Hàn Quốc muốn tăng thuế gọt mặt, sửa môi

(Kiến Thức) - Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, thuế mới được đề xuất sẽ tăng thêm 10% đối với những ca phẫu thuật sửa môi, gọt mặt và tẩy lông, bắt đầu từ năm 2014.

Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch tăng thuế những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ được nhiều người ưa chuộng để bổ sung nguồn chi cho phúc lợi xã hội.
Hàn Quốc là nước có chi tiêu bình quân đầu người cho phẫu thuật thẩm mỹ thuộc hàng cao nhất thế giới.
 Hàn Quốc là nước có chi tiêu bình quân đầu người cho phẫu thuật thẩm mỹ thuộc hàng cao nhất thế giới.
Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, thuế mới được đề xuất sẽ tăng thêm 10% đối với những ca phẫu thuật sửa môi, gọt mặt và tẩy lông, bắt đầu từ năm 2014.
Đến nay, thuế giá trị gia tăng mới chỉ áp dụng cho 5 loại phẫu thuật được nhiều người chọn là sửa mũi, hút mỡ, căng da mặt, nâng ngực và cắt mí mắt.
Hàn Quốc là nước có chi tiêu bình quân đầu người cho phẫu thuật thẩm mỹ thuộc hàng cao nhất thế giới, nơi ước tính 1/5 phụ nữ từng sửa sắc đẹp.
Luật thuế mới cũng quy định đánh thuế đối với giới sư tăng và linh mục, vốn trước kia không bị đánh thuế.
Theo đó, từ năm 2015 sẽ áp thuế 4% lên những khoản thù lao tôn giáo.
Một khi được các nhà lập pháp chấp thuận, chính phủ ước tính sẽ thu về 2,23 tỷ USD tiền thuế trong vòng 5 năm tới, dành để chi cho các khoản phúc lợi xã hội đang tăng cao do nước này là một trong những nước có dân số già đi nhanh nhất thế giới.

Cấm bán lẻ thuốc lá: 3 quầy không, 1 quầy có

(Kiến Thức) - Từ ngày 15/8/2013 sẽ cấm mọi hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc lá ở quán cóc, vỉa hè. Tuy luật là vậy nhưng thực tế những hoạt động này vẫn diễn ra như chưa hề có luật.

Chỉ trên một đoạn phố ngắn ngay sát Hồ Gươm, nhiều năm nay hoạt động bán thuốc lá đủ các loại diễn ra khá sôi nổi. Kể cả khi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã đi vào cuộc sống, người dân vẫn chưa hề thấy có sự can thiệp của cơ quan chức năng vào hoạt động buôn bán trái phép này.
Chỉ trên một đoạn phố ngắn ngay sát Hồ Gươm, nhiều năm nay hoạt động bán thuốc lá đủ các loại diễn ra khá sôi nổi. Kể cả khi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã đi vào cuộc sống, người dân vẫn chưa hề thấy có sự can thiệp của cơ quan chức năng vào hoạt động buôn bán trái phép này. 
Tại đây, các điểm bán thuốc lá nhìn trông rất nhỏ gọn nhưng không thiếu bất kể một loại thuốc nào, từ thuốc lá nội đến thuốc lá ngoại, kể cả xì gà …
 Tại đây, các điểm bán thuốc lá nhìn trông rất nhỏ gọn nhưng không thiếu bất kể một loại thuốc nào, từ thuốc lá nội đến thuốc lá ngoại, kể cả xì gà … 

Cháy đen người vì nổi lửa khi quần áo dính... xăng

(Kiến Thức) - Bị xăng đổ vào người, chị Th. không đi tắm mà lại đi nấu cơm trước. Trong lúc nấu bếp, không may chị bị lửa bếp tạt vào người, cháy bùng... 

Chị N.T.Th đang điều trị tại Khoa Bỏng - Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.
Chị N.T.Th đang điều trị tại Khoa Bỏng - Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. 
Chị N.T.Th. (21 tuổi, tỉnh Đăk Lăk), trong lúc đổ xăng vào máy cắt cỏ thì không may xăng đổ vào người. Chị Th. không đi tắm mà lại đi nấu cơm trước. Trong lúc nấu bếp, không may chị bị ngọn lửa trong bếp tạt vào người gây bỏng nặng. 

Bắt sâu răng bằng... dầu ăn

“Phòng khám” bắt sâu răng của bà Trần Thị Đốm là gian bếp rộng 10m2 với một rổ chai nhựa màu vàng đục, bẩn thỉu, vài tô sành đựng dầu ăn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới