Quảng Ninh phát hiện 11 người đang tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Chiều 17/7, Đồn Biên phòng Bắc Sơn trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái thì phát hiện nhóm 11 đang đi từ hướng bờ sông biên giới về phía nội địa.

Trong khi làm nhiệm vụ chiều 17/7, các cán bộ chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện 11 người có biểu hiện nghi vấn tại khu vực thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái.
Qua điều tra ban đầu: Nhóm người gồm 5 nam, 6 nữ, độ tuổi từ 20-41. Tất cả đều là công dân Việt Nam, trú tại các tỉnh: Lào Cai, Bắc Giang, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Nghệ An.
Quang Ninh phat hien 11 nguoi dang tim cach nhap canh trai phep vao Viet Nam
Các đối tượng đang tìm cách nhập cảnh vào Việt Nam (ảnh BQN) 
Theo lời khai các đối tượng, họ xuất cảnh trái phép sang Quảng Tây (Trung Quốc) từ khoảng tháng 12/2019 để tìm việc làm, nhưng bị Công an Trung Quốc bắt giữ. Đến nay, khi vừa qua biên giới về Việt Nam thì bị Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện, sau đó chuyển ngay về khu cách ly tập trung của TP Móng Cái.
Vụ việc này được Đồn Biên phòng Bắc Sơn hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 13/7, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã bắt giữ nhóm 29 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, địa điểm phát hiện cũng tại khu vực thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn.
Quang Ninh phat hien 11 nguoi dang tim cach nhap canh trai phep vao Viet Nam-Hinh-2
Sinh viên Lào nhập cảnh sang Việt Nam 
Liên quan đến chuyện nhập cảnh vào Việt Nam đang trong mùa dịch, sáng 18/7, TS Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chia sẻ với truyền thông, vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh làm thủ tục nhập cảnh và thực hiện cách ly 288 sinh viên (SV) Lào nhập cảnh vào Việt Nam.
288 SV Lào (tỉnh Sê Kông 179 SV, tỉnh Chămpa săk 109 SV) nhập cảnh vào Việt Nam trong ngày 17/7, khi đến khu vực Cửa khẩu phía Việt Nam đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Nam Giang kiểm tra y tế, thân nhiệt, kê khai y tế, hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh.
Sau đó các SV được tiếp nhận vào khu cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng Quốc phòng- An Ninh (thuộc Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam) đóng tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam để thực hiện cách ly, theo dõi theo quy định của Bộ Y tế.
>>> Xem thêm video: Châu Bùi kể chuyện cách ly 2 tuần

Nguồn VTV24


Nhật Di

>> xem thêm

Bình luận(0)