Cần Thơ: Giải pháp và cơ hội giảm phát thải khí nhà kính

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ phối hợp các cơ quan tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp và cơ hội giảm phát thải khí nhà kính từ đề án 1 triệu hécta lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Ngày 7/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ phối hợp với Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp - Văn phòng đại điện vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp và cơ hội giảm phát thải khí nhà kính từ đề án 1 triệu hécta lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long”.
Đến tham dự có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, ông Lê Văn Bảnh, trưởng đại diện Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp tại ĐBSCL, cùng với sự tham dự của 120 đại biểu sở ban ngành thành phố, các tỉnh lân cân, Hợp tác xã, Doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan báo đài dự và đưa tin.
Can Tho: Giai phap va co hoi giam phat thai khi nha kinh
Toàn cảnh Hội thảo
Theo Quyết định Số 1490/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” khẳng định “Sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long là lợi thế của vùng và có vai trò nòng cốt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam”. Tuy nhiên, việc sản xuất lúa theo phương pháp truyền thống đã gây phát thải khí nhà kính với tỉ lệ khá cao (chiếm đến 50% phát thải trong toàn ngành nông nghiệp).
Nhằm tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững, gia tăng giá trị, phát triển bền vững của ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với quốc tế tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 26 (COP26) tiến đến Net Zero Carbon vào năm 2050.
Tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng Ozon đã xác định: “Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) giảm nhẹ phát thải khí nhà kính là hệ thống thu thập, xử lý, quản lý, lưu trữ, cung cấp, kiểm tra thông tin và thẩm định kết quả thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đảm bảo tính minh bạch, tính chính xác và có thể kiểm chứng được”. Đây là vấn đề hết sức quan trọng làm cơ sở cho việc hình thành tín chỉ carbon.
Để đạt được những mục tiêu cụ thể nêu ra trong Quyết định 1490/QĐ-TTg, Ban tổ chức rất quan tâm đến việc làm sao để giảm được phát thải khí nhà kính một cách bền vững và hiệu quả, quan tâm đặc biệt đến các giải pháp giảm khí thải nhà kính và thiết lập hệ thống đo khí thải nhà kính minh bạch, đáp ứng cơ sở khoa học phục vụ tín chỉ carbon - đây là nhiệm vụ quan trọng của Hội thảo và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sản xuất lúa:
Thành phố Cần Thơ với diện tích đất tự nhiên trên 140.000 ha, trong đó gần 80% diện tích đất nông nghiệp - diện tích canh tác lúa 75.000 ha, sản lượng lúa hàng năm đạt trên 1,3 triệu tấn, trong đó 50.000 ha trong Đề án 1490, Cần Thơ đang tích cực tập trung triển khai nhiều mô hình tại 3 huyện (Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Cờ Đỏ) quyết tâm tạo sức lan tỏa toàn vùng với sự kết nối, hợp tác của các tỉnh thành trong khu vực.
Các tham luận tại hội thảo tập trung: Hợp tác, nghiên cứu phát thải khí nhà kính trong canh tác nông nghiệp tại Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên; Các phương pháp đo khí thải nhà kính; mô hình canh tác giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; Các giải pháp kỹ thuật nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của đề án một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao; một số mô hình canh tác nông nghiệp giảm phát thải khí nhà kính; Phương pháp quan trắc khí thải nhà kính, kinh nghiệm áp dụng giải pháp giảm phát thải khí nhà kính tại An Giang thông qua dự án VNSAT; Góc nhìn của doanh nghiệp và đầu ra sản phẩm, thực trạng và giải pháp sản xuất lúa chất lượng cao - phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại thành phố Cần Thơ,…
Hội thảo tạo tiền đề cho các đơn vị chủ quản trong chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án, tiếp cận được nhiều thông tin hữu ích trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình tại địa phương; các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; các chuyên gia khoa học nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực giảm thiểu phát thải khí nhà kính, góp phần làm chậm lại sự nóng lên của toàn cầu, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu.

Vusta làm việc với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Ngày 30/ 5, Đoàn giám sát liên ngành về công tác tổ chức, quản lý và triển khai các DA viện trợ nước ngoài của tổ chức KH&CN trực thuộc của Vusta đã làm việc với CCD tại Vườn quốc gia Vũ Quang.

Đây là địa điểm mà Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đang thực hiện dự án“Bảo tồn loài vượn đen má trắng”, thuộc dự án Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.
Vusta lam viec voi Trung tam Bao ton Thien nhien va Phat trien
Phó Chủ tịch Vusta Phạm Ngọc Linh phát biểu tại buổi làm việc 

Tố chức gói bánh chưng nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024

Ngày 30/1, Công đoàn Cơ quan Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức chương trình “Tết gói bánh chưng – Gói những gắn kết” năm 2024 cho cán bộ công nhân viên chức Vusta.

Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn Cơ quan Vusta tổ chức gói bánh chưng cho công đoàn viên nhằm thu hút công đoàn viên tham gia, cùng chia sẻ để gắn bó tình đoàn kết trong tổ chức công đoàn.
To chuc goi banh chung nhan dip Tet Giap Thin 2024

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chúc mừng VNCOLD nhân kỷ niệm 20 năm thành lập

Ngày 25/5, Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam đã kỷ niệm 20 năm thành lập và tổ chức Đại hội lần V (2024-2029). TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA đã đến dự và chúc mừng.

Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung chuc mung VNCOLD nhan ky niem 20 nam thanh lap
Toàn cảnh lễ kỷ niệm 
Tại buổi lễ, TS Hoàng Văn Thắng - Chủ tịch Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD) đã cùng các đại biểu đã ôn lại những thành tựu đạt được trong suốt chặng đường 20 năm qua, những khó khăn, thách thức và đặt ra mục tiêu trong thời gian tới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VUSTA NĂM 2025

10 SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VUSTA NĂM 2025

Năm 2025, toàn hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) bằng sự nỗ lực, cố gắng đã ghi dấu ấn với những kết quả rõ nét, khẳng định vai trò và đóng góp có giá trị của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Dưới đây là 10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu nổi bật nhất của VUSTA trong năm 2025.