Chân dung tân ứng cử viên đại sứ Mỹ tại Việt Nam

(Kiến Thức) - Tổng thống Barack Obama vừa đề cử ông Ted Osius làm tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, thay thế ông David Shear sắp hết nhiệm kỳ.

Ông Ted Osius đảm nhiệm chức Phó đại sứ Mỹ tại Jakarta, Indonesia từ ngày 24/6/2009.
Ông Ted Osius đảm nhiệm chức Phó đại sứ Mỹ tại Jakarta, Indonesia từ ngày 24/6/2009.
Trước đó, ông Osius giữ cương vị Tham tán các Vấn đề chính trị tại Đại sứ quán Mỹ ở Ấn Độ, với trách nhiệm chính là cố vấn cho Đại sứ về các vấn đề nội bộ và đối ngoại của Ấn Độ trong khoảng thời gian 2006-2009.
Trong giai đoạn 2004-2006, ông được bổ nhiệm làm Vụ phó vụ Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Cơ quan này chuyên xử lý các vấn đề về bán đảo Triều Tiên, bao gồm các cuộc đàm phán 6 bên nhằm dừng chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Trong khoảng thời gian làm việc tại Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan hồi 2001-2004, ông phụ trách các vấn đề về khoa học, công nghệ và y tế của Thái Lan và 24 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khác.
Ngoài ra, ông từng là Cố vấn cao cấp chuyên về các vấn đề đối ngoại cho Phó Tổng thống Mỹ Al Gore ở giai đoạn 1998-2001.
Hồi năm 1989, ông bắt đầu tới làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ với vai trò là tùy viên ở văn phòng đại sứ quán của nước này tại Manila (Philippines), Vatican, Liên Hiệp Quốc, Hà Nội và TP HCM (Việt Nam).
Ông nhận bằng cử nhân lý luận chính trị từ Đại học Harvard vào 1984. Sau đó, vào năm 1989, ông xuất sắc nhận thêm bằng thạc sĩ chuyên ngành kinh tế quốc tế và chính sách đối ngoại của Đại học Johns Hopkins.

Cuộc sống ở đất nước bí ẩn Triều Tiên qua Google Glass

(Kiến Thức) - Những bức ảnh về Triều Tiên được nhà báo Kenny Zhu của CNN chụp lại bằng thiết bị Google Glass trong chuyến thăm đầu tháng 4/2014.

Những bức ảnh về Triều Tiên được nhà báo Kenny Zhu của CNN chụp lại bằng thiết bị Google Glass trong chuyến thăm đầu tháng 4/2014.
 Những bức ảnh về Triều Tiên được nhà báo Kenny Zhu của CNN chụp lại bằng thiết bị Google Glass trong chuyến thăm đầu tháng 4/2014.

Cuộc trưng cầu dân ý miền đông Ukraine qua ảnh

(Kiến Thức) - Cuộc trưng cầu dân ý tại 2 tỉnh Lugansk và Donetsk ở miền đông Ukraine đang diễn ra.

Phiếu bầu được người dân Ukraine đút vào thùng phiếu 1 một điểm trưng cầu dân ý thành phố Slavyansk.
 Phiếu bầu được người dân Ukraine đút vào thùng phiếu 1 một điểm trưng cầu dân ý thành phố Slavyansk.

6 con số khiến châu Âu “giơ cao đánh khẽ” Nga

(Kiến Thức) - Liên quan tới vụ khủng hoảng ở Ukraine, trong khi Mỹ mạnh tay đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, thì các nước châu Âu lại "đánh khẽ" lên nước này.

1. 39,717 tỷ USD là số tiền đầu tư vào Nga trong năm 2012 từ các nước như Hà Lan, Ireland, Cộng hòa Síp và đại công quốc Luxembourg, theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Trung ương Nga. Số liệu trên cho thấy, 4 quốc gia nhỏ bé thuộc Liên minh châu Âu (EU) trên chiếm tới hơn 3/4 vốn đầu tư trực tiếp (FDI) đổ vào Nga, và làm lung lay sự đóng góp của các nền kinh tế lớn như Đức hay Mỹ vào xứ sở Bạch dương.
1. 39,717 tỷ USD là số tiền đầu tư vào Nga trong năm 2012 từ các nước như Hà Lan, Ireland, Cộng hòa Síp và đại công quốc Luxembourg, theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Trung ương Nga. Số liệu trên cho thấy, 4 quốc gia nhỏ bé thuộc Liên minh châu Âu (EU) trên chiếm tới hơn 3/4 vốn đầu tư trực tiếp (FDI) đổ vào Nga, và làm lung lay sự đóng góp của các nền kinh tế lớn như Đức hay Mỹ vào xứ sở Bạch dương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới