Sụt 5kg trong một tháng, thiếu nữ 17 tuổi suýt tử vong vì toan ceton do đái tháo đường

Một thiếu nữ 17 tuổi, trú tại Sơn Đông (Phú Thọ), vừa được các bác sĩ cứu sống sau khi nhập viện trong tình trạng nhiễm toan ceton - biến chứng cấp tính nguy hiểm của đái tháo đường.

Trước đó, người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh, chưa từng mắc bệnh nội khoa và gia đình cũng không có người mắc đái tháo đường.

Khoảng nửa tháng trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện tình trạng mệt mỏi nhiều, khát nước, uống nhiều nước, sụt khoảng 5 kg chỉ trong vòng một tháng, kèm đau đầu. Khi đi khám, kết quả xét nghiệm ghi nhận đường máu lúc đói 31,7 mmol/L (bình thường: 3,9 - 5,6 mmol/L), HbA1c 13,16% (bình thường: 4,0 - 5,7%). Người bệnh đồng thời bị suy giảm chức năng thận do mất nước với creatinin 129 mcmol/L.

dai-thao-duong.jpg
BSNT Nguyễn Thị Lan Hương thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đáng chú ý, các bác sĩ xác định người bệnh đã xuất hiện nhiễm toan ceton do thiếu insulin nghiêm trọng.

BSNT Nguyễn Thị Lan Hương, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ rơi vào hôn mê, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Người bệnh được chẩn đoán nhiễm toan ceton, đái tháo đường mới phát hiện, theo dõi đái tháo đường tuýp I và được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực để bù dịch nhanh qua catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền insulin liên tục và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

dai-thao-duong-2.png
Chỉ số cảnh báo đường huyết - Ảnh BVCC

Sau khi qua giai đoạn nguy hiểm, người bệnh tiếp tục được chuyển đến Khoa Nội tiết - Đái tháo đường để điều trị chuyên sâu do đường huyết vẫn khó kiểm soát.

Tại Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, người bệnh được chỉ định sử dụng thiết bị theo dõi đường huyết liên tục (CGM), giúp ghi nhận mức đường huyết ở dịch kẽ sau mỗi 5 phút để hỗ trợ điều chỉnh điều trị.

Hiện, người bệnh đã hết tình trạng nhiễm toan ceton, đường huyết tạm ổn định, chức năng thận trở về bình thường, giảm mệt mỏi và không còn khát nhiều như trước.

dai-thao-dung-3.jpg
Thiết bị theo dõi đường huyết liên tục - Ảnh BVCC

ThS.BS Dương Thị Kim Ngân, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cảnh báo, đái tháo đường tuýp I là bệnh lý tự miễn xảy ra khi cơ thể phá hủy các tế bào sản xuất insulin của tuyến tụy. Bệnh có thể gặp ở trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.

Nhiều trường hợp khởi phát nhanh với các biểu hiện như uống nhiều, tiểu nhiều, ăn nhiều nhưng sụt cân nhanh, mệt mỏi kéo dài. Nếu không được phát hiện sớm, người bệnh dễ xuất hiện biến chứng toan ceton rất nguy hiểm.

Đối với đái tháo đường tuýp II, ngoài yếu tố di truyền và tình trạng kháng insulin, nguyên nhân còn liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh như ít vận động, chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có gas và thực phẩm chứa nhiều đường. Đây cũng là những thói quen phổ biến ở giới trẻ hiện nay, góp phần làm gia tăng xu hướng trẻ hóa bệnh đái tháo đường.

Dấu hiệu cảnh báo đái tháo đường không nên bỏ qua

- Khát nước, uống nhiều bất thường.

- Tiểu nhiều, đặc biệt về đêm.

- Sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân.

- Mệt mỏi kéo dài.

- Ăn nhiều nhưng vẫn giảm cân.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện những biểu hiện trên, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xét nghiệm đường huyết sớm. Phát hiện, điều trị kịp thời giúp hạn chế nguy cơ biến chứng nặng như nhiễm toan ceton, hôn mê hoặc suy đa cơ quan.

Mời quý độc giả theo dõi video: Chi phí sinh hoạt tăng chóng mặt: Tô bún 100 nghìn, cà phê 45 nghìn, người dân lao đao

Không kiểm soát đái tháo đường, người đàn ông 67 tuổi ngừng tim nguy kịch

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho người bệnh L.V.V. (67 tuổi, Hải Phòng) trong tình trạng loét bàn chân do đái tháo đường nặng, kèm nhiều bệnh lý nền nguy hiểm.

Theo hồ sơ bệnh án, người bệnh mắc đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp suốt 12 năm nhưng điều trị không thường xuyên. Trước đó, người bệnh từng bị nhồi máu não để lại di chứng yếu nửa người phải, đồng thời có tiền sử ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim trên nền tổn thương hẹp tắc ba thân động mạch vành.

Khi nhập Khoa Điều trị tích cực, các bác sĩ ghi nhận nhiều ổ loét nhiễm trùng xuất hiện ở cả hai bàn chân. Một số vết loét ăn sâu lộ cơ, bề mặt phủ nhiều giả mạc, vùng mô xung quanh tím đen, thiểu dưỡng. Vết loét lớn nhất ở bàn chân trái có kích thước khoảng 8 x 9 cm.

Cảnh báo bệnh võng mạc đái tháo đường, cách phòng ngừa hiệu quả

Biết cách nhận biết các dấu hiệu như nhìn mờ, ruồi bay để kiểm tra sớm, điều trị kịp thời, bảo vệ thị lực cho người bệnh đái tháo đường.

BS.CKI Khuất Thanh Duy, Liên khoa Mắt, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh võng mạc đái tháo đường là biến chứng mạn tính do tổn thương các mạch máu nhỏ trong võng mạc ở người mắc bệnh đái tháo đường.

Khi đường huyết tăng cao kéo dài, các mạch máu trong võng mạc có thể bị tổn thương, gây rò rỉ dịch hoặc xuất huyết, dẫn đến giảm thị lực và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Ngưng thở khi ngủ dễ biến chứng tim mạch, cách gì phát hiện sớm?

Hội chứng ngưng thở khi ngủ không chỉ làm suy giảm chất lượng giấc ngủ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, hội chứng ngưng thở khi ngủ không chỉ làm suy giảm chất lượng giấc ngủ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Nhiều bệnh gây biến chứng ngưng thở khi ngủ

Đọc nhiều nhất

Tin mới