665,2kg chất ma túy được phát hiện khi qua Cảng Hải Phòng

(Kiến Thức) - Sáng 23/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phát hiện một vụ vận chuyển chất ma túy lên đến 665,2kg được ngụy trang đưa về Hải Phòng bằng đường biển qua cảng Hải Phòng.

Thông tin vụ việc, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng phát hiện dấu hiệu vận chuyển trái phép ma túy trong container gửi từ một cá nhân người Singapore về Công ty Cổ phần thương mại TaKan Việt Nam, địa chỉ 112 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.
Cụ thể, ngày 12/12, Công ty CP thương mại TaKan Việt Nam đã mở tờ khai Hải Quan nhập khẩu container hàng trên (bên trong hàng hóa là Bột lông vũ thủy phân).
665,2kg chat ma tuy duoc phat hien khi qua Cang Hai Phong
 Hơn nửa tấn ma túy được phát hiện trong vách hậu container.
Sau khi thông quan, hàng hóa trong container được vận chuyển từ Cảng Lạch Huyện về kho của Công ty CP thương mại TaKan Việt Nam tại Hà Nội để trả hàng.
Ngày 16/12/2020, vỏ container trên được vận chuyển về bãi container Chân Thật Hải Phòng Depot để bảo quản và chờ đóng hàng.
Đến ngày 21/12, cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra kỹ thuật và khám xét khẩn cấp container trên. Kết quả phát hiện bên trong 2 vách container này có chứa hơn 665,2kg ma túy cần sa được ép đóng thành bánh.
Đáng chú ý, thủ đoạn cất giấu số cần sa này rất tinh vi khi ma túy được để trong một vách ngăn gia cố bí mật nằm cuối container với chiều rộng khoảng 30cm. Nhựa cần sa được đóng trong các túi nhỏ bọc nilong và giấy xi măng nhiều lớp, có tráng phủ lớp bột kem đánh răng, đóng vào thành từng khối khoảng 12kg.
Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung điều tra, xác minh làm rõ và mở rộng án.
>>> Phát hiện nhiều nam nữ sử dụng ma túy trong resort ở Vũng Tàu:

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp 1

Mất 800 triệu đồng sau cú điện thoại lừa đảo

Một bà cụ 80 tuổi bị kẻ gian chiếm đoạt toàn bộ số tiền dành dụm sau cuộc điện thoại mạo danh công an.

Tối 22/12, đại tá Phan Sáu, Trưởng công an TP Quy Nhơn, cho biết sau khi xác minh, thu thập thông tin ban đầu, cơ quan này đã chuyển giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, truy xét hành tung kẻ mạo danh công an, điện thoại đe dọa và chiếm đoạt 800 triệu đồng của bà H. (80 tuổi, trú ở TP Quy Nhơn).

Tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài diễn biến hết sức phức tạp

(Kiến Thức) - Năm 2020, trước diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19, tình hình tội phạm ma túy không những không giảm mà còn có xu hướng gia tăng về cả số vụ và số đối tượng đặc biệt là tình trạng có yếu tố nước ngoài.

Tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021 của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (sáng 22/12) tại Hà Nội, Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trước diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19, tình hình tội phạm ma túy không những không giảm mà còn có xu hướng gia tăng về cả số vụ và số đối tượng.
Toi pham ma tuy co yeu to nuoc ngoai dien bien het suc phuc tap
 Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
Khu vực phía Nam, đặc biệt tại địa bàn TPHCM, tội phạm ma túy có liên quan đến người nước ngoài diễn biến hết sức phức tạp, trở thành “điểm nóng” ma túy ở Việt Nam trong thời gian gần đây, có những vụ thu giữ tại các địa bàn này gần 1.000 bánh heroin và 1 tấn ma túy tổng hợp.

Lật tẩy 2 đối tượng Trần Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Văn Trường ở Vũng Tàu

Đây là 2 đối tượng sống với nhau như vợ chồng, cùng bán ma túy tại tụ điểm nhức nhối trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Ngày 19-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Trần Thị Ánh Nguyệt (SN 1989, ngụ phường 12, TP Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Trường (SN 1992, ngụ phường 11, TP Vũng Tàu).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.