Khi lắp đặt đường ống nước ở Lchashen, Armenia, các công nhân tình cờ phát hiện một "hòn đá rồng" có từ thế kỷ 16 trước Công nguyên. Bên dưới hòn đá cổ đại là hài cốt 2 bé gái chôn cùng một số cổ vật.
Với bề dày lịch sử hơn 5.000 năm, các nghi thức tang lễ của người Trung Quốc vô cùng đa dạng, muôn hình vạn trạng. Trong đó, có một hủ tục mai táng tàn nhẫn khiến chuyên gia vô cùng xót xa.
Với bề dày lịch sử hơn 5.000 năm, các nghi thức tang lễ của người Trung Quốc vô cùng đa dạng, muôn hình vạn trạng. Trong đó, có một hủ tục mai táng tàn nhẫn khiến chuyên gia vô cùng xót xa.
Với bề dày lịch sử hơn 5.000 năm, các nghi thức tang lễ của người Trung Quốc vô cùng đa dạng, muôn hình vạn trạng. Trong đó, có một hủ tục mai táng vô cùng tàn nhẫn đó là tuẫn táng trẻ em khiến chuyên gia sửng sốt.
Các chuyên gia mới khai quật một nghĩa trang ở miền Trung Italy có niên đại khoảng 1.600 tuổi. Tại đây, họ phát hiện một số hài cốt trẻ em có đặt hòn đá trong miệng gây nhiều tò mò.
Trong cuộc khai quật tại Pampa La Cruz, Peru, các nhà khảo cổ phát hiện 76 bộ hài cốt trẻ em. Qua các kiểm tra, họ xác định những đứa trẻ này thuộc nền văn minh Chimu và là những nạn nhân của nghi lễ hiến tế người rùng rợn.
Cho đến nay, các nhà khoa học chỉ có thể khẳng định đây là nghi lễ hiến tế trẻ em lớn nhất từng có trên thế giới và chưa thể biết được nguyên nhân thực sự là gì.
(VietnamDaily) - Các nhà khảo cổ ở Israel mới khai quật được một chiếc bình 3.800 năm tuổi. Bên trong chiếc bình có chứa một bộ hài cốt trẻ em. Điều này khiến giới chuyên gia tò mò vì sao đứa trẻ được chôn cất như vậy.
(Kiến Thức) - Các nhà khảo cổ ở Israel mới khai quật được một chiếc bình 3.800 năm tuổi. Bên trong chiếc bình có chứa một bộ hài cốt trẻ em. Điều này khiến giới chuyên gia tò mò vì sao đứa trẻ được chôn cất như vậy.
(Kiến Thức) - Các nhà khảo cổ ở Indonesia mới phát hiện một bộ hài cốt trẻ em 8.000 tuổi không nguyên vẹn. Theo các chuyên gia, 2 tay và 2 chân của đứa trẻ bị tách ra trong một nghi lễ mai táng rùng rợn.
(Kiến Thức) - Các chuyên gia khảo cổ mới tiến hành khai quật một khu chôn cất cổ xưa ở Ecuador có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Hai bộ hài cốt trẻ em gây chú ý khi "đội mũ" làm từ hộp sọ của đứa trẻ khác.
(Kiến Thức) - Các nhà khảo cổ mới phát hiện một bộ hài cốt trẻ em Aztec ở bên dưới đền thờ cổ Templo Mayor ở Tenochtitlan. Đứa trẻ này được cho là bị giết để hiến tế thần chiến tranh Huitzilopochtli vào cuối thế kỷ 15.
(Kiến Thức) - Các nhà khảo cổ mới khai quật 56 thi hài trẻ em được cho là nạn nhân hiến tế của nền văn minh Chimu ở Peru vào khoảng 600 năm trước. Theo các chuyên gia, những nạn nhân này bị đem hiến tế nhằm đẩy lùi hiện tượng El Nino.