Trích xuất camera điều tra vụ hai thiếu tử vong lạ thường

Google News

(Kiến Thức) - Lãnh đạo công huyện Yên Mỹ cho hay, cơ quan điều đang tra trích xuất nhiều camera gần hiện trường hai thiếu nữ tử vong cạnh xe máy để thu thập đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân.

Diễn biến mới nhất vụ việc hai thiếu nữ tử vong cạnh chiếc xe máy, người nhà nạn nhân cho rằng, cơ quan điều tra cần trích xuất camera gắn trên khu vực đường giữa cầu vượt cao tốc, gần nơi hiện trường sẽ có thể làm sáng tỏ vụ việc.
 Người thân nạn nhân T.,
Trong khi đó, thông tin với PV, một lãnh đạo công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết: Hiện cơ quan điều tra vẫn đang khẩn trương làm rõ vụ việc một cách khách quan, công tâm, đúng pháp luật.
Đối với việc trích xuất camera, nội dung như thế nào thì cơ quan điều tra sẽ đang tiến hành làm rõ.
Theo lãnh đạo công an huyện Yên Mỹ, thì không chỉ có camera gần khu vực hiện trường hai thiếu nữ tử vong, mà còn nhiều chiếc camera khác cơ quan điều tra đã thu thập để đánh giá, phân tích. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an và các ban ngành khác để có kết quả chính xác nhất.
 Hiện trường xảy ra vụ việc.
Trước đó, trao đổi với PV, ông Vũ Đình Tuân - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ 6 đối tượng có hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ, gây rối trật tự nơi công cộng khi người nhà hai thiếu nữ tử vong đem quan tài ra đường.
Như Kiến Thức đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng khoảng 22h ngày 19/6. Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị T. (SN 2006, ở xã Thanh Long, Yên Mỹ) và Lê Thị N. (SN 2004, trú Hoàn Long, Yên Mỹ).
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, tối 19/6, hai nạn nhân đi dự sinh nhật, mượn chiếc xe của chủ quán karaoke mang biển kiểm soát Thanh Hoá đi về đến khu vực cầu vượt Yên Phú (nơi giao với quốc lộ 5B) thì gặp nạn.
Đến đêm 20/6, hai gia đình nạn nhân đã đem quan tài diễu phố gây mất trật tự.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)