Bí ẩn thi hài hai trẻ sơ sinh La Mã bọc vải Tyrian quý hiếm

Thi hài 2 trẻ sơ sinh La Mã được các chuyên gia khai quật tại Anh. Những đứa trẻ được bọc trong tấm vải được nhuộm bằng loại thuốc nhuộm đắt nhất thời bấy giờ.

Hai đứa trẻ sơ sinh La Mã được chôn cất ở York, Vương quốc Anh cách đây khoảng 1.700 năm. Điều khiến các chuyên gia chú ý là việc thi hài những đứa trẻ xấu số được bọc trong tấm vải màu tím Tyrian - loại thuốc nhuộm đắt nhất của vùng Địa Trung Hải cổ đại. Loại thuốc nhuộm đắt tiền này được chiết xuất từ ​​ốc biển.

Đây là lần đầu tiên bằng chứng về màu tím Tyrian được tìm thấy trên vải ở York. Trước phát hiện này, các nhà sử học phần lớn tin rằng, người La Mã thời cổ đại không thể hiện sự thương tiếc quá nhiều đối với những đứa trẻ chết yểu. Thậm chí, việc cha mẹ công khai thương tiếc con cái là điều bị cấm trong xã hội La Mã.

Thế nhưng, việc tìm thấy thi hài 2 trẻ sơ sinh La Mã được bọc trong tấm vải màu tím Tyrian đã thách thức quan điểm cũ. Cách chôn cất cho thấy những đứa trẻ này không chỉ khiến gia đình đau xót, tiếc thương mà còn được an táng với lễ nghi long trọng cùng với đồ tùy táng giá trị cao nhất mà thân quyến có thể thực hiện.

muccc-2.png
Thi hài một đứa trẻ được bọc trong tấm vải màu tím Tyrian trước khi đổ thạch cao. Ảnh: University of York.

Vào thời La Mã, thạch cao thường được đổ lên thi hài người chết đã được quấn vải trước khi chôn cất. Thạch cao sẽ dần dần cứng lại và bảo quản các dấu vết hóa học của thuốc nhuộm cũng như các dấu ấn và mảnh vải. Nhờ vậy, dấu vết của thuốc nhuộm màu tím Tyrian được bảo quản khá tốt khi chúng được bọc thi thể của 2 trẻ sơ sinh La Mã.

Phát hiện này cũng giúp giới nghiên cứu hiểu rõ hơn về màu tím Tyrian - loại thuốc nhuộm hiếm có và đắt tiền nhất ở La Mã cổ đại. Theo thần thoại Hy Lạp, màu tím Tyrian được Hercules phát hiện lần đầu tiên. Con chó của Hercules đã cắn một con ốc biển trên bãi biển khiến mõm và một phần bộ lông có màu tím. Khi nhìn thấy màu sắc lạ trên con chó của Hercules, một nữ thần đã yêu cầu làm ra chiếc áo choàng có màu như vậy và màu tím Tyrian ra đời.

Trong khi đó, các sử liệu ghi chép thuốc nhuộm màu tím Tyrian được sản xuất tại thành phố Tyre của người Phoenicia (nay thuộc Lebanon) từ khoảng thế kỷ 16 trước Công nguyên. Người ta thu thập hàng nghìn con ốc biển sau đó nghiền nát chúng hoặc tỉ mỉ cắt bỏ tuyến nhầy. Ốc được ướp muối, lên men, nấu chín và cô đặc trong 10 ngày, sau đó những người làm thuốc nhuộm sẽ kiểm tra màu sắc. Quá trình tạo ra màu tím Tyrian cực kỳ khó và tốn kém nên thường được dành riêng cho hoàng gia hay tầng lớp thượng lưu sử dụng.

Màu tím Tyrian được giới thượng lưu trên khắp thế giới cổ đại, từ Hy Lạp đến Ai Cập cổ đại sử dụng. Tại Rome, hoàng đế Julius Caesar được cho là đã mặc một chiếc áo toga màu tím Tyrian. Hoàng đế La Mã Caligula được cho rằng đã ra lệnh giết vua Mauretania bởi ông hoàng này dám mặc trang phục màu tím Tyrian trước mặt ông trong một chuyến thăm vào năm 40 sau Công nguyên.

Theo các nhà sử học, ở La Mã, thuốc nhuộm tím Tyrian vô cùng đắt đỏ, thậm chí có thời điểm giá cao gấp 3 lần vàng. Vì vậy, màu sắc này tượng trưng cho địa vị xã hội và sự giàu có.

Thi hài 2 đứa trẻ La Mã được tìm thấy ở York với tấm vải màu tím Tyrian trên người cho thấy chúng xuất thân trong gia đình quyền lực hoặc giàu có mặc dù danh tính vẫn chưa thể xác định.

Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.

Bí ẩn nơi chôn cất 2.500 năm tuổi chứa gần 90 bộ hài cốt trẻ em

Khi khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel, các nhà khảo cổ đã phát hiện địa điểm chôn cất tập thể khoảng 2.500 tuổi chứa hài cốt của khoảng 89 trẻ em.

Trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel, các nhà khảo cổ đã phát hiện ngôi mộ tập thể khoảng 2.500 tuổi chứa hài cốt của 89 trẻ em.

Các nhà khảo cổ phát hiện ra một bể chứa nước cổ xưa từng được nhiều nền văn minh sử dụng trong nhiều thế kỷ trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel. Tại đây, họ có khám phá bất ngờ và rùng rợn. Đó là hàng chục bộ hài cốt của trẻ sơ sinh và trẻ em được chôn cất cùng địa điểm vào khoảng 2.500 năm trước.

Bí ẩn những đứa trẻ đeo thắt lưng 'chiến binh' trong nghĩa trang 2.500 tuổi

Các nhà khảo cổ đã khai quật mộ của hai đứa trẻ đeo thắt lưng "chiến binh" trong nghĩa trang 2.500 năm tuổi ở Italy.

mooo-1.jpg
Trong đợt khai quật gần đây tại địa điểm một nhà máy thuốc lá cũ ở Pontecagnano, một thị trấn thuộc vùng Campania ở Tây Nam Italy, các nhà khảo cổ đã khai quật được ngôi mộ của hai đứa trẻ. Chúng được chôn cất cách đây gần 2.500 năm. Ảnh: Courtesy of the Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino.
mooo-2.jpg
Theo các chuyên gia, 2 đứa trẻ đeo những chiếc thắt lưng bằng đồng lớn. Những phụ kiện bằng kim loại này rất bất thường vì chúng thường chỉ được tìm thấy trong các ngôi mộ của nam giới trưởng thành thuộc nền văn hóa Samnite tiền La Mã. Ảnh: Rogers Fund, 1908; The Met; Public Domain.

Giải mã nghi thức mai táng trẻ em thời La Mã

Theo nghiên cứu mới, người La Mã cổ đại chôn cất trẻ em và thể hiện sự thương tiếc, đau buồn khi con cái chết yểu. Điều này trái ngược với các ghi chép lịch sử.

la-1.jpg
Nghi thức mai táng bí ẩn thời La Mã cổ đại: đổ thạch cao lỏng lên người chết không chỉ dành cho những người trưởng thành thuộc tầng lớp thượng lưu như người ta từng nghĩ. Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện bằng chứng cho thấy nghi thức này cũng được thực hiện cho trẻ em, bao gồm cả trẻ sơ sinh mới 1 tháng tuổi. Ảnh: Seeing the Dead Project/University of York and York Museums Trust.
la-2.jpg
Phát hiện này mâu thuẫn với các ghi chép về luật pháp thời La Mã cổ đại, trong đó viết rằng trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi qua đời không được phép thể hiện thương tiếc. Ảnh: Seeing the Dead Project/University of York and York Museums Trust.

Đọc nhiều nhất

Tin mới