Xét xử vụ án chạy thận: Gia đình nạn nhân xin giảm án cho các bị cáo

Gia đình nhiều nạn nhân mong HĐXX giảm án cho các bị cáo và tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương vô tội.

Xet xu vu an chay than: Gia dinh nan nhan xin giam an cho cac bi cao
Hoàng Công Lương được nhiều gia đình nạn nhân mong HĐXX tuyên vô tội 
Liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án chạy thân làm 9 người chết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, HĐXX TP. Hòa Bình đã dành thời gian hỏi các gia đình nạn nhân đối với những yêu cầu bồi thường và yêu cầu hình sự đối với các bị cáo trong vụ án.
Tại đây, nhiều gia đình nạn nhân và những người còn sống bất ngờ đề đạt mong muốn giảm nhẹ cho các bị cáo như bác sĩ Hoàng Công Lương, bị cáo Trần Văn Sơn, Bùi Mạnh Quốc và Đỗ Anh Tuấn; đồng thời cũng mong HĐXX tuyên bác sĩ Lương không có tội.
Điển hình như đại diện gia đình các nạn nhân Lê Thị Chung, Đinh Thu Hằng, nạn nhân Chính và Nguyên. Đồng thời mong muốn các bị cáo còn lại sẽ được xử nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đa số, các gia đình yêu cầu bồi thường ba khoản cơ bản gồm: Mai táng phí, tổn thất tinh thần và chi phí mua đất và chăm sóc mộ phần tại Lạc Hồng viên, có gia đình yêu cầu thêm khoản "chi phí đi lại tham dự phiên tòa".
Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Thế Hưng, Phó Giám đốc mới của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình là đại diện cho bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, các nội dung liên quan trong vụ án ông không nắm được. Còn về quan điểm các bị hại yêu cầu bệnh viện bồi thường, mong HĐXX xử theo pháp luật.
Sáng 18/1, về nhiệm vụ của bác sĩ Lương ở Đơn nguyên lọc máu, ông Hoàng Công Tình cho biết, Lương và các bác sĩ khác là bác sĩ điều trị tại đơn nguyên.
Cả bác sĩ Huyền và bác sĩ Lương đều có quyền ra y lệnh lọc máu. Điều kiện là bác sĩ phải có chứng chỉ hành nghề, các bác sĩ học hệ nội nói chung vì đại học không đào tạo chuyên khoa nào mà đào tạo chuyên khoa nội.
Khi VKS hỏi về các lời khai của bị cáo khác, ông Tình nói: Lương có tuổi đời, nghề cao hơn. Ai cao hơn có thể hỏi và chia sẻ.

Bác sỹ Hoàng Công Lương quyết tâm có mặt tại tòa vào ngày mai

Đến thời điểm này bác sỹ Hoàng Công Lương vẫn cố gắng và thể hiện sự quyết tâm có mặt tại phiên tòa vào ngày mai, 14/01/2019. Tuy nhiên chưa thể chắc chắn bác sĩ Lương sẽ có mặt tại tòa trong suốt thời gian xét xử.

Bac sy Hoang Cong Luong quyet tam co mat tai toa vao ngay mai
 Bác sỹ Hoàng Công Lương tại phiên tòa sơ thẩm tháng 5/2018.
Sau 1 tuần tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ án “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do sự vắng mặt của bị cáo Hoàng Công Lương, phiên tòa sẽ mở lại vào ngày mai, 14/01/2019.

Nghi vấn dân phòng đánh người trên phố Tạ Hiện: Công an lên tiếng

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Ngọc Linh, Trưởng Công an phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lên tiếng về nghi vấn dân phòng đánh người trên phố Tạ Hiện vào tối ngày 17/1.

Sáng 18/1, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ rầm rộ clip về vụ ẩu đả trên phố Tạ Hiện (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào tối ngày 17/1. Đặc biệt, trong clip có hình ảnh nghi vấn dân phòng đánh người.

Nghi van dan phong danh nguoi tren pho Ta Hien: Cong an len tieng
Cảnh ẩu đả trên phố Tạ Hiện. (ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung clip đăng tải và thông tin ban đầu, nguyên nhân sự việc do có một người đàn ông đi xe máy vào phố Tạ Hiện, khi đến chỗ đông người thì bị tắc, không qua được. Lúc này, người đàn ông có nhắc nhở nhóm phục vụ một quán trên phố để gọn bàn ghế tràn ra đường cho xe đi. Hai bên xảy ra cãi vã rồi ẩu đả.

Theo clip ghi nhận, nam thanh niên này đã bị nhóm phục vụ quây vào đánh, ghì xuống nền nhà. Một thanh niên khác chạy đi lấy dây để trói lại. Sau đó lấy điện thoại gọi thông báo cho ai đó.

Xe chữa cháy Bộ Công an nhận từ Hàn Quốc có gì đặc biệt?

(Kiến Thức) - Bộ Công an vừa tiếp nhận từ Hàn Quốc 81 xe chữa cháy, trong đó có 18 xe chữa cháy cỡ lớn, 48 xe cỡ trung bình, 2 xe thang loại vươn thẳng, 6 xe thang loại cần trục và 7 xe cứu hộ cứu nạn. 

Ngày 18/1, đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CHCN (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã hoàn tất thủ tục để tiếp nhận 81 xe cứu hỏa từ Hàn Quốc vào ngày 21/1 tới đây.
Theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CHCN, trong 81 xe này có 18 xe chữa cháy cỡ lớn, 48 xe cỡ trung bình, 2 xe thang loại vươn thẳng, 6 xe thang loại cần trục và 7 xe cứu hộ cứu nạn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới