Khởi tố 8 bị can vụ 300 tấn lợn bệnh tuồn vào chợ, trường học
Cơ quan công an khởi tố 8 bị can liên quan đường dây tiêu thụ gần 300 tấn lợn bệnh, đưa ra thị trường và trường học, thu lợi bất chính khoảng 2,5 tỷ đồng.
Cơ quan công an khởi tố 8 bị can liên quan đường dây tiêu thụ gần 300 tấn lợn bệnh, đưa ra thị trường và trường học, thu lợi bất chính khoảng 2,5 tỷ đồng.
Trong đường dây tiêu thụ 3.600 con lợn mắc tả châu Phi, bán vào trường học có sự tiếp tay của cán bộ chức năng khi cấp hơn 100 giấy chứng nhận kiểm dịch giả.
Theo Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phan Quang Minh, vụ 300 tấn heo bệnh tuồn vào chợ, bếp ăn trường học đặc biệt nghiêm trọng.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường giám sát, tuyên truyền và xử lý các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán tại các địa phương.
Các đối tượng giết mổ lợn bệnh, bảo quản lạnh rồi tiêu thụ bị coi là táng tận lương tâm, vi phạm pháp luật và cần xử lý nghiêm minh.
Số lợn và thịt lợn được Lan thu mua với giá rẻ về rồi cùng với Phương mổ xẻ ngay tại cơ sở giết mổ của Lan, đem trà trộn bán ra thị trường.
Các đối tượng đang giao lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại chợ thì bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh quảng trị phát hiện, bắt quả tang.
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, người tiêu dùng lo lắng, sợ mua phải thịt lợn nhiễm bệnh. Chuyên gia chỉ cách nhận biết thịt heo bị bệnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tiêu hủy gần 2.000 con heo, với tổng trọng lượng hơn 100 tấn.