Malaysia nâng cấp vũ khí tàu tuần duyên lớp Kedah

(Kiến Thức) - Chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, Malaysia đang tìm cách nâng cấp các tàu tuần duyên lớp Kedah hiện đại của nước này.

Tạp chí quân sự Jane’s dẫn lời một nguồn tin từ Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) cho biết, Malaysia đang có kế hoạch nâng cấp 4 tàu tuần duyên lớp Kedah đang được RMN sử dụng.
Hiện tại, Hải quân Hoàng gia Malaysia có trong biên chế 6 tàu lớp Kedah, được đưa vào trang bị trong giai đoạn từ tháng 6/2006 đến tháng 12/2010. Các tàu Kedah của Malaysia được thiết kế và phát triển dựa trên dòng tàu chiến MEKO do công ty hàng hải Blohm + Voss phát triển dành cho Hải quân Đức, và nó được công ty đóng tàu Boustead Naval Shipyard của Malaysia đóng mới theo giấy phép của Đức.
RMN đang đề xuất trang bị thêm các ống phóng ngư lôi mới trên các tàu Kedah cùng với việc nâng cấp hệ thống định vị thủy âm gồm hệ thống sonar kéo theo sau đuôi tàu và hệ thống sonar được tích hợp sẵn trên thân tàu. Bên cạnh đó là trang bị thêm các thiết bị hỗ trợ cho hoạt động của một máy bay trực thăng chống ngầm.
Malaysia nang cap vu khi tau tuan duyen lop Kedah
Tàu hộ vệ chống ngầm lớp Kedah mang số hiệu 175 của Hải quân Hoàng gia Malaysia .
Trong khi đó, hai tàu lớp Kedah khác sẽ được nâng cấp hệ thống vũ khí chống hạm và mỗi tàu sẽ được trang bị một máy bay trực thăng cũng như nâng cấp và trang bị thêm các hệ thống tên lửa chống hạm và phòng không mới.
Tuy nhiên, Hải quân Hoàng gia Malaysia vẫn chưa công bố bất cứ thông tin chi tiết nào về chương trình nâng cấp tổng thể dành cho các tàu tuần duyên lớp Kedah. Phía RMN chỉ cho biết rằng họ vẫn đang xem xét các lựa chọn nhưng quyết định cuối cùng được đưa ra còn tùy thuộc vào nguồn ngân sách và yêu cầu nhiệm vụ dành cho các tàu Kedah hiện tại.
Các tàu tuần duyên bờ biển lớp Kedah của Malaysia đang được trang bị một hải pháo chính Otobreda 76mm, một hải pháo 30mm và hai súng máy hạng nặng 12.7mm. Bên cạnh đó, RMN vẫn chưa chọn các tàu Kedah nào sẽ được nâng cấp vũ khí chống ngầm và tàu nào sẽ được nâng cấp hệ thống vũ khí chống hạm.

Không cần Nga, Malaysia tự nâng cấp tiêm kích MiG-29N

(Kiến Thức) - Công ty công nghệ hàng không ATSC của Malaysia vừa giới thiệu chương trình nâng cấp có thể biến MiG-29N thành máy bay tiêm kích đa năng.

Tờ Bernama đưa tin cho biết, công ty công nghệ hàng không Sdn Bhd (ATSC) của Malaysia vừa chính thức giới thiệu cho Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) gói nâng cấp có thể giúp biến 10 tiêm kích đánh chặn MiG-29N của nước này thành các máy bay tiêm kích đa năng (MRCA).
Fadzar Suhada – Giám đốc điều hành của ATSC cho biết, sau khi nâng cấp những chiếc MiG-29N của RMAF sẽ có khả năng chiến đấu tương tự như các dòng tiêm kích đa năng tiên tiến. Bên cạnh đó chương trình nâng cấp còn giúp kéo dài thời gian hoạt động của MiG-29N thêm ít nhất là 25 năm nữa.

Quân đội Triều Tiên xây dựng trận địa pháo gần đảo Yeonpyeong?

(Kiến Thức) - Quan chức Hàn Quốc tin rằng, Quân đội Triều Tiên đang xây dựng trận địa pháo trên một hòn đảo không người gần đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.

Tờ Dong-a Ilbo của Hàn Quốc ngày 23/4 dẫn nguồn tin từ phía quân đội Hàn Quốc xác nhận, Quân đội Triều Tiên đang xây dựng căn cứ quân sự trên đảo không người phía trước đảo Yeonpyeong. Phía Hàn Quốc cho rằng, rất có thể Triều Tiên đang xây dựng trận địa pháo ven bờ hoặc pháo tầm xa, cũng có thể là trạm quan trắc phía Nam.
Cũng theo nguồn tin, gần đây Triều Tiên đã huy động binh lực và trang bị tiến hành xây dựng công trình trên đảo Gal nằm trong đường ranh giới phía bắc (NLL) 2,5 km về phía Bắc. Đảo Gal cách đảo Yeonpyeong khoảng 4,5km.

Pháp sẵn sàng cho Malaysia vay tiền mua tiêm kích Rafale

(Kiến Thức) - Pháp sẵn sàng hỗ trợ một khoản vay có thời hạn cho Malaysia để nước này có thể mua tiêm kích đa năng Rafale đắt tiền.

Tạp chí quân sự Jane's cho biết, hãng Dassault Aviation của Pháp vừa đồng ý cung cấp một khoản vay có thời hạn khoảng 10 năm để hỗ trợ cho Malaysia mua các máy bay tiêm kích đa năng Rafale do công ty này chế tạo.
Eric Tappier – Giám đốc điều hành của Dassault cho hay, nguồn vốn hỗ trợ này của Dassault Aviation tương tự như với hợp đồng đặt mua 24 chiếc tiêm kích đa năng Rafale trị giá 5.7 tỷ USD của Ai Cập.

Đọc nhiều nhất

Tin mới