TQ đóng tàu sân bay mới ở Đại Liên và Thượng Hải

(Kiến Thức) - Quân đội Trung Quốc sẽ đóng 2 tàu sân bay ở Đại Liên và Thượng Hải trong giai đoạn 2014-2015, trang Duowei News của người Trung Quốc ở hải ngoại đưa tin.

Dẫn nguồn tin từ Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Duowei News cho biết, kế hoạch đóng 2 tàu sân bay mới nằm trong Dự án 048. Theo dự án này, Trung Quốc sẽ nỗ lực thành lập 3 nhóm tác chiến tàu sân bay vào năm 2020. Đến thời điểm này, tất cả 3 hạm đội lớn của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ có khả năng hỗ trợ các hoạt động khác nhau của tàu sân bay.
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.
 Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.
Cũng theo Duowei News, 2 tàu sân bay quốc nội 001A của Trung Quốc sẽ được nâng cấp từ phiên bản tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh. Trước đó, Liêu Ninh vốn là tàu sân bay cũ lớp Kuznetsov của Liên Xô cũ, được Bắc Kinh mua lại từ Ukraine vào năm 1998 và tiến hành tân trang, nâng cấp lại.
Bộ phận Thiết bị Chung của quân đội Trung Quốc đã ký một hợp đồng với Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu nhà nước để hợp tác xây dựng 2 tàu sân bay này. Trị giá của hợp đồng này lên tới 9 tỷ USD.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Bắc Kinh vẫn chưa quyết định liệu có đưa chiến đấu cơ tàng hình J -31 vào thay thế cho J-15 để trở thành thế hệ chiến đấu cơ tàu sân bay kế tiếp của nước này hay không. Chiến đấu cơ tàng hình J -31 được đưa vào hoạt động sớm hơn J-15 và có khả năng cất cánh cũng như hạ cánh trên bong tàu sân bay Liêu Ninh.
Duowei News cho biết, Bắc Kinh sẽ quyết định vấn đề này sau khi hoàn tất việc đóng tàu sân bay thứ 2 và 3. Theo đó, Hải quân Trung Quốc sẽ có thêm thời gian để cân nhắc và xem xét về các loại chiến đấu cơ tàu sân bay họ cần chế tạo trong tương lai.

Liêu Ninh xuống Biển Đông làm gì?

(Kiến Thức) - Hầu hết các chuyên gia nhận định, đây là một phần trong các kế hoạch (đã lên lịch trình trước đó) nhằm thử nghiệm tàu Liêu Ninh.

Cùng đồng tình với quan điểm trên, cựu tướng hải quân Trung Quốc là ông Zheng Ming chia sẻ, chuyến diễn tập lần này của Liêu Ninh thực ra nằm trong một chương trình phát triển gồm 3 bước nhằm nâng cao khả năng tác chiến của tàu sân bay Trung Quốc. Lý giải về việc có tới 4 mẫu hạm khác cùng hộ tống tàu Liêu Ninh, cựu tướng này cho biết: “Việc này không chỉ đòi hỏi sự phối hợp về công nghệ (trong việc đảm bảo các con tàu này duy trì cùng một vận tốc) mà còn cả về mặt chiến thuật để đối phó với các mối đe dọa trên biển và trên không”.

Kim Jong-un sẽ làm gì với cô ruột - nữ quyền lực nhất?

(Kiến Thức) - Bà Kim Kyong–hu, 65 tuổi, vợ của ông Jang Song-thaek, em gái ruột của cố Chủ tịch Kim Jong-il, dì của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - hiện thế nào sau khi chồng bị phế truất?

Bà Kim Kyong–hu được mệnh danh là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất của Triều Tiên trong suốt 40 năm qua; thường xuất hiện trong các bức ảnh chụp đội ngũ tướng lĩnh và quan chức cấp cao của Triều Tiên.
Người dì quyền lực Kim Kyong-hu (đứng đầu) của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Người dì quyền lực Kim Kyong-hu (đứng đầu) của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 
Truyền thông Triều Tiên từng đưa tin, b
à Kim cùng với chồng Jang Song-thaek, đã được anh trai – cố Chủ tịch Kim Jong-il chọn mặt gửi vàng để dìu dắt và giúp người kế thừa Kim Jong-un nắm quyền chèo lái Triều Tiên và củng cố quyền lực cũng như hình ảnh sau này.
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong cuộc họp của Bộ Chính trị Triều Tiên dưới sự chủ trì của ông Kim Jong-un, các nhà lãnh đạo nước này đã quyết định bãi nhiễm chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng quốc gia và khai trừ ông Jang Song-thaek ra khỏi Đảng Lao Động.

“Jang và các phụ tá của ông ta đã thú nhận các hành vi phạm tội. Họ đã làm tổn hại nghiêm trọng tới Đảng và cuộc cách mạng của chúng tôi”, hãng tin cho biết.

Cũng theo KCNA, ông Jang Song-thaek bị cáo buộc tham nhũng và gây dựng phe cánh trong nội bộ đảng. Tuy nhiên, KCNA không cung cấp bất cứ thông tin nào liên quan tới việc ông Jang có bị truy tố hay không.

Ngoài ra, Đài phát thanh của người Triều Tiên lưu vong trích dẫn nguồn tin cấp cao ở Bình Nhưỡng khẳng định, ông Jang Song Taek và 6 người thân cận đã bị xử tử vào thứ Năm tuần trước, còn cảnh quay được thực hiện trước cuộc họp ngày Chủ nhật vừa qua - Interfax đưa tin.

Như vậy, trước tình cảnh của phu quân Jang Song-thaek, dư luận thế giới đang rất quan tâm tới số phận của bà Kim Kyong–hu - liệu có bị chịu tội liên đới với chồng?

Hiện, theo nhiều nguồn tin, chưa rõ bà Kim ở đâu, song các chuyên gia tin rằng, bà vẫn tương đối an toàn nhờ sự tôn kính với những hậu duệ trực tiếp của lãnh tụ lập quốc Kim Nhật Thành.

Liêu Ninh "chạm trán" tàu sân bay Mỹ tại Biển Đông?

Mỹ triển khai 2 cụm tàu sân bay tới Biển Đông từ ngày 22/11; vài ngày trước khi Trung Quốc điều tàu Liêu Ninh tới vùng biển này.

Thời báo Hoàn Cầu vừa đưa tin, việc Bắc Kinh phái tàu sân bay Liêu Ninh với 4 chiến hạm hộ tống kéo xuống Biển Đông diễn tập đúng thời điểm công bố cái gọi là khu nhận diện phòng không ở Hoa Đông chỉ là "một sự trùng hợp ngẫu nhiên" và dư luận bàn tán là không thể tránh?

Đáng lưu ý, từ ngày 22/11 Mỹ bắt đầu bố trí 2 cụm tàu sân bay của mình tới Biển Đông, Thời báo Hoàn Cầu cho rằng rất có khả năng 2 cụm hàng không mẫu hạm này với cụm tàu Liêu Ninh không hẹn mà gặp, giáp mặt nhau ngay trên Biển Đông.

Thời báo Hoàn Cầu cho rằng, so với tàu sân bay Mỹ, cụm tàu Liêu Ninh còn rất yếu.
Thời báo Hoàn Cầu cho rằng, so với tàu sân bay Mỹ, cụm tàu Liêu Ninh còn rất yếu.

Chiến lược phát triển tàu sân bay của Bắc Kinh không phải quá nhanh mà vừa do đường vừa tiến, tương lai 10 năm nữa trong lúc bối cảnh địa chính trị khu vực biến động liên tục thì tàu Liêu Ninh vẫn đang trong giai đoạn phát triển chứ chưa thể "phát huy uy lực", Thời báo Hoàn Cầu nhận xét.

Tờ báo cho rằng, tàu sân bay là lực lượng trọng yếu của quân đội Trung Quốc nhưng không phải toàn bộ. Trong thời gian nó chưa thể phát huy "uy lực", Bắc Kinh cần tập trung phát triển các vũ khí "sát thủ" khác như tên lửa chiến lược cả về số lượng và chất lượng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới