Giải mã nghi thức mai táng trẻ em thời La Mã

Giải mã nghi thức mai táng trẻ em thời La Mã

Theo nghiên cứu mới, người La Mã cổ đại chôn cất trẻ em và thể hiện sự thương tiếc, đau buồn khi con cái chết yểu. Điều này trái ngược với các ghi chép lịch sử.

Nghi thức mai táng bí ẩn thời La Mã cổ đại: đổ thạch cao lỏng lên người chết không chỉ dành cho những người trưởng thành thuộc tầng lớp thượng lưu như người ta từng nghĩ. Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện bằng chứng cho thấy nghi thức này cũng được thực hiện cho trẻ em, bao gồm cả trẻ sơ sinh mới 1 tháng tuổi. Ảnh: Seeing the Dead Project/University of York and York Museums Trust.
Nghi thức mai táng bí ẩn thời La Mã cổ đại: đổ thạch cao lỏng lên người chết không chỉ dành cho những người trưởng thành thuộc tầng lớp thượng lưu như người ta từng nghĩ. Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện bằng chứng cho thấy nghi thức này cũng được thực hiện cho trẻ em, bao gồm cả trẻ sơ sinh mới 1 tháng tuổi. Ảnh: Seeing the Dead Project/University of York and York Museums Trust.
Phát hiện này mâu thuẫn với các ghi chép về luật pháp thời La Mã cổ đại, trong đó viết rằng trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi qua đời không được phép thể hiện thương tiếc. Ảnh: Seeing the Dead Project/University of York and York Museums Trust.
Phát hiện này mâu thuẫn với các ghi chép về luật pháp thời La Mã cổ đại, trong đó viết rằng trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi qua đời không được phép thể hiện thương tiếc. Ảnh: Seeing the Dead Project/University of York and York Museums Trust.
Nhóm nghiên cứu đã có phát hiện trái ngược so với ghi chép trên khi tìm thấy thi hài trẻ em được đổ thạch cao lỏng trong ngôi mộ được tìm thấy ở York, miền bắc nước Anh. Ảnh: Seeing the Dead Project/University of York and York Museums Trust.
Nhóm nghiên cứu đã có phát hiện trái ngược so với ghi chép trên khi tìm thấy thi hài trẻ em được đổ thạch cao lỏng trong ngôi mộ được tìm thấy ở York, miền bắc nước Anh. Ảnh: Seeing the Dead Project/University of York and York Museums Trust.
Tục lệ chôn cất bằng thạch cao lỏng từ lâu đã khiến các nhà nghiên cứu "bối rối". Tập tục bí ẩn này bao gồm việc đặt người chết vào một chiếc quan tài bằng đá hoặc chì, sau đó đổ thạch cao lỏng lên trên. Sau đó, thạch cao sẽ đông cứng lại trên thi thể người quá cố giúp bảo quản cả trang phục của chủ nhân ngôi mộ thuộc tầng lớp thượng lưu. Nghiên cứu mới cho thấy ngay cả những thành viên trẻ nhất trong xã hội La Mã cổ đại cũng được mai táng theo cách trên. Ảnh: Vienna, Kunsthistorisches Museum.
Tục lệ chôn cất bằng thạch cao lỏng từ lâu đã khiến các nhà nghiên cứu "bối rối". Tập tục bí ẩn này bao gồm việc đặt người chết vào một chiếc quan tài bằng đá hoặc chì, sau đó đổ thạch cao lỏng lên trên. Sau đó, thạch cao sẽ đông cứng lại trên thi thể người quá cố giúp bảo quản cả trang phục của chủ nhân ngôi mộ thuộc tầng lớp thượng lưu. Nghiên cứu mới cho thấy ngay cả những thành viên trẻ nhất trong xã hội La Mã cổ đại cũng được mai táng theo cách trên. Ảnh: Vienna, Kunsthistorisches Museum.
"Trẻ sơ sinh là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội La Mã", Maureen Carroll - nhà khảo cổ học La Mã tại Đại học York cho biết. Bà chia sẻ thêm rằng, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh ở La Mã rất cao, khoảng 30%. Ảnh: press.princeton.edu.
"Trẻ sơ sinh là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội La Mã", Maureen Carroll - nhà khảo cổ học La Mã tại Đại học York cho biết. Bà chia sẻ thêm rằng, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh ở La Mã rất cao, khoảng 30%. Ảnh: press.princeton.edu.
Mặc dù các ghi chép lịch sử cho biết trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi không được phép thể hiện sự thương tiếc vì tử vong ở nhóm này là chuyện khá phổ biến trong xã hội La Mã thời xưa. Nhà khảo cổ Carroll cho hay điều này chỉ áp dụng cho việc thể hiện sự đau buồn, thương tiếc ở trẻ sơ sinh tại nơi công cộng. Ảnh: Marie-Lan Nguyen (CC BY-SA).
Mặc dù các ghi chép lịch sử cho biết trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi không được phép thể hiện sự thương tiếc vì tử vong ở nhóm này là chuyện khá phổ biến trong xã hội La Mã thời xưa. Nhà khảo cổ Carroll cho hay điều này chỉ áp dụng cho việc thể hiện sự đau buồn, thương tiếc ở trẻ sơ sinh tại nơi công cộng. Ảnh: Marie-Lan Nguyen (CC BY-SA).
Trong số hơn 70 ngôi mộ thạch cao mà nhà khảo cổ Carroll nghiên cứu, ít nhất 7 ngôi mộ thuộc về trẻ em, bao gồm 3 trẻ sơ sinh dưới 4 tháng tuổi. Tục lệ chôn cất bằng thạch cao lỏng dường như chỉ dành cho giới thượng lưu La Mã ở vùng đất ngày nay là York (Anh) và thường được áp dụng cho người lớn. Ảnh: Caligatus (CC BY-SA).
Trong số hơn 70 ngôi mộ thạch cao mà nhà khảo cổ Carroll nghiên cứu, ít nhất 7 ngôi mộ thuộc về trẻ em, bao gồm 3 trẻ sơ sinh dưới 4 tháng tuổi. Tục lệ chôn cất bằng thạch cao lỏng dường như chỉ dành cho giới thượng lưu La Mã ở vùng đất ngày nay là York (Anh) và thường được áp dụng cho người lớn. Ảnh: Caligatus (CC BY-SA).
Trong khi đó, trẻ sơ sinh La Mã sau khi qua đời thường được chôn cất trong những chiếc bình lớn gọi là amphorae hoặc hộp bằng gạch men hay quan tài nhỏ bằng gỗ. Ảnh: historydefined.net.
Trong khi đó, trẻ sơ sinh La Mã sau khi qua đời thường được chôn cất trong những chiếc bình lớn gọi là amphorae hoặc hộp bằng gạch men hay quan tài nhỏ bằng gỗ. Ảnh: historydefined.net.
Một trường hợp chôn cất trẻ sơ sinh đặc biệt đã được phát hiện vào năm 1892 trong quá trình xây dựng tuyến đường sắt ở York. Đứa trẻ, chỉ mới 1 hoặc 2 tháng tuổi, được khoác lên người một chiếc áo choàng bằng len nhuộm màu tím, trang trí bằng chỉ vàng và tua rua, trước khi được đặt trong cỗ quan tài bằng chì và phủ đầy thạch cao lỏng. Ảnh: historyguild.org.
Một trường hợp chôn cất trẻ sơ sinh đặc biệt đã được phát hiện vào năm 1892 trong quá trình xây dựng tuyến đường sắt ở York. Đứa trẻ, chỉ mới 1 hoặc 2 tháng tuổi, được khoác lên người một chiếc áo choàng bằng len nhuộm màu tím, trang trí bằng chỉ vàng và tua rua, trước khi được đặt trong cỗ quan tài bằng chì và phủ đầy thạch cao lỏng. Ảnh: historyguild.org.
Mặc dù hài cốt của đứa trẻ không còn nhưng dấu vết của chiếc áo choàng màu tím và vàng rực rỡ vẫn còn có thể nhìn thấy. Sarah Hitchens - chuyên gia khảo cổ học về dệt may tại Đại học York cho hay đây là mộ thạch cao duy nhất có vải nhuộm từng được tìm thấy cho tới nay. Ảnh: Carole Raddato/Wikimedia commons.
Mặc dù hài cốt của đứa trẻ không còn nhưng dấu vết của chiếc áo choàng màu tím và vàng rực rỡ vẫn còn có thể nhìn thấy. Sarah Hitchens - chuyên gia khảo cổ học về dệt may tại Đại học York cho hay đây là mộ thạch cao duy nhất có vải nhuộm từng được tìm thấy cho tới nay. Ảnh: Carole Raddato/Wikimedia commons.
Mời độc giả xem video: Khai quật xác ướp hơn 800 tuổi ở Peru. Nguồn: THĐT1.

GALLERY MỚI NHẤT