7 loại thực phẩm bị làm giả nhiều nhất trên thế giới, chị em nội trợ nên cẩn trọng

Dưới đây là 7 loại thực phẩm bị làm giả nhiều nhất trên thế giới, chị em nội trợ nên đặc biệt cẩn trọng, bằng không sẽ rước bệnh cho cả nhà.

Cà phê bột

Bột cà phê "nhái" thay vì cà phê nguyên chất sẽ là các thành phần như: lúa mạch, lúa mì, ngô, đậu nành xay nhuyễn...  với giá thành vô cùng rẻ. Thậm chí, nhiều nhà sản xuất còn hám lợi sử dụng hương liệu, tinh cà phê,... không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vô tư bày bán trên thị trường để trục lợi. 

Nước ép trái cây

Trên nhiều bao bì sản phẩm thường ghi sử dụng nước ép 100% từ trái cây. Thế nhưng, rất có thể chúng đã bị pha loãng. Thậm chí đó không phải là nước trái cây mà là nước lã pha hương vị hóa học. Vì vậy, nếu muốn uống nước ép chất lượng, bạn nên tự chế biến. 

Dầu ô liu

7 loai thuc pham bi lam gia nhieu nhat tren the gioi, chi em noi tro nen can trong

Dầu oliu là một thực phẩm cao cấp, đắt tiền nhưng cũng rất dễ bị làm giả từ dầu ngô, cọ, hoặc đậu nành với giá rẻ bèo. Để kiểm tra, bạn có 1 cho 1 thìa cà phê dầu vào cốc thủy tinh. Dầu oliu chất lượng sẽ lắng 1 chút cặn ở dưới.

Mật ong

Mật ong làm giả thường được pha loãng với si rô có hàm lượng fructose cao. Mật ong giả rất nhanh hỏng nếu không được bảo quản trong tủ lạnh. Trong khi đó, mật ong chất lượng thì không.

Gạo

7 loai thuc pham bi lam gia nhieu nhat tren the gioi, chi em noi tro nen can trong-Hinh-2

Gạo là thực phẩm dễ bị làm giả và vô cùng nguy hiểm. Gạo giả được làm từ tinh bột trộn với nhựa. Các hạt này không chỉ màu sắc, độ cứng và mùi vị cực kỳ giống gạo thật. Để phân biệt, chị em có thể áp dụng các mẹo sau: gạo giả không chìm xuống nước, và khi đốt lên sẽ cháy như nhựa. 

Thực phẩm đóng hộp

Thực phẩm đóng hộp có thể kể đến như bia, rượu, nước giải khát, sữa, bánh kẹo... Những sản phẩm này bị nhái mẫu mã. Nhìn bên ngoài rất giống hàng thật, nhưng chất lượng bên trong vô cùng tệ, thậm chí còn có thể gây bệnh. Vì vậy, tốt nhất bạn nên mua các mặt hàng này tại cơ sở uy tín. 

"Soi" độ giàu có của Châu Bùi vừa bị cách ly vì Covid-19

(Kiến Thức) - Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng khối tài sản hiện tại của Châu Bùi chắc chắn khiến nhiều người "ghen tỵ". 

Mới đây, Châu Bùi - một trong những khách mời tham gia tuần lễ thời trang tại Ý đã bị cách ly sau khi trở về nước.
 Mới đây, Châu Bùi - một trong những khách mời tham gia tuần lễ thời trang tại Ý đã bị cách ly sau khi trở về nước. 

Ám ảnh cuộc sống trong những 'căn hộ quan tài' ở Hong Kong

"Căn hộ quan tài" là tên của những căn hộ với không gian chật hẹp, điển hình ở Hong Kong, nơi đang có hàng trăm ngàn người đang phải sống trong điều kiện như vậy.

Am anh cuoc song trong nhung 'can ho quan tai' o Hong Kong

Vào năm 2017, những bức ảnh được chụp bởi Kin Cheung - nhiếp ảnh gia của tờ Associated Press (AP) - mô tả những "căn hộ quan tài" đã gây sốc cho nhiều độc giả.

Am anh cuoc song trong nhung 'can ho quan tai' o Hong Kong-Hinh-2

Hiện tại, Hong Kong vẫn đang có hơn 200.000 người sống trong các căn hộ siêu nhỏ với chiều dài thường chưa đầy 2m.

Am anh cuoc song trong nhung 'can ho quan tai' o Hong Kong-Hinh-3

Đây được coi như mặt trái của sự bùng nổ bất động sản ở Hong Kong, hàng trăm ngàn người không có đủ điều kiện phải sinh hoạt trong các căn hộ bị chia cắt.

Tỷ phú Thái Lan chi hơn 3 triệu USD xây nhà máy sản xuất khẩu trang

Người đàn ông giàu nhất Thái Lan đầu tư 3,19 triệu USD mở nhà máy sản xuất khẩu trang nhằm giúp quốc gia Đông Nam Á chống dịch Covid-19.

Theo Nikkei Asian Review, doanh nhân Dhanin Chearavanont - Chủ tịch CP Group, một tập đoàn hàng đầu Thái Lan - tuyên bố sẽ xây dựng nhà máy trong 5 tuần để sản xuất 3 triệu chiếc khẩu trang y tế hàng tháng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.