- Nhiều sản phụ phản ánh Bệnh viện phụ sản Hà Nội kê thực phẩm chức năng vào đơn thuốc bổ sung cho người bệnh, cách làm này đã khiến bệnh nhân hiểu bác sĩ cố ý viết đơn bổ sung để "ăn chia" với các công ty buôn bán thực phẩm chức năng. Ngày 9/7, phóng viên Kienthuc.net.vn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về việc này.
Các bác sĩ có thể hướng dẫn cho bệnh nhân về TPCN chứ không được phép ghi vào đơn thuốc.
Trao đổi với phóng viên, ThS.BS Lê Thanh Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện luôn chấp hành các quy chế, quy định của Bộ Y tế, trong đó có việc không ghi thực phẩm chức năng vào đơn thuốc. Đã là đơn thuốc thì chỉ ghi thuốc để chữa bệnh cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân ra viện, chỉ được cầm tờ giấy ra viện, cộng với đơn thuốc nếu có. Nếu bác sĩ nào vi phạm thường được lãnh đạo bệnh viện nhắc nhở lần đầu vào các buổi họp và lần thứ hai sẽ xử lý theo quy chế.
Việc một số bác sĩ ghi thực phẩm chức năng vào đơn bổ sung, bệnh viện không có trách nhiệm, vấn đề này về quy chế không sai phạm bởi đó không phải là đơn thuốc theo quy chuẩn của Bộ Y tế, không có mũ chữ "Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, không có dấu..." . Ngoài tờ đơn thuốc ra, bác sĩ có quyền ghi các đơn bổ sung, bởi nó chỉ là tờ giấy trắng, nên bác sĩ ghi thêm những thuốc gì, thực phẩm chức năng nào thì tự chịu trách nhiệm đối với người bệnh.
Thay mặt lãnh đạo bệnh viện, ThS.BS Lê Thanh Thúy cũng gửi lời cảm ơn tới tòa soạn đã kịp thời phản ánh tình trạng này tới lãnh đạo bệnh viện. Về phía bệnh viện sẽ phê bình, nhắc nhở các bác sĩ đã kê đơn bổ sung khiến nhiều người bệnh hiểu lệch lạc rằng, bác sĩ mượn danh để quảng bá sản phẩm cho các công ty bán thực phẩm chức năng.
ThS.BS Lê Thị Kim Thanh, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, hiện nay có những loại sản phẩm vừa được Bộ Y tế cấp phép là thuốc, vừa được Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm cấp phép là thực phẩm chức năng. Vì vậy, cơ quan quản lý nên có sự rõ ràng khi cấp phép để bệnh nhân và bác sĩ đỡ nhầm, phải tra danh mục nhiều.
TS Đặng Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chia sẻ, thực phẩm chức năng chỉ dùng để hỗ trợ điều trị. Nếu bác sĩ kê thực phẩm chức năng vào đơn thuốc (đơn theo mẫu của Bộ Y tế) thì là sai phạm. Bác sĩ biết thực phẩm chức năng nào tốt thì chỉ có thể hướng dẫn cho bệnh nhân dùng chứ không được kê vào đơn. Việc kê đơn thuốc đã có quy định rất rõ ràng và bác sĩ cần phải thực hiện theo.
Do cơ thể con người không thể tự tổng hợp Omega-3, việc bổ sung thông qua chế độ ăn uống hoặc các sản phẩm bổ sung là cần thiết để duy trì, bảo vệ sức khỏe.
Trẻ em sử dụng thiết bị điện tử sớm có thể gây hại thị lực, rối loạn giấc ngủ, giảm vận động, ảnh hưởng khả năng tập trung, ngôn ngữ và phát triển cảm xúc.
Trẻ em sử dụng thiết bị điện tử sớm có thể gây hại thị lực, rối loạn giấc ngủ, giảm vận động, ảnh hưởng khả năng tập trung, ngôn ngữ và phát triển cảm xúc.
Do cơ thể con người không thể tự tổng hợp Omega-3, việc bổ sung thông qua chế độ ăn uống hoặc các sản phẩm bổ sung là cần thiết để duy trì, bảo vệ sức khỏe.
Người phụ nữ khám sức khỏe định kỳ được phát hiện u dưới niêm mạc, được bác sĩ xử trí toàn diện, cắt bỏ an toàn bằng nội soi hiện đại, tránh biến chứng.
Khi trẻ có bất kỳ triệu chứng thần kinh khởi phát đột ngột như đau đầu dữ dội kèm nôn ói, rối loạn đi đứng, co giật, yếu liệt nửa người… cần cấp cứu ngay.
Phụ huynh cần quan sát, trông chừng trẻ cẩn thận, hạn chế để trẻ chơi, ngậm các vật nhỏ, trơn, dễ nuốt. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, không tự xử lý tại nhà.
Các bác sĩ đã cứu sống một nam thanh niên bị cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, tim đập trên 200 nhịp/phút và huyết áp tụt sâu xuống 80/40 mmHg nguy kịch.