Sao lùn trắng với vòng nhẫn kỳ quái phát sáng

Google News

(Kiến Thức) - Một vật thể được gọi là LSPM J0207 + 3331, là một sao lùn trắng già cỗi được bao quanh bởi một vòng bụi kỳ quái được các chuyên gia phát hiện, có nhiều thông tin thú vị.

Các nhà thiên văn học phát hiện một ngôi sao lùn trắng bụi bặm, già cỗi có cấu trúc kỳ quái, có thể thay đổi cách hiểu của chúng ta về sự tiến hóa phát triển của sao lùn trắng.

Sao lun trang voi vong nhan ky quai phat sang
 Nguồn ảnh: Phys.

Ngôi sao chính thức được gọi là LSPM J0207 + 3331, là sao lùn trắng lâu đời nhất được biết đến bao quanh bởi một vành đĩa bụi. Và đây có thể là sao lùn trắng hiếm hoi có vành bụi vây quanh ở thời điểm hiện tại.

John Debes, đồng tác giả của nghiên cứu mới cho biết: "Sao lùn trắng này già đến mức đã hàng tỷ năm tuổi". 

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Và nhóm nghiên cứu tin rằng, ngôi sao lùn trắng này khoảng 3 tỷ năm tuổi - lớn hơn gần ba lần so với tuổi một ngôi sao lùn từng giữ kỷ lục có một vòng cấu trúc tương tự nhưng đã tan rã.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)