Nga có bước tiến đáng kể trong ngành hàng không quân sự khi thử nghiệm thành công Su-57M1, một biến thể tiên tiến của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57.
Theo thông tin từ Công ty Quản lý bay miền Bắc, dự kiến 9 tốp bay với 30 máy bay chào mừng gồm: Trực thăng, máy bay vận tải C-295, máy bay tiêm kích Su-30MK2...
Phiên bản xuất khẩu của tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ được Nga bàn giao tới khách hàng trong năm 2025 và có thể đi vào hoạt động chính thức ngay lập tức.
Tập đoàn Rosoboronexport của Nga lần đầu tiên giới thiệu tiêm kích tàng hình Su-57E cho thị trường Đông Nam Á thông qua một trong những sự kiện quốc phòng lớn trong khu vực.
Máy bay chiến đấu J-10CE trưng bày tại Triển lãm Hàng hải và Hàng không Vũ trụ Quốc tế Langkawi (LIMA) tại Malaysia, thu hút lượng khách tham quan đông đảo.
Tại một cơ sở sản xuất rộng lớn ở Texas, hàng nghìn công nhân làm việc suốt ngày đêm để lắp ráp máy bay chiến đấu đa nhiệm tiên tiến nhất của quân đội Mỹ: F-35 Lightning II.
Chiếc tiêm kích tàng hình F-35C Lightning II đang dần thay thế F/A-18 Super Hornet, trở thành vũ khí chủ lực của các nhóm tác chiến tàu sân bay Hải quân Mỹ.
F-15EX Eagle II chính thức được Không quân Mỹ đưa vào hoạt động từ tháng 6 năm nay và hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, Israel đã ký hợp đồng trị giá 18 USD để sở hữu 25 chiếc máy bay này.
Thị trường máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đang nóng lên từng ngày với hai cái tên nổi bật: F-35 Lightning II của Lockheed Martin (Mỹ) và J-35 của Chengdu (Trung Quốc).
Sự xuất hiện của không chỉ một mà là hai tiêm kích tàng hình với thiết kế cánh liền thân tiên tiến của Trung Quốc đã gây chấn động toàn cầu và thu hút sự quan tâm rất lớn từ công chúng.
Iran đang chuẩn bị chào đón sự gia nhập của các máy bay chiến đấu Su-35 vào lực lượng không quân nước này, theo thông báo từ Iran Observer trên mạng xã hội X.
Iran đang chuẩn bị chào đón sự gia nhập của các máy bay chiến đấu Su-35 vào lực lượng không quân nước này, theo thông báo từ Iran Observer trên mạng xã hội X.
MiG-1.44 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga, được thiết kế nhằm đối trọng với F-22 Raptor Mỹ. Tuy nhiên, yếu tố kỹ thuật không thể khắc phục cộng với ngân sách phát triển eo hẹn đã khiến MiG-1.44 "chết yểu".
MiG-1.44 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga, được thiết kế nhằm đối trọng với F-22 Raptor Mỹ. Tuy nhiên, yếu tố kỹ thuật không thể khắc phục cộng với ngân sách phát triển eo hẹn đã khiến MiG-1.44 "chết yểu".