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.