Nhiều vấn đề 'nóng' tại Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình, cử tri đặc biệt quan tâm đến vấn đề, trong đó có tình trạng ô nhiễm môi trường.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình, cử tri đặc biệt quan tâm đến vấn đề, trong đó có tình trạng ô nhiễm môi trường.
Qua đấu tranh, Liên khai nhận toàn bộ số nguyên liệu thực phẩm, tem nhãn mác giả trên được mua về đóng gói, làm giả thực phẩm bán kiếm lời.
Tổng Giám đốc MEDISTAR Việt Nam Đoàn Trung Đức cùng 5 đối tượng vừa bị khởi tố liên quan đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn.
Công an TP HCM vừa phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, bắt giữ 8 đối tượng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Chiều 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can 7 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Lê Sỹ Cường – người đang bị điều tra hành vi “Môi giới hối lộ” là giám đốc một công ty, có quen biết ngoài xã hội với Ngân 98 và Lương Bằng Quang.
Vụ việc Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam đã gây chấn động dư luận, một lần nữa lật tẩy góc tối của việc kinh doanh online lợi dụng danh tiếng.
Ngân 98 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Nếu bị tuyên có tội, Ngân có thể đối diện mức án nào?
Với hành vi thực phẩm chức năng giả, dư luận đặt câu hỏi, Võ Thị Ngọc Ngân (“Ngân 98”) sẽ phải đối mặt với án phạt nào?
Điều tra xác định Công ty GF Việt Nam đã thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán dầu thực vật giả, kém chất lượng mang nhãn hiệu “Gold Max”, “Tamin Gold”, “ChiCa”.
Từ năm 2020 đến nay, Hường - Giám đốc MQ Food sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, doanh thu ước tính hơn 100 tỷ đồng.
Sau hàng loạt vụ việc gây bức xúc liên quan tới thực phẩm giả, Bộ Y tế đưa ra đề xuất thực phẩm bổ sung không còn được tự công bố sản phẩm.
Cuộc tổng tấn công hàng giả, hàng nhái đang được thực hiện quyết liệt, bảo vệ người tiêu dùng, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh.
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết tuyên chiến với hàng giả, đấu tranh với tinh thần "mỗi ngày đều là cao điểm"…quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả.
Công ty TNHH Hải Bé do Lê Văn Hải là thành viên góp vốn, đã bán sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” giả với số lượng trên 100.000 hộp, thu về số tiền khủng.
Thông tin “Siro ăn ngon Hải Bé” là hàng giả khiến nhiều mẹ bỉm kêu gọi nhau đưa con đi khám để kiểm soát sức khỏe sau khi dùng sản phẩm trên.
Lực lượng chức năng Thái Bình phát hiện một cơ sở sản xuất hàng tấn khô gà, khô bò, heo cháy tỏi bán ra thị trường nhằm hưởng lợi.
Qua giám định, các sản phẩm này có chỉ tiêu dược liệu “âm tính” tức là không phát hiện các thành phần hoá học chính, đặc trưng có trong dược liệu.
Cục quản lý Dược vừa phát đi cảnh báo về việc phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang giảm cân Hồng Hạc Phục Linh có chứa 3 loại chất cấm.
Hai chủ cửa hàng mua gạo rẻ về đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu "ST 25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua", bán với giá cao cấp hai lần chi phí.