Dè chừng NATO, Nga đưa trực thăng tới gần các nước Baltic

(Kiến Thức) - Một lữ đoàn máy bay trực thăng mới thành lập của Nga bắt đầu chương trình tập huấn bay ở phía tây bắc, gần biên giới các nước vùng Baltic.

“Các máy bay trực thăng của lữ đoàn không vận thuộc biên chế Quân khu miền Tây, đóng ở tỉnh Pskov, vừa bắt đầu các chuyến bay huấn luyện thường kỳ trên bầu trời phía tây bắc”, Phát ngôn viên của Quân khu miền Tây Nga Đại tá Oleg Kochetkov hôm 30/4 cho báo giới biết.
Trực thăng chiến đấu Ka-52 Alligator.
Trực thăng chiến đấu Ka-52 Alligator.
Đại tá Kochekov cho hay, các trực thăng chiến đấu như Mi-28N Night Hunter và Ka-52 Alligator hay máy bay vận tải Mi-8MTV-5 và Mi-26T đều được điều động để tham gia vào lần tập huấn này.
Lữ đoàn không vận số 15, được thành lập tháng 12 năm ngoái và đóng quân ở căn cứ Ostrov, được trang bị đầy đủ với các loại trực thăng mới. Lữ đoàn này hiện gồm ba phi đội máy bay trực thăng. Trong tương lai gần, theo các quan chức quân đội Nga, hai phi đội mới sẽ được thêm cho lữ đoàn này.
Phương tiện truyền thông ở các quốc gia vùng Baltic cũng như Đức, Ba Lan, Anh bày tỏ mối quan ngại an ninh về quyết định đặt Lữ đoàn 15 này ở gần biên giới với các nước thành viên NATO nêu trên.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu công bố bắt đầu cuộc tập trận của các đơn vị từ hai quân khu miền Nam và miền Tây ở gần biên giới với Ukraine và các nước Baltic. Theo Bộ trưởng Shoigu, cuộc tập trận đó là nhằm phản ứng trước sự gia tăng “chưa từng có” của quân đội NATO ở gần Nga trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine.
Động thái trên của Nga đưa ra khi NATO không ngừng thúc đẩy các hoạt động quân sự của họ trong khu vực. Chưa kể, đầu tháng này, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, liên minh sẽ tăng cường tuần tra trên bầu trời Đông Âu và gửi thêm tàu chiến tới Biển Baltic và Địa Trung Hải trước diễn biến trong tình hình bất ổn ở Kiev.

Toàn cảnh cuộc xung đột 2 phe biểu tình ở Donetsk

(Kiến Thức) - Cùng xem hình ảnh cuộc xô xát giữa người biểu tình ủng hộ Kiev và người biểu tình ủng hộ liên bang hóa Ukraine thân Nga ở Donetsk.

Người biểu tình ủng hộ Nga và người biểu tình ủng hộ Kiev xô xát tại thành phố Donetsk, ngày 28/4.

Người biểu tình ủng hộ Nga và người biểu tình ủng hộ Kiev xô xát tại thành phố Donetsk, ngày 28/4. 

Romania ùn ùn triển khai quân tới sát biên giới Ukraine

(Kiến Thức) - Romania đã triển khai lực lượng quân sự từ thủ đô Bucharest tới thành phố nằm bên bờ Biển Đen Constanta ở biên giới phía đông tiếp giáp với Ukraine.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng nước này thông báo rằng, họ đã chuyển một đơn vị quân sự gồm pháo phòng không tự hành, xe tải và hệ thống phóng tên lửa đất đối không để tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ.
Đoàn xe quân sự của Romani (phía trên cao) đang di chuyển. Hình ảnh này được cắt ra từ một đoạn video đăng tải trên Youtube.
Đoàn xe quân sự của Romani (phía trên cao) đang di chuyển. Hình ảnh này được cắt ra từ một đoạn video đăng tải trên Youtube.
“Cuộc tập trận sẽ được diễn ra theo đúng kế hoạch lộ trình chiến lược giữa hai quốc gia”, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Mircea Dusa cho phóng viên biết.

“Dừng hợp tác công nghiệp quốc phòng với Nga: thảm họa của Ukraine”

(Kiến Thức) -Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc ngừng hợp tác công nghiệp quốc phòng với Nga sẽ là thảm họa với Ukraine.

Việc ngừng hợp tác trong công nghiệp quốc phòng giữa Kiev và Moscow do khủng hoảng chính trị có thể dẫn tới một thảm họa cho Ukraine trong khi Nga có thể tìm những nhà cung cấp linh kiện thay thế, hãng tin Russia Today dẫn lời tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
“Về mặt tài chính và công nghệ, Nga đều có thể tìm các nguồn nhập khẩu thay thế mà không cần những khoản đầu tư quá tốn kém. Ngoài ra, Nga cũng không cần xem xét lại kế hoạch mua bán quốc phòng cấp nhà nước”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.