Bên trong ngôi trường đại gia học phí 3 tỷ đồng/năm

(Kiến Thức) - Ngôi trường này được coi là trường học tư đắt đỏ nhất thế giới với học phí hàng năm (bao gồm ăn ở) khoảng 140.000 USD (gần 3 tỷ đồng).

Ben trong ngoi truong dai gia hoc phi 3 ty dong/nam
 Trường Le Rosey (hay còn gọi là Viện Le Rosey) ở Thụy Sĩ, được coi là trường học tư cso học phí đắt đỏ nhất thế giới.
Trường Le Rosey (hay còn gọi là Viện Le Rosey) ở Thụy Sĩ, được sáng lập năm 1880, còn được gọi là “Trường của vua chúa”. Mặc dù có mức học phí đắt nhất thế giới nhưng ngôi trường tư nhân lâu đời và lớn nhất Thụy Sĩ vẫn thu hút số lượng học sinh đăng ký theo học rất đông. Tỷ lệ xét tuyển thường là 1/3 và được chia hạn ngạch theo quốc gia, ngôn ngữ.
Nhiều người nổi tiếng cũng từng học tại trường này, trong đó có những người con của tỷ phú Aga Khan, Vua Albert II của Bỉ, Hoàng tử Rainier của Monaco, cùng với rất nhiều thành viên trong hoàng tộc các nước châu Âu và Trung Đông. Con cái của các dòng tộc hoàng gia, các ngôi sao điện ảnh, tỷ phú Mỹ cũng học tại Le Rosey.
Ngôi trường đắt nhất thế giới này có một quy tắc nghiêm ngặt là không một quốc gia trên thế giới có thể chiếm quá 10% số học sinh trong trường.
Ben trong ngoi truong dai gia hoc phi 3 ty dong/nam-Hinh-2
Ngôi trường này từng đào tạo nhiều người nổi tiếng như con cái của tỷ phú, doanh nhân, vua chúa của cá nước.
Các học sinh tại trường Le Rosey đều học nội trú và có đặc quyền riêng. Trường Le Rosey có 53 lớp học và 8 phòng thí nghiệm khoa học phục vụ sinh viên. Ngoài ra còn có các phòng học đặc biệt cho âm nhạc, nghệ thuật, công nghệ.
Ngoài khu vực học tập và sinh hoạt, trường Le Rosey có 10 sân tennis, một nhà hát ngoài trời, một rạp xiếc, bể bơi, khu vực dành riêng cho cưỡi ngựa và săn bắn.
Tương xứng với mức học phí đắt đỏ, trường Le Rosey có hai khu học tập, một là ở Rolle (cạnh Hồ Geneva) để học vào mùa xuân và khu còn lại là Gstaad học vào mùa đông. Trường dạy học bằng hai ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Pháp, các học sinh có thể học thêm bằng ngoại ngữ khác tùy ý muốn.
Ben trong ngoi truong dai gia hoc phi 3 ty dong/nam-Hinh-3
Các sinh viên của trường Le Rosey trong ngày tốt nghiệp.
Học sinh được khuyến khích để khám phá sáng tạo, du lịch và tìm hiểu về văn hóa của riêng họ.
Ngoài ra, học sinh của trường có thể tham gia các hoạt động thể thao không giới hạn, từ cưỡi ngựa cho tới cầu lông, trượt tuyết, sân bóng đá, bóng bầu dục, trượt ván, chơi tennis và khiêu vũ.
Các học sinh của trường này còn có thể tham dự các chuyến đi khám phá và thưởng thức ẩm thức trên khắp châu Âu, như tới Tây Ban Nha, Anh, Italy, Đức và nhiều nơi khác.
Các chuyến du ngoại giữa tháng 10 hàng năm của trường Le Rosey mang đến cho học sinh của họ cơ hội khám phá các nền văn hóa mới. Một số tới châu Phi hay Ấn Độ làm công tác nhân đạo, số khác tới sa mạc để xem cuộc sống ở đó ra sao.
Le Rosey tự hào về lớp học sinh chan hòa, toàn cầu mà họ đào tạo nên; hàng ngàn học viên cũ của trường đã gia nhập Hiệp hội Cựu học sinh Le Rosey Quốc tế.

Soi giá 8 cây cảnh nhỏ xinh mang tài vượng vào nhà

(Kiến Thức) - Những cây cảnh trang trí như dứa cảnh nến vàng, cỏ cát tường... được tìm mua vì ý nghĩa tài vượng cho gia chủ, giá mỗi chậu cây khá "mềm".

Soi gia 8 cay canh nho xinh mang tai vuong vao nha
Giá cây cảnh phong thủy Tết 2015 thường được người tiêu dùng rất quan tâm. Một trong những loại cây phong thủy thường được mua rất nhiều vào dịp Tết là cây phất dụ. Cây này còn được gọi là tre may mắn, tre phong thủy, cây phát tài, vì thế, loài cây này biểu trưng cho tài lộc của gia chủ. Hiện nay, tại các chợ cây cảnh, người mua có thể tìm được nhiều kiểu cây phất dụ được tạo dáng khác nhau, có giá từ 120.000 - trên 300.000 đồng. 
Soi gia 8 cay canh nho xinh mang tai vuong vao nha-Hinh-2
Với dáng xếp tầng phổ biến, chậu phất dụ nhỏ có cả 5 yếu tố Kim (chậu thủy tinh, chậu gốm) - Thủy (cây phất dụ trồng trong nước) - Thổ (đá được xếp trong chậu cây) - Hỏa (cây được thắt nơ đỏ) - Mộc (cây phất dụ)... biểu trưng cho sự hòa hợp, hài hòa cho dịp năm mới. Tùy vào số lượng thân cây mang một ý nghĩa riêng (8 thân cây tượng trưng cho tài lộc và sự thịnh vượng).

Gần Tết, hàng loạt siêu thị Hà Nội bất ngờ “đóng băng“

(Kiến Thức) - Tại thời điểm “vàng” để kích cầu mua sắm, không ít siêu thị lớn ở Hà Nội đột ngột đóng cửa và không “hẹn ngày trở lại”.

Đại gia điện máy Topcare “gục ngã”?
Gần Tết Nguyên Đán, giữa lúc các hệ thống bán lẻ điện máy đang rầm rộ triển khai các chương trình khuyến mại “khủng” để vào mùa mua sắm lớn nhất trong năm thì siêu thị lớn Hà Nội đột ngột đóng cửa. Trong đó, mới nhất là hệ thống siêu thị điện điện máy Topcare vốn rất quen thuộc với người tiêu dùng.

Phát hoảng đồ ăn McDonald’s bày 6 năm không mốc

(Kiến Thức) - Những thức ăn của của hàng McDonald’s được một người đàn ông Iceland mua hồi năm 2009 và để tới bây giờ là 6 năm nhìn vẫn tươi ngon.

Phat hoang do an McDonald’s bay 6 nam khong moc
Suất ăn của McDonald's được mua ở Iceland năm 2009 đến nay là 2015 vẫn tươi ngon, không có dấu hiệu hư hỏng.

Anh Hjortur Smarason, 28 tuổi, đã mua một trong những suất ăn cuối cùng của cửa hàng McDonald's (gồm 1 bánh cheeseburger và một phần khoai tây chiên) trước khi chuỗi thức ăn nhanh này đóng cửa toàn quốc ở Iceland hồi năm 2009. Người đàn ông này đã choáng váng khi phát hiện đồ ăn McDonald's bày 6 năm không mốc.
Sau khi mua được suất bánh và khoai tây chiên cuối cùng của McDonald’s, anh Smarason đã tặng lại chúng cho Bảo tàng quốc gia của Iceland. Tại đây, những đồ ăn này đã được trưng bày cho khách tham quan xem suốt 3 năm trước khi chúng được trả lại với chủ nhân ban đầu.
"Tôi nhận ra đó là một cơ hội lịch sử và tôi quyết định mua cái bánh burger cuối cùng của McDonald’s được bán trong tháng 10/2009, sau đó, tôi tặng cho nó bảo tàng địa phương", ông Smarason nói.
Bảo tàng đã trưng bày miếng bánh cho đến khi có người khách phàn nàn rằng bảo tàng không phải là nơi thích hợp để trưng bày thực phẩm như vậy. Vì vậy, họ hỏi ý kiến ông Smarason cho phép tiêu hủy món đồ ăn trên.
Tuy nhiên, Smarason vẫn quyết giữ lại số thức ăn trên và cho đến nay, chúng dường như không có dấu hiệu phân hủy hay nấm mốc.
Phat hoang do an McDonald’s bay 6 nam khong moc-Hinh-2
Chiếc bánh cheeseburger sau 6 năm không hề có dấu hiệu mốc.
Năm 2012, Smarason đã lấy số thức ăn trên từ bảo tàng và trưng bày nó tại quầy bar khách sạn của anh tại Thủ đô Reykjavik.
Iceland là một trong những nước duy nhất trên thế giới mà không có cửa hàng nào của McDonald’s. Ba cửa hàng duy nhất của chuỗi thức ăn nhanh này đã đóng cửa kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009 và từ đó đến nay chưa hề mở lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới