Bỏ quên vòng tránh thai 30 năm, bệnh nhân 63 tuổi gặp biến chứng phụ khoa

Dụng cụ tử cung nếu lưu giữ quá lâu, đặc biệt sau thời kỳ mãn kinh, có thể gây ra nhiều biến chứng như viêm nhiễm kéo dài, ứ dịch buồng tử cung...

​Các bác sĩ khoa Sản – Kế hoạch hóa Gia đình, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp bệnh nhân gặp biến chứng phức tạp do đặt dụng cụ tử cung suốt 30 năm nhưng không được thăm khám và tháo bỏ đúng thời điểm.

​Bệnh nhân K.T.V (63 tuổi, trú tại Nghệ An) nhập viện trong tình trạng có những dấu hiệu bất thường vùng kín. Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân đã sinh 4 lần bằng đường âm đạo, mãn kinh hơn 17 năm.

Đáng chú ý, cách đây khoảng 30 năm, bệnh nhân từng đặt dụng cụ tử cung loại Dana. Tuy nhiên, sau khi đặt, bệnh nhân gần như không đi khám định kỳ để kiểm tra vị trí của dụng cụ này.

​Gần đây, khi xuất hiện dấu hiệu bất thường ra dịch âm đạo hôi, bệnh nhân đến khám và được phát hiện tình trạng ứ dịch buồng tử cung, đồng thời không còn quan sát thấy dây dụng cụ tử cung.

Sau khi nhập viện, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ứ dịch buồng tử cung, dụng cụ tử cung mất dây, sa tử cung độ II và đa nhân xơ tử cung.

​Xác định đây là trường hợp có nguy cơ biến chứng nếu không xử trí kịp thời, các bác sĩ đã tiến hành thủ thuật tháo dụng cụ tử cung, nạo kênh cổ tử cung và hút buồng tử cung nhằm giải phóng lượng dịch ứ đọng.

u-dich-buong-tu-cung.jpg
Phẫu thuật lấy vòng tử cung cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Mẫu bệnh phẩm được gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh để tầm soát sớm các tổn thương bất thường. Đồng thời, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, thuốc tăng co tử cung và theo dõi chặt chẽ nhằm phòng ngừa biến chứng.

​Sau 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định, các triệu chứng cải thiện rõ rệt, đủ điều kiện xuất viện. Chẩn đoán ra viện: sau nạo kênh cổ tử cung, hút buồng tử cung và tháo dụng cụ tử cung; đa nhân xơ tử cung.

​BSCKII. Đinh Thị Quỳnh, Phó Trưởng khoa Sản – Kế hoạch hóa Gia đình, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, dụng cụ tử cung nếu lưu giữ quá lâu, đặc biệt sau thời kỳ mãn kinh, có thể gây ra nhiều biến chứng như viêm nhiễm kéo dài, ứ dịch buồng tử cung hoặc tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nội mạc tử cung.

Thực tế, không ít phụ nữ có tâm lý chủ quan sau khi đặt dụng cụ tử cung, không tái khám định kỳ, dẫn đến việc “bỏ quên” dụng cụ trong nhiều năm.

​“Phụ nữ đặt dụng cụ tử cung cần tái khám định kỳ 6–12 tháng/lần để kiểm tra tình trạng dụng cụ. Đối với phụ nữ đã mãn kinh, cần được tư vấn tháo dụng cụ đúng thời điểm nhằm hạn chế các biến chứng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng dưới, ra khí hư bất thường hoặc chảy máu âm đạo, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời”, bác sĩ khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Doanh thu 4,5 tỷ đồng, Lideco đổ 756 tỷ đầu tư chứng khoán cứu lợi nhuận

Vòng tránh thai 10 năm lạc chỗ vào bàng quang tạo sỏi

Khi đặt vòng tránh thai, nên đi kiểm tra định kỳ 6 tháng/1 lần và sau từ 5 – 7 năm đặt vòng nên thay vòng tránh thai mới.

Ngày 24/6, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, vừa nội soi tán sỏi bàng quang do vòng tránh thai đâm xuyên vào tạo thành sỏi cho người bệnh phát hiện mất vòng tránh thai 4 năm.

Cụ thể, bệnh nhân nữ, Đ.T.T, 42 tuổi trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đặt vòng tránh thai lần 1 cách đây gần 10 năm, phát hiện mang thai cách đây 4 năm, đi kiểm tra thấy không có vòng trong tử cung và đã xử lý thai, sau đó 1 thời gian có đặt tiếp 1 vòng tránh thai khác.

Chồng chọn triệt sản vì thương vợ 4 lần sinh nở

Sau khi triệt sản, nam giới vẫn giữ nguyên phong độ từ giọng nói, cơ bắp cho đến đời sống chăn gối, thậm chí còn cảm thấy thoải mái và thăng hoa hơn.

Chứng kiến sức khỏe của vợ suy giảm đáng kể sau 4 lần sinh nở, anh T.V.T. (38 tuổi, trú tại Nghệ An) đã đi đến một quyết định dứt khoát là thực hiện triệt sản nam.

Đối với anh, đây không chỉ là giải pháp để tránh “vỡ kế hoạch”, mà còn là một món quà đong đầy tình yêu thương và sự thấu hiểu dành cho người bạn đời.

Tiểu đường thai kỳ, rối loạn chuyển hóa thường gặp ở phụ nữ mang thai

Phát hiện sớm, kiểm soát đường huyết giúp mẹ và bé tránh biến chứng nguy hiểm, đảm bảo thai kỳ an toàn.

Tiểu đường thai kỳ (đái tháo đường thai kỳ), là bệnh rối loạn chuyển hoá thường gặp nhất trong thai kỳ. Bệnh có xu hướng tăng do số người béo phì ngày càng nhiều.

Theo các bác sĩ sản khoa, khi đường huyết của mẹ bầu tăng cao, glucose dễ dàng đi qua nhau thai, buộc thai nhi phải tăng tiết insulin để thích nghi. Sự mất cân bằng này tạo thành "vòng xoắn bệnh lý", ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi và sức khỏe lâu dài của người mẹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới