Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra vụ chôn chất thải ở Sóc Sơn

Đoàn công tác của Tổng cục Môi trường đã đến hiện trường vụ chôn chất thải ở Sóc Sơn (Hà Nội) để lấy mẫu giám định và xét nghiệm độc lập.

Theo ông Hoàng Văn Vy, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc, đoàn kiểm tra của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chỉ định Viện Công nghệ môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) xuống hiện trường vụ đổ trộm chất thải ở Sóc Sơn để lấy mẫu giám định. Đơn vị này sẽ đem mẫu đi giám định độc lập để có kết quả đối chiếu.
Bên cạnh đó, Vụ Quản lý chất thải, Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc phối hợp cùng Sở TN&MT Hà Nội, Phòng Cảnh sát môi trường thuộc Công an Hà Nội, Phòng TN&MT, Công an huyện Sóc Sơn cũng tham gia kiểm tra thực địa hiện trường vụ việc này.
Bo Tai nguyen va Moi truong kiem tra vu chon chat thai o Soc Son
Hiện trường cho thấy có đến 11 hố chôn lấp rác thải trái phép ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Ảnh: TTXVN.  
Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ lấy mẫu để giám định, phân tích và đưa ra các phương án xử lý trên cơ sở kết quả giám định. Đồng thời, đoàn công tác sẽ kiểm tra phạm vi ảnh hưởng của sự việc.
Hiện, UBND huyện Sóc Sơn vẫn thực hiện việc giám định bình thường. Ngoài việc lấy mẫu chất thải rắn tại những hố chôn được người dân phát hiện, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy cả mẫu nước để giám định độc lập.
Sau khi có kết quả giám định, Bộ yêu cầu thu gom những chất thải này đưa về đơn vị có chức năng xử lý và thực hiện các bước tiếp theo.
Trước đó, vào tháng 7, tại khu đất trồng của một số gia đình tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn xuất hiện mùi hôi, hắc rất khó chịu.
Kiểm tra, người dân phát hiện bề mặt đất có nhiều dấu vết khả nghi, dùng máy xúc để đào bới và phát hiện nhiều bao tải chứa chất thải lạ màu đen, bốc mùi khó chịu được chôn dưới độ sâu 2-3 m, sau đó phủ đất lên trên.
Các gia đình này đã có đơn phản ánh lên chính quyền xã Bắc Sơn, đồn công an Trung Giã và Công an huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, sau nhiều tháng tiếp nhận đơn phản ánh của công dân, Công an huyện Sóc Sơn chưa đưa ra văn bản trả lời người dân.
Ngày 13/12, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký văn bản gửi Công an thành phố và các Sở TN&MT, Xây dựng, Nông nghiệp. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị trên điều tra, làm rõ phản ánh của báo chí và người dân về việc có người chôn lấp trái phép chất thải nguy hại tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn.
"Nhân dân đã có đơn phản ánh đến cơ quan chức năng của UBND huyện Sóc Sơn, nhưng xử lý chậm, đến nay chưa có kết quả", công văn của UBND Hà Nội nêu.

Quan lộ của ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa vừa bị Thủ tướng cách chức

Do đã có những vi phạm, khuyến điểm rất nghiêm trọng trong công tác, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Ông Lê Đức Vinh sinh ngày 15/12/1965 tại xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, ông là tiến sĩ kỹ thuật xây dựng, có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Chánh án "mây mưa" nữ kế toán ở Quảng Bình: Cách chức vụ Đảng

Ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án TAND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) bị cách hết mọi chức vụ về mặt Đảng vì vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống.

Chiều 13/12, Huyện ủy Minh Hóa (Quảng Bình) đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thi hành kỷ luật ông Đinh Lâm Xướng (SN 1970) - Chánh án TAND huyện Minh Hóa bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng.

10 thùng phuy nghi chất thải công nghiệp trên Đại lộ Thăng Long

Sáng ngày 3/9, tại Km 3 + 800 Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc - Hà Nội, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý 10 thùng phuy nghi là chất thải công nghiệp, bị đổ trộm tại đây.
 

10 thung phuy nghi chat thai cong nghiep tren Dai lo Thang Long
 Những thùng phuy nghi chứa chất thải công nghiệp độc hại vứt cạnh nguồn nước chảy ra mương tưới tiêu trên Đại lộ Thăng Long.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.