Anh em cựu Thủ tướng Thái Lan tươi cười ở Nhật Bản

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và anh trai Thaksin Shinawatra đã tới Nhật Bản hôm 29/3 và dự kiến ở lại đến hết cuối tuần này.

Theo báo The Bangkok Post, cựu chính trị gia Nhật Bản Hajime Ishii (quen biết với bà Yingluck và ông Thaksin) đã mời hai người tới thủ đô Tokyo để tham gia sự kiện giới thiệu cuốn sách mới của ông.
Anh em cựu Thủ tướng Thái Lan được nhìn thấy đứng trên sân khấu và chụp ảnh cùng các khách mời khác nhưng từ chối trả lời câu hỏi của giới truyền thông.
Bà Yingluck và ông Thaksin sẽ ở lại Nhật Bản đến ngày 1-4 trước khi tới Trung Quốc, một nguồn tin thân cận với hai người cho biết.
Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan xác nhận bà Yingluck và ông Thaksin đang ở Nhật Bản. Người này nói Bangkok tin rằng Tokyo sẽ không cho phép hai vị cựu thủ tướng tiến hành các hoạt động chính trị có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao song phương.
Bà Yingluck và ông Thaksin tham gia sự kiện giới thiệu sách hôm 29-3. Ảnh: Kyodo News.
Bà Yingluck và ông Thaksin tham gia sự kiện giới thiệu sách hôm 29-3. Ảnh: Kyodo News. 
Đài NHK đưa tin vào tháng trước, phó thủ tướng Thái Lan đánh tiếng về việc bà Yingluck và ông Thaksin sẽ tới Nhật Bản trong tháng 2.
Bangkok đã thu thập thông tin về anh em nhà Shinawatra sau khi hình ảnh bà Yingluck ở London – Anh và Hồng Kông xuất hiện trên mạng xã hội thời gian gần đây.
Hồi năm ngoái, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluk bị Tòa án tối cao Thái Lan kết án vắng mặt 5 năm tù giam về tội sơ suất trong chương trình trợ giá lúa gạo, khiến chính phủ thiệt hại hàng tỉ USD. Bà rời khỏi Thái Lan trước khi bị tòa án kết tội vào tháng 8-2017 và được cho là đang xin tị nạn chính trị ở Anh.
Trong khi đó, ông Thaksin cũng sống ở nước ngoài kể từ khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Sau đó, ông bị kết án vắng mặt 2 năm tù giam về cáo buộc tham nhũng và được cho là đang sống ở Dubai.

Số phận nào cho những chính khách "sa cơ" mất hết quyền lực?

(Kiến Thức) - Trong khi cựu Tổng thống Zimbabwe Mugabe nhận được khoản “hậu đãi” sau khi từ chức, nhiều chính trị gia “ngã ngựa” trước đó đã phải sống lưu vong hoặc ngồi tù.

So phan nao cho nhung chinh khach "sa co" mat het quyen luc?
Ngày 21/11, đứng trước sức ép từ nhân dân và quân đội, cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã chấp nhận từ chức, kết thúc 37 năm cầm quyền tại quốc gia Châu Phi này. Ảnh: Yahoo. 

So phan nao cho nhung chinh khach "sa co" mat het quyen luc?-Hinh-2
Tuy nhiên, theo thỏa thuận từ chức, ông Mugabe vẫn có thể tận hưởng cuộc sống sung sướng dù không nắm trong tay quyền lực. Cụ thể, cựu lãnh đạo 93 tuổi sẽ được miễn truy tố, được nhận khoản tiền mặt không ít hơn 10 triệu USD và vẫn được trả lương hưu 150.000 USD/năm cho tới khi qua đời,… Ảnh: Al Masdar News. 

So phan nao cho nhung chinh khach "sa co" mat het quyen luc?-Hinh-3
Ngoài ra, cựu Tổng thống Zimbabwe không phải sống lưu vong, vợ chồng ông được phép ở lại dinh thự “Mái Xanh” trong thủ đô Harare, được nhà nước chi trả chi phí y tế, nhân viên phục vụ, an ninh và du lịch nước ngoài. Ảnh: Reuters. 

So phan nao cho nhung chinh khach "sa co" mat het quyen luc?-Hinh-4
Có thể nói, ông Mugabe “may mắn” hơn nhiều so với các vị chính trị gia bị lật đổ, trong đó có cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Cựu Thủ tướng Thaksin bị lật đổ trong cuộc đảo chính của Quân đội Thái Lan hồi năm 2006. Ảnh: Getty Images. 

So phan nao cho nhung chinh khach "sa co" mat het quyen luc?-Hinh-5
Ông Thaksin được coi là chính trị gia lưu vong nổi tiếng nhất thế giới. Kể từ khi bị phế truất trong cuộc đảo chính năm 2006, ông Thaksin đã sống lưu vong tại nhiều nước. Ảnh: Asian Correspondent. 

So phan nao cho nhung chinh khach "sa co" mat het quyen luc?-Hinh-6
 Trả lời phỏng vấn của tờ Finacial Times hồi năm 2016, ông Thaksin chia sẻ: “Tôi không còn hứng thú trở thành thủ tướng lần nữa và không còn hào hứng với quyền lực”. Ảnh: Reuters.

So phan nao cho nhung chinh khach "sa co" mat het quyen luc?-Hinh-7
 Bà Park Geun-Hye, 65 tuổi, là lãnh đạo dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất. Bà chính thức rời Nhà Xanh vào tháng 3/2017 và bị bắt giữ với các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Ảnh: Getty.

So phan nao cho nhung chinh khach "sa co" mat het quyen luc?-Hinh-8
Hiện tại, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vẫn đang phải sống cuộc sống phạm nhân trong Trung tâm giam giữ Seoul nằm ở ngoại ô thủ đô. Ảnh: Rappler. 

So phan nao cho nhung chinh khach "sa co" mat het quyen luc?-Hinh-9
 Bà Yingluck Shinawatra, em gái của cựu Thủ tướng Thaksin, từng làm Thủ tướng Thái Lan từ sau cuộc tổng tuyển cử năm 2011. Tuy nhiên, đến năm 2014, quân đội Thái Lan lật đổ chính phủ của bà Yingluck. Ảnh: BBC.

So phan nao cho nhung chinh khach "sa co" mat het quyen luc?-Hinh-10
Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã trải qua nhiều phiên điều trần kể từ khi bị lật đổ. Bà đã rời khỏi Thái Lan vào cuối tháng 8/2017, ngay trước phiên luận tội của toà tối cao. Ảnh: Ny Times. 

So phan nao cho nhung chinh khach "sa co" mat het quyen luc?-Hinh-11
 Ngày 27/9/2017, Toà án tối cao Thái Lan ở thủ đô Bangkok đã đưa ra phán quyết 5 năm tù đối với nữ cựu Thủ tướng, bất chấp sự vắng mặt của bà Yingluck. Hiện giờ, tung tích của bà Yingluck vẫn là một điều bí ẩn. Ảnh: EFE.

So phan nao cho nhung chinh khach "sa co" mat het quyen luc?-Hinh-12
Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi bị lật đổ vào năm 2013, sau phong trào biểu tình rầm rộ chống chính quyền và ông bị bắt giữ sau đó. Ảnh: Bella Naija. 

So phan nao cho nhung chinh khach "sa co" mat het quyen luc?-Hinh-13
 Mohamed Morsi bị tuyên án tử hình vào tháng 6/2015 vì liên quan đến vụ vượt ngục lớn trong cuộc nổi dậy ở Ai Cập năm 2011. Tuy nhiên, năm 2016, Toà án Ai Cập đã huỷ án tử hình đối với ông Morsi và ra lệnh xét xử lại. Ảnh: AP.

Đột nhập ngôi làng sắp diễn ra Hội nghị liên Triều

(Kiến Thức) - Làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều DMZ sẽ là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 4/2018.

Dot nhap ngoi lang sap dien ra Hoi nghi lien Trieu
 Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 29/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Nhà Hòa bình trong ngôi làng Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều vào ngày 27/4. Ảnh: Getty Images.
Dot nhap ngoi lang sap dien ra Hoi nghi lien Trieu-Hinh-2
 Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp cao vào ngày 4/4 tới nhằm thảo luận về các nghi thức ngoại giao cũng như an ninh liên quan tới Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: Getty.

Dot nhap ngoi lang sap dien ra Hoi nghi lien Trieu-Hinh-3
Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3. Trước đó, hai cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào năm 2000 và 2007 ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: UPI.  

Dot nhap ngoi lang sap dien ra Hoi nghi lien Trieu-Hinh-4
Được biết, làng Bàn Môn Điếm cũng là nơi diễn ra cuộc đàm phán cấp cao lịch sử giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hồi đầu tháng 1/2018. Ảnh: Getty. 

Dot nhap ngoi lang sap dien ra Hoi nghi lien Trieu-Hinh-5
Làng Bàn Môn Điếm nằm giữa khu phi quân sự liên Triều là giới tuyến phân cách Triều Tiên và Hàn Quốc. Đây là nơi Hiệp định ngừng Chiến tranh Triều Tiên đã được ký kết vào năm 1953. Ảnh: Reuters. 

Dot nhap ngoi lang sap dien ra Hoi nghi lien Trieu-Hinh-6
 Bàn Môn Điếm nằm cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 53 km về phía bắc-tây bắc và cách thành phố Kaesong 10 km về phía đông. Ảnh: Getty.

Dot nhap ngoi lang sap dien ra Hoi nghi lien Trieu-Hinh-7
 Binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại Khu vực an ninh chung (JSA) trong ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Ảnh: Wikipedia.

Dot nhap ngoi lang sap dien ra Hoi nghi lien Trieu-Hinh-8
 Một binh sĩ Hàn Quốc đứng gác bên trong phòng hội nghị JSA tại làng Bàn Môn Điếm thuộc khu DMZ ngày 7/2/2018. Ảnh: Getty.

Dot nhap ngoi lang sap dien ra Hoi nghi lien Trieu-Hinh-9
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm Khu vực an ninh chung (JSA) năm 2017. Ảnh: Mirror. 

Dot nhap ngoi lang sap dien ra Hoi nghi lien Trieu-Hinh-10
 Một binh sĩ Triều Tiên nhìn về phía Hàn Quốc. Ảnh: Mirror.

Dot nhap ngoi lang sap dien ra Hoi nghi lien Trieu-Hinh-11
 Binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại làng biên giới Bàn Môn Điếm. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem video: Hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra vào ngày 27/4 (Nguồn: VTC1)

Bất ngờ rút quân khỏi Syria, Tổng thống Trump đang toan tính gì?

(Kiến Thức) - Mới đây, Tổng thống Trump đã đưa ra một quyết định gây bất ngờ khi tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi Syria. Phải chăng là do chiến dịch quân sự tại Syria khiến Washington tốn kém hay là vì nguyên nhân nào khác?

Theo Al Jazeera, ngày 29/3, Tổng thống Trump tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ "rất sớm" rút quân khỏi Syria, một quyết định gây bất ngờ cho cả Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao nước này.
“Chúng ta đang tiêu diệt phiến quân IS. Chúng ta sẽ sớm rút khỏi Syria. Hãy để những người khác giải quyết chúng đi. Chúng ta phải trở về đất nước mình, nơi chúng ta thuộc về và cũng là nơi chúng ta muốn ở”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước đám đông ở bang Ohio trong bài phát biểu về chi tiêu cơ sở hạ tầng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.