Nga sắp giao 4 chiến đấu cơ Su-30K cho khách hàng

Google News

(Kiến Thức) -Đến cuối năm nay, Không quân Angola sẽ nhận được 4 chiến đấu cơ Su-30K đã qua đại tu và nâng cấp từ Nga theo hợp đồng được ký năm 2013.

Thông tin này mới được tờ Airrecognition ngày 30/6 cho biết. Theo đó, đến cuối năm 2015, Angola sẽ nhận 4 chiến đấu cơ Su-30K đã qua đại tu và nâng cấp theo một hợp đồng được ký kết với Nga.
Phía Nga đã chọn nhà máy sửa chữa máy bay số 558 thuộc Belarus làm nhà thầu chính chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng này.
Bốn chiếc Su-30K mà sắp tới Angola sẽ nhận chỉ là một phần trong tổng số 12 chiếc Su-30K được nước này đặt mua của Nga theo hợp đồng được ký từ cuối năm 2013.
Nga sap giao 4 chien dau co Su-30K cho khach hang
Su-30K của Không quân Ấn Độ mua từ Nga.
“Bốn chiếc máy bay Su-30MK đã được đại tu và nâng cấp sẽ được chuyển cho khách hàng trong năm nay. Hợp đồng sẽ kết thúc vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017”, nguồn tin từ nhà máy số 558 cho hay.
Đồng thời nguồn tin trên cũng cho biết, nhà máy ở Belarus được chọn làm nhà thầu chính trong việc thực hiện hợp đồng giữa Angola và Nga do từ thời Liên Xô, nhà máy này đã chịu trách nhiệm chính trong việc sửa chữa và đại tu Su-27. Vì thế nó sẽ có nhiều kinh nghiệm trong việc sửa chữa Su-30 vì đây là một tiêm kích được phát triển dựa trên Su-27.
Không quân Angola đang vận hành khoảng 6 chiếc Su-27 cùng các máy bay khác cũng do Sukhoi chế tạo như Su-22 và Su-24.
Số tiêm kích Su-30K này vốn nằm trong lô 18 chiếc mà Nga giao cho Ấn Độ năm 1996 trong khi chờ sản xuất loại Su-30MKI. Sau khi nhận đủ Su-30MKI, Ấn Độ đã trả lại số Su-30K này về Nga. 
Văn Biên

Bình luận(1)

Minh Hiền

Người quan sát

Hiện Nga thiếu động cơ cung cấp từ Ukraine cho chiến đấu cơ lẫn tàu chiến nên động cơ này có khả năng là do Nga sản xuất