Khủng bố Tân Cương đang gia nhập với IS?

(Kiến Thức) - Trung Quốc đối diện với nguy cơ các thành viên của lực lượng giải phóng Tân Cương đang tiến tới Trung Đông để tập luyện và chiến đấu với IS.

Cuộc phỏng vấn các quan chức chống khủng bố của Trung Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cho biết các phần tử ly khai người Trung Quốc – vốn là những người của dân tộc Duy Ngô Nhĩ muốn thành lập một nhánh của IS ở khu vực tự trị Tân Cương của Trung Quốc. 
Những phần tử này đang vượt biên để gia nhập lực lượng IS, tập luyện và chiến đấu ở Iraq và Syria. Mục tiêu của họ là nhận được nhiều sự chú ý hơn các nhóm khủng bố quốc tế, thành lập kênh liên lạc, và phát triển kĩ năng thực chiến trước khi trở về Trung Quốc. Vậy nên cộng đồng quốc tế, bao gồm cả chính phủ Trung Quốc, phải phối hợp với nhau để ngăn chặn mối đe dọa khủng bố toàn cầu đang dần leo thang.
Khủng bố tại Tân Cương là mối đe dọa cho an ninh Trung Quốc.
Khủng bố tại Tân Cương là mối đe dọa cho an ninh Trung Quốc.
Tin tức này đã bắt đầu xuất hiện trong vài tuần trở lại đây. Trước đó, 2 tấm ảnh được đăng trên trang Facebook tự nhận là của Bộ Quốc phòng Iraq cho thấy cảnh một người đàn ông bị Quân đội Iraq bắt giữ và đánh đập dã man, cùng với một thông điệp ngắn nói rằng người đàn ông đó là thành viên người Trung Quốc của IS.
Hôm 20/9, chính quyền Indonesia tuyên bố xét xử 4 người có quốc tịch Trung Quốc – 2 người 19 tuổi, 1 người 27 tuổi và 1 người 28 tuổi từ Tân Cương – sau khi họ bị lực lượng chống khủng bố bắt giữ tại đảo Sulawesi tuần trước. Các nghi phạm đã bay từ Trung Quốc đến Campuchia, Thái Lan, Malaysia với ý định kết nối với người đứng đầu lực lượng IS tại đó.
Một người mang quốc tịch Trung Quốc cũng nằm trong 18 tay súng IS chết trong một cuộc tấn công ở bắc Syria hôm 18-19/9 giúp chúng chiếm được 60 làng gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nguồn tin từ Syria, người đàn ông Trung Quốc đó bị lực lượng người Kurd bắn chết và chỉ là một trong nhiều tay súng Trung Quốc gia nhạp IS. Theo con số thống kê, có khỏang 60 người Indonesia, 50 ngườ Malaysia, 100 người Phillipines và 100 người Trung Quốc đang chiến đáu cho IS.
Các chuyên gia chống khủng bố của Trung Quốc cho biết các dân tộc thiểu số ở Tân Cương gia nhập IS theo hai con đường – trực tiếp đến Syria và Iraq hay qua những chi nhánh của IS ở Đông Nam Á. Mặc cho những nỗ lực phòng chống khủng bố gia tăng trên toàn thế giới, IS lại đang tránh việc tuyển thành viên mới một cách trực tiếp tại căn cứ mà thay vào đó là chia họ ra thành từng nhóm nhỏ đến Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Indonesia và Kyrgyzstan.
Mục tiêu hàng đầu của những phần tử ly khai ở Tân Cương tập luyện và chuyến đấu với IS là để mang kinh nghiệm và kiến thức học được về Trung Quốc. Theo báo chí Indonesia, 4 người Trung Quốc bị bắt tuần trước khi đang lên kế hoạch áp dụng phương pháp luyện tập kiểu quân đội của IS và cách chế tạo chất nổ, vũ khí trước khi về Trung Quốc hoạt động khủng bố.
Về vấn đề liệu Trung Quốc có tham gia liên minh tấn công IS do Mỹ đứng đầu hay không, giáo sư ĐH Tân Cương Pan Zhiping cho biết ông tin rằng Trung Quốc sẽ tham gia với ít nhiều đóng góp, dù là về viện trợ nhân đạo hay cung cấp tin tình báo. Nếu cần biện pháp quân sự, Trung Quốc có thể hợp tác chiến đấu dưới sự chỉ đạo của Liên Hiệp Quốc thay vì nhận lệnh từ Mỹ.
Ông cũng nói rằng vì mục tiêu lớn nhất của phe ly khai Trung Quốc là trở về Tân Cương và tiếp tục hoạt động khủng bố, Bắc Kinh nên tăng cường bảo vệ biên giới, không cho chúng quay lại, trong khi cùng lúc xóa bỏ chủ nghĩa cực đoan trong tôn giáo qua việc đảy mạnh giáo dục.

Biển Đông vào tay Trung Quốc sẽ thế nào?

(Kiến Thức) - Biển Đông vào tay Trung Quốc sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực theo hướng Bắc Kinh muốn, làm tăng bất ổn trong khu vực châu Á - TBD.

Philippines, Mỹ và các nước khác được hưởng lợi nhiều hơn từ việc bảo vệ 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế ở khu vực Biển Đông. Nếu không đáp trả bằng những hành động quân sự với những biện pháp kinh tế đối với Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ ngang ngược lấn tới chiếm các hòn đảo và bãi cát ngầm gần Philippines và tiếp tục triển khai các giàn khoan dầu hàng tỷ USD ở Biển Đông. Nghiêm trọng hơn, Trung Quốc có thể có các hành động đe dọa các nước nhỏ bằng quân sự.
Giàn khoan dầu Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Giàn khoan dầu Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Phillippines và Việt Nam có quân đội nhỏ hơn so với Trung Quốc nên cần một chiến lược tối ưu nhằm đối phó với những tài sản bán cố định ở Biển Đông như giàn khoan dầu của Trung Quốc. 

TQ tiếp tục “khuấy” Biển Đông sau dời Hải Dương 981 thế nào?

(Kiến Thức) - Sau khi di chuyển giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc có thể lại có hành động ngang ngược khác trên Biển Đông.

Rút giàn khoan vì không còn lợi?
Như Tân Hoa Xã đưa tin, Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Động thái hạ đặt đã gây ra sự rạn nứt khá lớn trong quan hệ hai nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo rằng, giàn khoan này đang dời sang địa điểm gần đảo Hải Nam để tham gia vào dự án khác.

Trung Quốc giải quyết vấn đề Biển Đông như thế nào?

Tờ Eur Asia Review ngày 28/6 đăng phân tích của tiến sĩ Subhash Kapila về động thái của Trung Quốc trên Biển Đông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới