Trụ trì chùa Hưng Khánh vẩy nhang đuổi khách: Tẩn xuất nếu không thay đổi

Nếu sau 3 tháng, đại đức Thích Bản Phúc không thay đổi, sửa chữa tâm tính của mình, Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng sẽ áp dụng biện pháp cao nhất là tẩn xuất khỏi Giáo hội.

Liên quan đến việc sư thầy Thích Bản Phúc, trụ trì chùa Hưng Khánh, TP Hải Phòng có những lời nói và hành vi không đúng đạo hạnh của người tu hành, chiều 17/3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng họp cùng các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Cuộc họp diễn ra tại chùa Hưng Khánh (tổ dân phố Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng).
Tại cuộc họp, đại đức Thích Bản Phúc - trụ trì chùa Hưng Khánh phân trần rằng, các phật tử, tín đồ phật tử khi tới chùa có thể chụp ảnh bên ngoài. Tuy nhiên, trong khuôn viên, nội tự nhà chùa không cho phép mọi người mặc áo dài chụp ảnh.
Tru tri chua Hung Khanh vay nhang duoi khach: Tan xuat neu khong thay doi
 Đại đức Thích Bản Phúc.
“Ngày 13/3 (tức 1/2 Âm lịch), khi mẹ con cô Đỗ Thị Thu Yến chụp ảnh, tôi cũng nhắc chụp 1 kiểu ảnh xong đi ra ngoài nhưng chị Yến vẫn tiếp tục chụp. Sau đó, khi thấy 1-2 người cầm hương vào trong chùa thắp hương, tôi chạy vào bên trong rút 3 nén hương lên. Hai mẹ con cô Yến lúc này vẫn chụp ảnh, tôi có cầm tay dắt cô Yến ra. Cô Yến vung tay chạm vào chân hương rồi nói những câu khó nghe. Lúc này, tôi không tiếp xúc nữa mà đi vào" – đại đức Thích Bản Phúc cho hay.
Tại cuộc họp, đại diên Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng nhấn mạnh, căn cứ theo chỉ đạo của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hải Phòng, trước mắt giao đại đức Thích Bản Phúc về cho Thượng tọa Thích Nguyên Bình là nghiệp sư của đại đức Thích Bản Phúc để giáo dưỡng trong 3 tháng. Nếu như thay đổi, sửa chữa tâm tính, Thượng tọa Thích Nguyên Bình ý kiến với Giáo hội để sắp xếp công việc với đại đức Thích Bản Phúc.
"Nếu sau 3 tháng, đại đức Thích Bản Phúc không thay đổi, sửa chữa tâm tính của mình thì Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng sẽ áp dụng biện pháp cao nhất là tẩn xuất khỏi Giáo hội, nghĩa là không thuộc danh bạ của các sư đi tu, hồi tục, không cho ở chùa" - đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng cho biết.
Thượng tọa Thích Nguyên Bình cho biết, những năm đầu về làm việc tại chùa Hưng Khánh, đại đức không có điều tiếng gì, còn tham gia HĐND phường cũng như những công việc của địa phương. Tuy nhiên, từ 2005 trở lại đây, bắt đầu không thể uốn nắn được đại đức Thích Bản Phúc.
“Nhiều lần tôi cùng đệ tử cũng xuống chùa Hưng Khánh để nhắc nhở, khuyên bảo nhưng đại đức Thích Bản Phúc không lĩnh hội. Tôi cũng mong thời gian tới khi về chùa Đồng Giới, thầy trò ở cùng nhau, đại đức Thích Bản Phúc cũng tu tâm, sửa tính để xứng tới tâm của người đi tu” - Thượng tọa Thích Nguyên Bình nói.
Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương phối hợp, tạm thời cắt hộ khẩu của thầy Phúc tại phường Đằng Lâm trong vòng 3 tháng tới để thầy toàn tâm toàn ý tu dưỡng.
Ông Bùi Đức Tiệp - Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm thay mặt chính quyền địa phương và người dân đề nghị các cấp chính quyền, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng luân chuyển đại đức Thích Bản Phúc sang một vị trí khác và thay một sư thầy có tâm về trụ trì ngôi chùa cổ Hưng Khánh.
Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm cũng giao Công an phường Đằng Lâm cắt hộ khẩu đại đức Thích Bản Phúc theo kiến nghị của Thượng tọa Thích Nguyên Bình; đồng thời đề nghị các ban ngành phường Đằng Lâm ngay trong chiều 17/3, thực hiện kiểm kê toàn bộ tài sản cũng như trang thiết bị của chùa để bàn giao lại.
Trước đó, theo phản ánh của chị Đỗ Thị Thu Yến (SN 1980, trú tại phường Đông Khê, TP Hải Phòng), khoảng hơn 10h ngày 13/3 (tức mùng 1/2 Âm lịch), khi cùng con gái 4 tuổi đến chùa Hưng Khánh và chụp ảnh ở khu vực cổng chùa.
Thời điểm đó, trụ trì chùa Hưng Khánh xuất hiện và bảo “không có chụp ảnh gì cả, đi ra”. Sau đó, sư thầy đi đến lư hương, rút mấy cây nhang, tiến thẳng ra chỗ hai mẹ chị Yến và đập nhang vào tay chị và nói: “Không có lễ bái gì cả, không có chụp gì cả, có biết hôm nay là ngày gì không, đi ngay!”.
Chiều ngày 16/3/2021, sau khi nhận được phản ánh của một số báo chí, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã có văn bản yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng tiến hành xác minh, làm rõ nội dung báo chí đã nêu và báo cáo Ban Thường trực.
Cũng ngay trong chiều 16/3/2021, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng đã họp và kết luận: Sư thầy Thích Bản Phúc, trụ trì chùa Hưng Khánh (chùa Trung Hành) đã tái phạm đạo hạnh người tu hành và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức trao trả thầy Bản sư để sám hối trong 3 tháng, chùa Hưng Khánh giao cho thầy Bản sư chịu trách nhiệm quản lý. Nếu trong 3 tháng sư thầy Thích Bản Phúc không sám hối tốt sẽ chịu kỷ luật bằng hình thức tẩn xuất (cho hoàn tục về gia đình). 
>>> Mời độc giả xem thêm video Đình chỉ chức vụ Trụ trì chùa Nga Hoàng tại Vĩnh Phúc

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

Bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Y tế Sơn La

Bà Nguyễn Thị Kim An bị Công an tỉnh Sơn La bắt tạm giam để điều tra vai trò liên quan đến sai phạm khi thực hiện gói thầu mua sắm trang bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở y tế.
 

Ngày 17/3, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Kim An (52 tuổi, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bat tam giam cuu Giam doc So Y te Son La
Bà Nguyễn Thị Kim An tại cơ quan Công an. 

Cùng ngày, VKSND tỉnh đã phê chuẩn các quyết định tố tụng. Trước đó, bà An bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La thi hành kỷ luật cảnh cáo do có liên quan đến những sai phạm trong việc mua sắm thiết bị y tế ở địa phương.

Cơ quan điều tra cáo buộc bà An cùng bị can Sa Văn Khuyên (cựu Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh này) và 3 người khác có sai phạm trong khi thực hiện gói thầu mua sắm trang bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở y tế.

Theo điều tra của cơ quan Công an, nhiều danh mục hàng hóa, thiết bị y tế liên quan vụ án không đúng với danh mục trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký, gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước. Bà Nguyễn Thị Kim An từng giữ chức Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La. Từ tháng 3/2019, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc sở này.

Hiện vụ bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Y tế Sơn La đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Nguyên Phó giám đốc Sở Y tế Sơn La bị bắt giữ

Bắt đàn em của Dũng “trọc” Hà Đông

Cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng Bùi Ngọc Nam (SN 1980; HKTT: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ). Trước đó, Nam bị Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 17/3, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng đầu tháng 3/2021, Công an phường Hàng Bài phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn thường xuyên xuất hiện trên địa bàn. Quá trình xác minh, Công an phường Hàng Bài đã làm rõ đây chính là đối tượng truy nã Bùi Ngọc Nam (SN 1980; HKTT: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).
Bat dan em cua Dung “troc” Ha Dong
Đối tượng Bùi Ngọc Nam bên trái, Dũng "trọc" Hà Đông bên phải.

Theo hồ sơ, Nam đang bị Công an huyện Sóc Sơn truy nã về tội gây rối trật tự công cộng theo Quyết định số 27 ngày 19/11/2020. Ngay sau đó, Công an phường Hàng Bài đã lên phương án bắt giữ Bùi Ngọc Nam.

Công an TP Hà Nội cho biết thêm, khoảng 12h50 ngày 16/3/2021, tổ công tác Công an phường Hàng Bài đã bắt giữ đối tượng Nam khi đối tượng đang đi lang thang trên phố Lý Thường Kiệt. Được biết, Nam là đối tượng "cộm cán" từng có 4 tiền án và là đàn em của Dũng "Trọc" Hà Đông.

Hiện Công an phường Hàng Bài đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Sóc Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý bắt đàn em của Dũng "trọc" Hà Đông quy định. 

Trụ trì Ba Vàng vẫn "đăng đàn" facebook, gặp khách tăng ở chùa sau bị kỷ luật

Nhiều đồn đoán cho rằng, sau "phán quyết" của Ban Trị sự GHPG VN cách hết mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh suy sụp hoàn toàn và đóng cửa suốt ngày trong khu Nội tăng không gặp bất cứ ai.

Liên quan đến bê bối "vong báo oán" ở chùa Ba Vàng, thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đề xuất Hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả chức vụ trong GHPGVN trong khi chờ Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ra quyết định cắt chức theo đúng quy trình quy định tại Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI.

Đọc nhiều nhất

Tin mới