Thủ tướng lưu ý các bộ có trụ sở mới thì phải trả lợi chỗ cũ

Thủ tướng nhắc nhở Bộ Xây dựng sớm trình phương án xây dựng, di dời trụ sở các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ. Ông cũng lưu ý các bộ đã có trụ sở mới rồi thì phải trả lại trụ sở cũ, tuân thủ chủ trương quy hoạch Hà Nội.

Theo Thủ tướng, thành công của cả nước có sự đóng góp quan trọng của ngành xây dựng với các chỉ số về hạ tầng kỹ thuật, đô thị, nhà ở đều tăng. Ông nhận định việc quản lý đầu tư xây dựng, quy hoạch, phát triển đô thị đã có chuyển biến, nề nếp hơn. Tình trạng công trình kém, rủi ro về chất lượng được kịp thời ngăn ngừa, khắc phục.
"Công tác thanh tra xây dựng được tăng cường. Số lượng công trình, xử lý công trình sai phép tăng cao hơn 2016", người đứng đầu Chính phủ cho biết.
'Quy hoạch xây dựng còn lung tung, tự tiện'
“Bất động sản là kênh quan trọng với tăng trưởng. Tôi nói để nhấn mạnh vị trí của bất động sản, không chỉ riêng nước ta. Chúng ta đã thu hút 3,3 triệu tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Dư nợ đang là 447.000 tỷ đồng. Đây là một kênh tăng trưởng quan trọng”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.

Theo Thủ tướng, Bộ Xây dựng cũng thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bước đầu thực hiện tốt chính sách về nhà ở xã hội. Bộ cũng thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường và có giải pháp đề xuất với Chính phủ, phù hợp với tình hình, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Thủ tướng cũng đánh giá cao sự phát triển của công nghiệp xây dựng, đổi mới công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân. Ông nhấn mạnh không phân biệt Nhà nước với tư nhân và coi trọng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các doanh nghiệp. Thủ tướng vui mừng vì ngày càng có nhiều công trình đẹp xuất hiện.

Với các tồn tại, người đứng đầu Chính phủ cũng nói thẳng. Theo ông, Bộ Xây dựng còn "nhiều vấn đề đặt ra trước mắt".

Đầu tiên, ông cho biết ngành xây dựng năm 2017 tăng trưởng khá nhưng thấp hơn khá nhiều mức 10% của năm 2016 và điều này cần được mổ xẻ, phân tích thấu đáo. “Lĩnh vực xây dựng lớn như thế sao lại đạt thấp”, Thủ tướng đặt câu hỏi.

Bên cạnh đó, việc xây dựng thể chế được tích cực xây dựng nhưng còn chậm, còn nhiều bức xúc, cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Thủ tướng cũng cho biết chất lượng một số đồ án quy hoạch thấp, chưa thể hiện tầm nhìn, có đồ án vừa được duyệt đã không hợp lý. 

“Có trường hợp điều chỉnh quy hoạch còn lung tung, tự tiện. Chủ đầu tư thuyết phục thay đổi quy hoạch. Đặc biệt, vấn đề xây dựng, quản lý quy hoạch ở nông thôn còn bất cập”, ông nói.

Thủ tướng cho rằng việc quy hoạch ở một số nơi còn tự tiện, chủ đầu tư còn xin thay đổi quy hoạch. Ảnh: Tiến Tuấn.
 Thủ tướng cho rằng việc quy hoạch ở một số nơi còn tự tiện, chủ đầu tư còn xin thay đổi quy hoạch. Ảnh: Tiến Tuấn.

Quy hoạch, quản lý các trung tâm đô thị lớn, theo đánh giá của Thủ tướng, cũng còn nhiều bất cập. Ông nhấn mạnh chính quyền Hà Nội, TP.HCM không cần thiết phải đẩy lên Chính phủ điều chỉnh quy hoạch, cần thực hiện đúng thẩm quyền thực hiện vấn đề này.

Tiếp đó, cơ cấu hàng hóa bất động sản đã được điều chỉnh, xử lý nhưng chưa hợp lý, dư thừa sản phẩm cao cấp, thiếu nhà giá rẻ và trung bình. Đặc biệt, toàn xã hội chưa quan tâm đúng mức phát triển nhà ở xã hội.

Thứ sáu, vật liệu còn một số hạn chế bất cập. “Vật liệu không nung chưa được quan tâm đúng mức. Nhất là việc xử lý chất thải rắn tại cơ sở sản xuất vật liệu. Tình trạng ô nhiễm môi trường, an toàn khi khai thác vật liệu. Vấn đề khai thác cát cũng nổi lên trong năm 2017”, Thủ tướng nói.

Thứ bảy, người đứng đầu Chính phủ nhận xét công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước còn chậm, cần được đẩy mạnh hơn.

'Bộ trưởng cần chống nhũng nhiễu trong cả hệ thống'

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới, Thủ tướng chỉ ra hàng loạt vấn đề và yêu cầu Bộ Xây dựng cần cố gắng hơn.

Ông yêu cầu Bộ cần xem xét lại việc thực hiện nghị quyết của Đại hội 12, thực hiện phương châm 10 chữ vàng mà Chính phủ đặt ra đầu năm mới, tiếp tục tạo chuyển biến hơn nữa, thực chất hơn nữa trong cơ cấu ngành xây dựng. Tốc độ tăng trưởng khu vực xây dựng năm 2018 phấn đấu là 9,2%.

Thủ tướng nhấn mạnh ngành xây dựng cần đóng góp để Việt Nam trở thành con hổ trong tương lai. Ảnh: Lê Quân.
 Thủ tướng nhấn mạnh ngành xây dựng cần đóng góp để Việt Nam trở thành con hổ trong tương lai. Ảnh: Lê Quân.

Bên cạnh những yêu cầu về tăng tỷ trọng vốn đầu tư ngoài ngân sách, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển đô thị quốc gia..., Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng cần nâng cao công tác quy hoạch, giải quyết bất cập. Ông nhấn mạnh Bộ cần tăng cường thanh tra, kiểm tra để khắc phục tình trạng quy hoạch treo. “Đừng để quyết định một đường mà thực hiện một nẻo. Cần có một chỉ thị tăng cường phát triển công tác quy hoạch, tôn trọng quy hoạch”, ông nói.

Thủ tướng nhắc nhở Bộ Xây dựng sớm trình phương án xây dựng, di dời trụ sở các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ. Ông cũng lưu ý các bộ đã có trụ sở mới rồi thì phải trả lại trụ sở cũ, tuân thủ chủ trương quy hoạch Hà Nội.

Bộ Xây dựng cũng cần tăng cường kiểm tra giám sát xây dựng trật tự đô thị, giao thông đô thị, tăng cường chất lượng công trình, đẩy mạnh thanh tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm, đặc biệt là những dự án dư luận quan tâm. Bộ cũng cần quan tâm, kiểm soát thị trường bất động sản, không để xảy ra hiện tượng bất thường, bong bóng, ảnh hưởng kinh tế vĩ mô.

Cuối cùng, Thủ tướng mong Bộ Xây dựng cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn theo phương châm hành động của Chính phủ. “Bộ trưởng cần chống nhũng nhiễu trong cả hệ thống. Bộ cần gần gũi địa phương, sát doanh nghiệp, để lắng nghe hơi thở của họ. Bộ Xây dựng phải đóng góp để Việt Nam trở thành một con hổ trong tương lai gần”, người đứng đầu Chính phủ nói.

Kinh hoàng phát hiện 5 nghìn bình gas sang chiết lậu sắp xuất xưởng

Đội quản lý thị trường huyện Bình Chánh phát hiện 51 bình gas loại 12kg được nối ống vào 14 khay chiết gas tự chế, 5.000 bình gas mini và 7 xe gắn máy được thiết kế dạng xe giao hàng.

Trưa 16-1, Đội Quản lý thị trường huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã bất ngờ ập vào bãi đất trống ở tổ 18, ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh bắt quả tang nhiều người đang thực hiện hành vi sang chiết gas trái phép. Phát hiện tổ kiểm tra nhiều người quăng các vật dụng sang chiết gas tháo chạy.

Binh gas mini đa số là bình gas cũ được sơn lại và nạp gas vào
 Binh gas mini đa số là bình gas cũ được sơn lại và nạp gas vào
Khay nạp gas tự chế của các đối tượng
Khay nạp gas tự chế của các đối tượng 
Bình gas loại 12 kg tại hiện trường.
 Bình gas loại 12 kg tại hiện trường.

Tại hiện trường Đội quản lý thị trường huyện Bình Chánh phát hiện 51 bình gas loại 12kg được nối ống vào 14 khay chiết gas tự chế, 5.000 bình gas mini và 7 xe gắn máy được thiết kế dạng xe giao hàng.

Những dụng cụ và bình gas bị bắt quả tang nhìn bằng mắt thường đã thấy rất nhiều lỗi, trong đó các bình gas mini đều bị rỉ sét, không an toàn cho việc bơm nạp gas. 

Theo lời khai của những người sang chiết gas trái phép này thì các bình gas mini trên được gom từ các cửa hàng tạp hóa, quán ăn, quán nhậu về sau đó được sơn lại.

Địa điểm sang chiết gas trái phép được đặt ở một bãi đất trống
 Địa điểm sang chiết gas trái phép được đặt ở một bãi đất trống

Để việc sang chiết gas nhanh gọn, các đối tượng tự thiết kế các khay sau đó nối ống sang chiết hàng loạt gas từ bình gas 12 kg qua bình gas mini. 

Mỗi ngày tại địa điểm này hàng ngàn bình gas không an toàn đã được các đối tượng đem giao cho các nhà hàng, quán nhậu bất chấp an toàn tính mạng của người tiêu dùng.

Đội quản lý thị trường huyện Bình Chánh đã lập biên bản tịch thu tang vật và đưa một số người liên quan về trụ sở xử lý.

Chủ tịch Hà Nội: Quy hoạch thủ đô đã bị 'băm nát'

"Đến giờ chúng ta phải trả giá vì đã làm quy hoạch băm nát Hà Nội. Năm qua, những khu đất 5-7 ha cũng bị băm ra cho 2-3 chủ đầu tư", ông Nguyễn Đức Chung phát biểu.

Chiều 4/1, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết ông là người ngoại đạo không liên quan đến quy hoạch kiến trúc. Khi sang nhận nhiệm vụ mới, ông đã đọc rất nhiều tài liệu về các đô thị trên thế giới sẽ định hướng, thay đổi như thế nào.

Cái kết đau lòng cho Phó Chủ tịch xã ham mê cá cược

(Kiến Thức) - Ham mê cá cược bóng đá qua mạng internet, từ một lãnh đạo có triển vọng, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu sớm lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, cùng đường vị này cuỗm tiền cấp dưới rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Bình Định vừa thông tin tới báo chí vụ Phó Chủ tịch xã mê cá cược ra đầu thú. Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ đang mở rộng điều tra vụ việc ông Trần Thân Thương (35 tuổi), nguyên Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trốn truy nã mới ra đầu thú.
Vì đam mê đỏ đen mà vị lãnh đạo trẻ tự đánh mất tương lai. Nguồn ảnh: báo Bình Định
Vì đam mê đỏ đen mà vị lãnh đạo trẻ tự đánh mất tương lai. Nguồn ảnh: báo Bình Định

Đọc nhiều nhất

Tin mới