Trạm thu phí TPHCM - Long Thành - Dầu Giây: Thu toàn tuyến 3,4 tỷ/ngày

Google News

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Viết Tân - Giám đốc Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, một ngày trạm thu phí TP HCM - Long Thành - Dầu Giây thu được 3,3-3,4 tỷ đồng.

Thông tin trên được ông Nguyễn Viết Tân chia sẻ với báo giới sau khi dư luận ồn ào về doanh thu mỗi ngày ở trạm thu phí TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, kể từ vụ cướp 2,2 tỷ đồng ngày 7/2.
Theo lãnh đạo VEC E, trong những ngày thường, công ty thu toàn tuyến có số tiền dao động từ 3,3 đến 3,4 tỷ đồng. Riêng những ngày cao điểm, lễ tết của năm 2018 (tết năm nay 2019 chưa thống kê) thì mỗi ngày thu từ 5 đến 6 tỷ đồng. Tổng kết năm 2018, công ty thu được khoảng hơn 1.100 tỉ đồng.
Trước đó, chiều 8/2, thông tin phát ra từ VEC E cho thấy, tổng số tiền trước khi bị cướp trạm thu phí TP HCM - Long Thành - Dầu Giây là 3.230.660.000 đồng là doanh thu 8 ca, gồm: 2 ca ngày 4/2/2019, 3 ca ngày 5/2/2019 và 3 ca ngày 6/2/2019. Như vậy, làm phép tính nhanh, mỗi ca thu trung bình 400.000.000 đồng.
Tram thu phi TPHCM - Long Thanh - Dau Giay: Thu toan tuyen 3,4 ty/ngay-Hinh-2
Trạm thu phí TP HCM - Long Thành - Dầu Giây được xác định có doanh thu từ 3,3 - 3,4 tỷ đồng/ngày.  
Ông Tân cho biết, đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây là dự án đường bộ cao tốc đầu tiên ở khu vực phía Nam do Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công xây dựng tháng 10/2009 và hoàn thành vào tháng 1/2014. Đường cao tốc này có chiều dài 55km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h với tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng.
Việc đưa vào khai thác đường cao tốc đã rút ngắn 1/2 khoảng cách và 1/3 thời gian đi từ TP HCM đến các vùng lân cận. Theo ông Tân, dự án này ban đầu có thời gian thu phí là 32 năm, sau đó rút ngắn xuống 21 năm, kể từ năm thu đầu tiên 2013. Tính sơ bộ trong 21 năm sẽ thu được khoảng hơn 21.000 tỉ đồng.
Sáng nay 9/2, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vẫn đang phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý 2 tên cướp trạm thu phí TP HCM - Long Thành - Dầu Giây là Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê quán Nam Định) để điều tra mở rộng về hành vi cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Tại cơ quan Công an, cả hai bước đầu khai nhận đã thực hiện vụ cướp tài sản như trên. Do đam mê cờ bạc và ăn chơi lêu lỏng, cả hai phải bỏ việc làm tại trạm thu phí. Gần Tết, chúng túng tiền tiêu xài nên lập kế hoạch cướp tài sản. Cả hai đã vào mạng xã hội mua một khẩu súng với giá 6 triệu đồng để gây án. Sau đó, chúng chuẩn bị găng tay, bịt mặt, súng và dao đột nhập vào trạm thu phí cướp tài sản.
Với số tài sản hơn 2,2 tỷ đồng chiếm đoạt được, cả hai mua 10 lượng vàng, số tiền còn lại để tiêu xài trong quá trình lẩn trốn. Riêng khẩu súng, chúng khai nhận sau khi án án đã đốt phi tang trong rừng cao su, cách hiện trường khoảng 3km. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thu được một số vật chứng quan trọng nhằm phục vụ cho công tác điều tra.
Hải Sơn (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)