Trăm xe máy đi ngược chiều ở Hà Nội, công an không cản nổi

Google News

Trong giờ cao điểm buổi sáng, có cả trăm xe máy đi ngược chiều tại nút giao Ngã Tư Sở (Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông chặn ở đầu này thì người vi phạm đi ở đầu khác.

>>> Mời quý độc giả xem video "Trăm xe máy đi ngược chiều ở Hà Nội":

 

Sau khi Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tiến hành thí điểm tổ chức lại giao thông tại nút giao Ngã Tư Sở - Láng - Trường Chinh - Tây Sơn, tại đây đã hình thành 3 điểm người đi xe máy thường xuyên phóng ngược chiều đường.

Tram xe may di nguoc chieu o Ha Noi, cong an khong can noi
Mỗi lượt có hàng chục xe máy đi ngược chiều tại 2 điểm này.

Điểm thứ nhất, người đi xe máy từ hướng đường Láng đi Trường Chinh. Tại điểm này, thay vì phải xếp hàng chờ đèn đỏ để qua nút giao, nhiều người lại rẽ phải theo hướng Nguyễn Trãi rồi đi ngược chiều khoảng 50m để dừng chờ trước đèn đỏ.

Điểm thứ hai, cũng là điểm có lượng người đi xe máy ngược chiều đông nhất, đó là hướng từ đường Nguyễn Trãi đi Láng. Thay vì phải đi vòng khoảng 700m đến điểm quay đầu trên đường Trường Chinh, nhiều người chọn cách đi ngược chiều cắt qua nút giao Ngã Tư Sở.

Điều đáng nói, trong khung giờ cao điểm buổi sáng, tại nút giao này luôn có 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông và 1 Thanh tra giao thông làm nhiệm vụ phân luồng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cứ đứng nhắc nhở được người đi ngược chiều tại điểm này thì ở điểm khác người vi phạm lại vô tư tái diễn.

Tram xe may di nguoc chieu o Ha Noi, cong an khong can noi-Hinh-2
Lượng xe máy đi ngược chiều quá đông, chiếm hết một nửa phần đường.
Tram xe may di nguoc chieu o Ha Noi, cong an khong can noi-Hinh-3
CSGT cứ xử lý được 1 trường hợp thì có hàng chục trường hợp khác vi phạm vọt qua
Tram xe may di nguoc chieu o Ha Noi, cong an khong can noi-Hinh-4

Ghi nhận trong sáng 22 -23/8, từ 7h sáng, khi lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng cao ở các hướng dồn về nút giao Ngã Tư Sở, tình trạng đi ngược chiều lại ngang nhiên diễn ra.

Ở cả hai điểm thường xuyên xảy ra tình trạng đi ngược chiều, có hàng đoàn từ 20 – 30 xe máy vô tư vi phạm, thậm chí còn cản trở các phương tiện đi đúng đường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đứng tại vị trí quay đầu đi ngược chiều nhắc được chủ phương tiện này thì hàng loạt lái xe khác lại vi phạm.

PV tiếp tục ghi nhận đến gần 10h sáng, tức là sau 3 tiếng đồng hồ liên tục nhắc nhở, lực làm nhiệm vụ tại đây phải tạm nghỉ vì không cản nổi người đi ngược chiều.

Tram xe may di nguoc chieu o Ha Noi, cong an khong can noi-Hinh-5
CSGT không thể ngăn được dòng xe đi ngược chiều.
Khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình hình giao thông ở ngã tư trở nên hỗn loạn, nhiều người ngang nhiên vi phạm đi ngược nhiều

Ghi nhận tại tây, những người đi ngược chiều đưa ra đủ loại lý do để biện minh cho hành động của mình.

Một người đàn ông trung niên cho rằng, do phải quay đầu quá xa nên họ tiện đường đi ngược chiều luôn.

Người khác lại phân trần do mình không thuộc đường, chưa quen với cách tổ chức giao thông mới nên vi phạm.

Theo các lực lượng làm nhiệm vụ duy trì giao thông tại nút giao Ngã Tư Sở, dù với lí do gì thì đây cũng là hành vi vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Tram xe may di nguoc chieu o Ha Noi, cong an khong can noi-Hinh-6
Hệ thống biển báo hướng dẫn cụ thể hướng đi sau phân luồng.

Trước đó, ngày 18/6, Sở GTVT Hà Nội bắt đầu thí điểm tổ chức lại giao thông tại nút giao Ngã Tư Sở nhằm giảm tải ùn tắc tại đây.

Lực lượng chức năng đã cắm biển báo, đặt dải phân cách cứng để cấm các phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở theo hướng đường Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, đường Láng.

Các phương tiện rẽ phải ở đường Trường Chinh sau đó quay đầu ở điểm mở cách Ngã Tư Sở 700m và rẽ phải đi Tây Sơn hoặc đi thẳng để sang đường Láng.

Sau 1 tháng thí điểm, Sở GTVT ra thông báo tiếp tục thí điểm đến ngày 22/10/2022.

Theo Đình Hiếu/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)