Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nga, Pháp: Kiến tạo không gian phát triển mới
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga, Pháp kiến tạo không gian phát triển, huy động nguồn lực bên ngoài, nâng cao vị thế Việt Nam.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga, Pháp kiến tạo không gian phát triển, huy động nguồn lực bên ngoài, nâng cao vị thế Việt Nam.
Những nhà khoa học không mang hàm ngoại giao, nhưng bằng tri thức, họ có thể đưa Việt Nam đến gần thế giới hơn.
Hội nghị Ngoại giao 33 đề ra các phương hướng mới, tăng cường phối hợp và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ngoại giao trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị các địa phương đổi mới tư duy, nâng cao tính chủ động trong công tác đối ngoại.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, lấy ngoại giao phục vụ phát triển đất nước làm trung tâm.
Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Australia.
Báo chí Philippines đồng loạt nhận định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa về biểu tượng chính trị, thông điệp chiến lược, định hướng phát triển giai đoạn mới.
Chính sách của Mỹ và Iran gây gián đoạn eo biển Hormuz, đẩy giá dầu quốc tế tăng cao và tác động mạnh đến nền kinh tế Mỹ.
Ngày 28/4, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – EU (AEMM) lần thứ 25 tại Brunei, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc gặp song phương quan trọng với lãnh đạo ngoại giao các nước Lào, Thái Lan và nhiều đối tác châu Âu.
Pakistan đóng vai trò trung gian quan trọng khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran được đẩy mạnh để tránh xung đột leo thang.
Dự thảo văn kiện bổ sung nội hàm “tự cường” trong đường lối đối ngoại, qua đó thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình...
Việt Nam duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện.
Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria Dân chủ nhân dân, vào sáng nay 19/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Algerria Sifi Ghrieb tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Algerria.
Ngày 18/11, tại Hà Nội, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận giải thưởng danh giá vì những đóng góp lớn cho hòa bình và đoàn kết quốc tế.
Việt Nam và Kuwait chính thức nâng cấp quan hệ thành Đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong kinh tế, công nghệ, an ninh và giáo dục.
Sáng 25/10, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
“Công ước Hà Nội” đánh dấu bước trưởng thành của Việt Nam – không chỉ hội nhập, mà còn tham gia định hình luật lệ, chuẩn mực, giá trị chung thời đại số.
“Công ước Hà Nội” - lần đầu tiên một địa danh của Việt Nam gắn liền với một điều ước đa phương toàn cầu.