Mục đích Mỹ điều tàu sân bay USS Carl Vinson thăm Việt Nam?

(Kiến Thức) - Giới phân tích nhận định, việc Mỹ điều tàu sân bay USS Carl Vinson thăm Việt Nam không chỉ nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa Washington và Hà Nội mà còn muốn gửi thông điệp ngầm đến các nước.

Nhóm tác chiến tàu sân bay do USS Carl Vinson dẫn đầu đã có mặt tại Đà Nẵng, hôm nay 5/3. Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ hiện diện tại Việt Nam kể từ năm 1975.
Theo CNN, Mỹ coi chuyến thăm kéo dài 4 ngày của tàu sân bay USS Carl Vinson và thủy thủ đoàn gồm 5.000 người tới Việt Nam là một cơ hội lịch sử để tăng cường tình hữu nghị đang phát triển tốt đẹp Việt Nam và Mỹ.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, việc Washington điều tàu sân bay Carl Vinson tới Việt Nam còn mang nhiều hàm ý khác.
Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ. Ảnh: Wikipedia.
Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ. Ảnh: Wikipedia.
Từ lâu, Mỹ đã hiện diện hải quân mạnh mẽ ở Đông Nam Á. Dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump và người tiền nhiệm Barack Obama, Washington liên tục tiến hành các hoạt động “tự do hàng hải”, đưa máy bay đến gần các hòn đảo trên Biển Đông
Theo CNN, quan hệ về quân sự giữa Mỹ và Việt Nam ngày càng được tăng cường kể từ năm 2016, sau khi Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí của Mỹ cho Việt Nam vốn tồn tại trong suốt hàng chục năm qua.
Dưới thời Tổng thống Trump, hợp tác quân sự của Washington và Hà Nội tiếp tục được đẩy mạnh. Mặc dù rút Mỹ ra khỏi Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), Tổng thống Trump vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam.
 Mời độc giả xem thêm video: Sức mạnh của siêu tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson (Nguồn: Zing.vn)
Vào tháng 11/2017, Tổng thống Trump đã thăm chính thức Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du Châu Á nhằm trấn an các đồng minh của Mỹ trong khu vực. Tiếp đến là chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vào tháng 1/2018.
Chuyên gia Kirby cho biết, chuyến thăm của USS Carl Vinson lần này đã gửi đi thông điệp rõ ràng.
“Một mặt, Mỹ rất chú trọng đến mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội. Đồng thời, Mỹ muốn cảnh báo rằng 'Chúng tôi luôn hiện diện tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”, Kirby bình luận.

Cận cảnh Đặc nhiệm "Hổ Syria" tiến vào trung tâm Đông Ghouta

Theo đó đặc nhiệm "Hổ Syria" cùng các đơn vị Vệ binh Cộng hòa đã giải phóng thị trấn then chốt Uataya, tiến tới chia cắt Đông Ghouta ngay trong trung tâm khu vực này.

Ngày 03.03.2018, lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" phối hợp với 1 đơn vị thuộc sư đoàn xe tăng số 9 và Vệ binh Cộng hòa tiến hành cuộc tấn công đánh chiếm thị trấn Uataya. Ảnh: Truyền thông Quân đội Syria.
 Ngày 03.03.2018, lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" phối hợp với 1 đơn vị thuộc sư đoàn xe tăng số 9 và Vệ binh Cộng hòa tiến hành cuộc tấn công đánh chiếm thị trấn Uataya. Ảnh: Truyền thông Quân đội Syria.

Phiến quân vỡ trận Quân đội Syria đại thắng ở Đông Ghouta

Chỉ hơn một tuần sau chiến dịch "thép Damascus", quân đội Syria đã làm được điều mà họ không thể làm trong suốt 4 năm qua khi 1/3 Đông Ghouta được giải phóng, trước sự tháo chạy của phiến quân HTS, Al-Qaeda Syria.

Mời độc giả xem video: Một lính bắn tỉa quân đội Syria, sử dụng súng hạng nặng cỡ nòng 23 mm trên chiến trường Đông Ghouta - video truyền thông quân đội Syria.

Thủy thủ “rơi xuống biển” 7 ngày được phát hiện vẫn ở trên tàu

Hải quân Mỹ đã tìm kiếm gần 9.000 km trong 7 ngày để tìm kiếm thủy thủ rơi xuống biển Philippines nhưng sau đó họ tìm thấy anh vẫn ở trên tàu.

CNN cho biết Peter Mims, kỹ thuật viên động cơ tuabin khí trên tuần dương hạm mang tên lửa điều khiển USS Shiloh (CG-67), lớp Ticonderoga, mất tích vào ngày 8/6 khi tàu tiến hành các hoạt động tuần tra thường xuyên cách đảo Okinawa, Nhật Bản, khoảng 289 km về phía đông.

CG-67 là một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đang thực hiện nhiệm vụ trên biển Philippines. Thủy thủ này được báo cáo là đã rơi xuống biển.

Đội cứu hộ từ Hải quân Mỹ, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, Cảnh sát Biển Nhật Bản đã tìm kiếm 9.000 km trên biển trong 50 giờ liên tục nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.

Các trực thăng cất cánh từ tàu USS Shiloh, tàu khu trục USS McCampbell, USS Barry, USS John McCain, máy bay cánh cố định khác cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan, cùng máy bay tuần tra hàng hải P-8 trong chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn. Hoạt động tìm kiếm trên biển bị đình chỉ vào ngày 11/6.
Thuy thu "roi xuong bien" 7 ngay duoc phat hien van o tren tau
Kỹ thuật viên Peter Mims trong một lần chụp hình lưu niệm vào tháng 5. Ảnh: Hải quân Mỹ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới