Indonesia tăng cường phát triển công nghệ quân sự tinh vi

(Kiến Thức) - Lục quân Indonesia hợp tác với doanh nghiệp nhà nước để cùng phát triển các loại tên lửa, rocket và UAV.

Tờ Antara News đưa tin, Lục quân Indonesia (TNI AD) và Viện Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Indonesia (LAPAN) đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác phát triển các loại tên lửa, hỏa tiễn và máy bay không người lái vào ngày 21/1.
Theo thỏa thuận hợp tác, TNIAD sẽ tài trợ 289.000 USD cho LAPAN trong nghiên cứu công nghệ tên lửa, vệ tinh viễn thám, khoa học khí quyển và công nghệ cho các phương tiện bay không người lái phục vụ mục đích trinh sát và giám sát các hoạt động để hỗ trợ quốc phòng nhà nước.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Tư lệnh TNIAD Budiman cho biết, công nghệ viễn thám do LAPAN phát triển có thể giúp quân đội khảo sát và lập bản đồ, thông tin tình báo địa không gian và giám sát trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ quốc gia.
Ngoài ra, LAPAN còn tập trung vào việc phát triển các loại tên lửa tầm xa, TNI AD sẽ triển khai các công nghệ của LAPAN để nâng cao hiệu quả hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, giảm nhẹ thảm họa thiên tai và chống khủng bố.
Viện trưởng LAPAN Bambang S. Tejasukma cho biết, sự hợp tác với TNI AD sẽ đặt trọng tâm vào việc phát triển các phương pháp và chế tạo nguyên mẫu các loại vũ khí hiện đại cho các ngành công nghiệp quốc phòng.
Trước đó, LAPAN cũng đã có hợp tác tương tự với Hải quân Indonesia (TNI AL) và sẽ hợp tác với Không quân Indonesia (TNIAU) để phát triển công nghệ hàng không trong tương lai.

Ảnh sĩ quan tương lai Quân đội Việt Nam huấn luyện

Cùng quan sát hoạt động học tập, huấn luyện của các học viên trường Đại học Trần Quốc Tuấn – sĩ quan Lục quân tương lai Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Được thành lập từ năm 1945, trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1) đã cung cấp tới hơn 10 vạn cán bộ cho toàn quân trong đó có tới hơn 300 đồng chí trở thành tướng lĩnh, 27 đồng chí được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động… Hôm nay, cán bộ giảng viên nhà trường đang nỗ lực hết sức tiếp tục cho ra những lứa sĩ quan chỉ huy mới cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong ảnh là bài huấn luyện tiến công vượt sông của Đại đội Bộ binh cơ giới.
 Được thành lập từ năm 1945, trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1) đã cung cấp tới hơn 10 vạn cán bộ cho toàn quân  trong đó có tới hơn 300 đồng chí trở thành tướng lĩnh, 27 đồng chí được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động… Hôm nay, cán bộ giảng viên nhà trường đang nỗ lực hết sức tiếp tục cho ra những lứa sĩ quan chỉ huy mới cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong ảnh là bài huấn luyện tiến công vượt sông của Đại đội Bộ binh cơ giới.

Chiêm ngưỡng “kẻ hủy diệt” trên không Sukhoi Su-37

(Kiến Thức) - Được mệnh danh là “kẻ hủy diệt” bởi tính cơ động cực cao, khả năng tác chiến cực mạnh nhưng dự án tiêm kích đa năng Su-37 lại không được ai ngó ngàng.

Sukhoi Su-37 Teminator (kẻ hủy diệt), NATO định danh là Flanker-E là loại tiêm kích đa nhiệm, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết được Phòng thiết kế thử nghiệm Sukhoi nghiên cứu phát triển dựa trên mẫu tiêm kích huyền thoại Su-27. “Kẻ hùy diệt” Sukhoi Su-27 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 2/4/1996 trong khuôn khổ triển lãm hàng không Moscow.
Sukhoi Su-37 Teminator (kẻ hủy diệt), NATO định danh là Flanker-E là loại tiêm kích đa nhiệm, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết được Phòng thiết kế thử nghiệm Sukhoi nghiên cứu phát triển dựa trên mẫu tiêm kích huyền thoại Su-27. “Kẻ hùy diệt” Sukhoi Su-27 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 2/4/1996 trong khuôn khổ triển lãm hàng không Moscow. 
 

Indonesia mua tên lửa phòng không tầm ngắn nhanh nhất thế giới

(Kiến Thức) - Chính quyền Indonesia đã chi 164 triệu USD mua hệ thống phòng không trang bị loại tên lửa đối không tầm ngắn nhanh nhất thế giới Starstreak.

Đọc nhiều nhất

Tin mới