VKS đề nghị mức án nào cho các “bóng hồng” vụ đánh bạc nghìn tỷ?

Google News

(Kiến Thức) - Khi Viện kiểm sát TAND tỉnh Phú Thọ công bố phần luận tội, đề nghị mức án, nhiều “bóng hồng” trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ, kê khống hóa đơn, rửa tiền…đã bật khóc.

Chiều ngày 21/11, phiên xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam tiếp tục với phần Viện kiểm sát đọc bản luận tội đối với các bị cáo, trong đó có không ít “bóng hồng” trong vụ án trên.
“Bóng hồng” CNC Lưu Thị Hồng bị đề nghị 15 tháng tù
Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bị cáo Lưu Thị Hồng - Tổng giám đốc Công ty CNC - tại tòa thừa nhận bản thân giúp sức Nguyễn Văn Dương trong việc điều hành game bài Rikvip.
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương ký hợp tác, phát hành game, thuê tên miền, tham gia đối soát doanh thu 4 tháng nhưng không được ăn chia, hưởng lợi do đánh bạc mà có.
VKS de nghi muc an nao cho cac “bong hong” vu danh bac nghin ty?
 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.
Lưu Thị Hồng là đại diện theo ủy quyền của Nguyễn Văn Dương đã ký hợp đồng với VTC Online và nghiệm thu hợp đồng để CNC phát hành game bài Rikvip dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hồng đã giúp sức cho Dương tổ chức đánh bạc và không có lời bào chữa nào khác, chỉ xin khoan hồng. Ngoài tình tiết tăng nặng định khung hình phạt thì Hồng không phải chịu tình tiết tăng nặng nào khác.
Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng thành khẩn khai báo hành vi, phạm tội lần đầu với vai trò giúp sức không đáng kể, có nhân thân tốt và có thành tích phối hợp với cơ quan điều tra tiến hành xử lý vụ án, bố mẹ có công với cách mạng, được tặng hưởng huân huy chương nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.
VKS de nghi muc an nao cho cac “bong hong” vu danh bac nghin ty?-Hinh-2
 Bị cáo Lưu Thị Hồng.
Đại điện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị HĐXX tuyên Lưu Thị Hồng phạm tội "Tổ chức đánh bạc", với mức án 15 tháng tù giam, thời hạn tù 30/8/2017.
Dì ruột Phan Sào Nam khóc khi bị đề nghị 3 năm tù treo
Đối với bị cáo Phan Thu Hương – dì ruột Phan Sào Nam, viện kiểm sát nhận định, khi thu tiền bất chính từ đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam nhờ bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột) cất giữ tổng cộng 236 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo sử dụng số tiền trên cùng với tiền của mình mua thửa đất 950 m2 tại TP.HCM.
Quá trình điều tra, ban đầu Phan Thu Hương chưa thành khẩn khai báo. Sau khi bị bắt, bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội, tích cực hợp tác điều tra và tự nguyện bán nhà để khắc phục hậu quả. Xét bị cáo phạm tội do có quan hệ ruột thịt, mặt khác tội "Rửa tiền" tuy có quy định cụ thể nhưng nhận thức của người dân về tội danh này có phần hạn chế nên cần xem xét tuyên phạt dưới khung, không nhất thiết phải cách ly.
VKS de nghi muc an nao cho cac “bong hong” vu danh bac nghin ty?-Hinh-3
 Bị cáo Phan Thu Hương.
Từ luận điểm trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Phan Thu Hương phạm tội "Rửa tiền" với mức án 3 năm tù treo. Khi nghe VKS đọc đề nghị, bị cáo Phan Thu Hương khẽ lấy khăn tay chấm nước mắt.
Đối với bị cáo Đỗ Bích Thủy - Giám đốc Công ty Nam Việt, Viện kiểm sát nhận định, Thủy đã có hành vi cho Phan Sào Nam mượn pháp nhân xây dựng trò chơi trực tuyến. Bị cáo Thủy còn giúp Nam quản lý một phần doanh thu có từ tổ chức đánh bạc.
Hành vi của bị cáo Thủy đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc vì giúp sức cho Phan Sào Nam. Thủy đã nộp 50 tỷ khắc phục hậu quả vụ án và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do vậy, Viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Thủy 24-27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Đối với bị cáo Đoàn Thị Thu Hà, đại điện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị HĐXX tuyên Đoàn Thị Thu Hà phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Rửa tiền".
Viện kiểm sát cũng đề nghị tuyên phạt Đoàn Thị Thu Hà 24-27 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 18-21 tháng tù về tội "Rửa tiền". Tổng hình phạt Hà bị đề nghị là từ 42-49 tháng tháng tù giam, thời hạn tù bắt đầu từ ngày 23/11/2011.
Nhiều bị cáo từng là cán bộ CNC, Nam Việt bị đề nghị mức án:
Đối với bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến, Công ty CNC, VKS nhận định, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip/Tip.Club, đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc với các công ty trung gian thanh toán, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ.
Ngoài ra, bị cáo Tuấn còn tham gia đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Tuấn đã tham gia 58 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức tài - xỉu. Viện kiểm sát đề nghị tuyên bị cáo Tuấn phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng hình phạt đề nghị là 33-39 tháng tù.
Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Thịnh - Kỹ sư công nghệ thông tin Công ty CNC phạm 2 tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, VKS đề nghị HĐXX phạt cảnh cáo Nguyễn Ngọc Thịnh về tội Đánh bạc và tuyên 15-18 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc.
Đối với bị cáo Kim Thanh Thủy - Trưởng phòng quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống Công ty Nam Việt đã thành khẩn khai báo hành tham gia xây dựng phần mềm, quản lý cơ sở dữ liệu đại lý, con bạc trong game bài Rikvip và chỉ đạo nhân viên dưới quyền kết nối với các cổng thanh toán để trả thưởng, hợp tác với cơ quan điều tra lại phạm tội lần đầu nên VKS đề nghị tuyên bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc với mức án 33-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Viện Kiểm sát cũng nhận định với bị cáo Phạm Trọng Tài - Trưởng phòng Mobile - Công ty Nam Việt theo chỉ đạo của Hoàng Thành Trung đã đăng ký tên miền Rikvip và xây dựng ứng dụng Rikvip/Tip.Club để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc nhưng chỉ là người làm công, ăn lương nên VKND tỉnh Phú Thọ đề nghị tòa tuyên phạt 24-27 tháng tù cho hưởng án treo.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)