Afghanistan “ngửa tay xin” Ấn Độ 2 tỷ USD vũ khí

(Kiến Thức) - Chính phủ Afghanistan đang xin Ấn Độ cung cấp 150 xe tăng, 120 lựu pháo, súng cối, các phi đội trực thăng vận tải/chiến đấu…trị giá 2 tỷ USD.

Theo truyền thông Nga, chính phủ Afghanistan gần đây đã đề xuất Ấn Độ cung cấp khoản viện trợ quân sự gồm 150 xe tăng chiến đấu chủ lực, 120 lựu pháo 105 mm, súng cối 82 mm và các thiết bị quân sự khác.
Ngoài ra chính phủ Afghanistan cũng đề nghị phía Ấn Độ viện trợ 2 phi đội máy bay trực thăng vận tải hạng trung đa năng và máy bay trực thăng tấn công.
Chính quyền Afghanistan thậm chí còn hy vọng Ấn Độ nhanh chóng cung cấp cho Afghanistan một số lượng lớn các xe quân sự, vũ khí hạng nhẹ và đạn dược, đồng thời giúp nước này xây dựng một trường đào tạo quân sự do sĩ quan quân đội Ấn Độ giảng dạy. Tổng giá trị các khoản viện trợ quân sự mà Afghanistan yêu cầu trị giá khoảng hơn 2 tỷ USD.
Xe tăng T-62 của Quân đội Quốc gia Afghanistan.
 Xe tăng T-62 của Quân đội Quốc gia Afghanistan.
Afghanistan cho biết, mục đích đề xuất phía Ấn Độ viện trợ quân sự là nhằm lấp đầy khoảng trống quân sự tại nước này vào năm 2014 khi quân đội NATO rút quân khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh, hiện vẫn còn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của phía chính phủ Ấn Độ, xem họ quyết định như thế nào về có việc cung cấp viện trợ quân sự lớn cho Afghanistan hay không.
Về phía chính phủ Ấn Độ, Ấn Độ coi khu vực Trung Á là “người hàng xóm mở rộng”, tuy nhiên lãnh thổ Ấn Độ lại không tiếp giáp trực tiếp với các nước Trung Á, chính vì thế, Afghanistan chính là mắt xích quan trọng trong chiến lược hướng tây bắc của nước này.
Là khu vực kết nối giữa Ấn Độ và các nước Trung Á, do vậy tình trạng ổn định của Afghanistan có liên quan trực tiếp đến các lợi ích chiến lược của Ấn Độ ở khu vực Trung Á. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, Ấn Độ luôn đẩy mạnh các mối quan hệ quốc phòng với Afghanistan. Trước đó, Ấn Độ đã từng cung cấp cho chính phủ Afghanista các xe tăng T-55, xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và số lượng lớn các loại đạn dược.

Nga đem tới triển lãm Dubai vũ khí “khủng” nào?

(Kiến Thức) - Không hề kém cạnh Mỹ, châu Âu hay Trung Quốc, công nghiệp quốc phòng Nga đem tới triển lãm Dubai (UAE) các loại vũ khí tiên tiến nhất.

Năm nay, Nga mang tới số lượng không nhiều mẫu máy bay thực còn chủ yếu là mô hình cỡ nhỏ trưng bày ở các gian hàng trong nhà. Trong ảnh là mô hình nhỏ máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực tối tấn nhất Nga Yak-130.
 Năm nay, Nga mang tới số lượng không nhiều mẫu máy bay thực còn chủ yếu là mô hình cỡ nhỏ trưng bày ở các gian hàng trong nhà. Trong ảnh là mô hình nhỏ máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực tối tấn nhất Nga Yak-130.

10 máy bay Liên Xô rơi nhiều nhất ở Afghanistan

(Kiến Thức) - Trong chiến tranh Afghanistan những năm 1980 có đến 113 chiếc máy bay chiến đấu các loại của Liên Xô bị bắn hạ.

Cuộc chiến tranh Liên Xô - Afghanistan kéo dài từ năm 1979-1989 được xem là cuộc chiến dài nhất và tổn thất nhiều nhất của Liên Xô kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, lực lượng phiến quân Mujahideen đã gây cho Quân đội Liên Xô khá nhiều tổn thất. Theo thống kê của Viện nghiên cứu Afghanistan có trụ sở tại Washington DC (Mỹ), trong cuộc chiến này, lực lượng quân đội Liên Xô đã tổn thất khoảng 14.543 người, trong các tổn thất về vũ khí trang bị có khoảng 125 máy bay các loại bị bắn rơi trong đó có 113 máy bay cánh bằng (số còn lại là trực thăng).
 Cuộc chiến tranh Liên Xô - Afghanistan kéo dài từ năm 1979-1989 được xem là cuộc chiến dài nhất và tổn thất nhiều nhất của Liên Xô kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, lực lượng phiến quân Mujahideen đã gây cho Quân đội Liên Xô khá nhiều tổn thất. Theo thống kê của Viện nghiên cứu Afghanistan có trụ sở tại Washington DC (Mỹ), trong cuộc chiến này, lực lượng quân đội Liên Xô đã tổn thất khoảng 14.543 người, trong các tổn thất về vũ khí trang bị có khoảng 125 máy bay các loại bị bắn rơi trong đó có 113 máy bay cánh bằng (số còn lại là trực thăng).

Trực thăng Afghanistan bị mìn mặt đất đánh “tơi tả”

(Kiến Thức) - Trực thăng MD 530F Little Bird của Afghanistan đã bị phá hủy sau khi hạ cánh lên quả mìn tự tạo trên mặt đất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới