Phó Chủ tịch HĐND phường bị bắn chết: Nghi can không dùng súng AK47

Google News

(Kiến Thức) - Đối tượng bắn chết Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, tỉnh Gia Lai là Phó chỉ huy Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, khẩu súng được sử dụng là loại súng trường CKC chứ không phải súng AK47 như thông tin ban đầu.

Liên quan đến vụ Phó Chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai bị bắn chết, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, xác định phó phường đội đã lấy súng từ tủ Ban chỉ huy quân sự phường để bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND phường rồi tự sát.

Theo cơ quan điều tra, hiện cơ quan chức năng đã thu giữ 2 khẩu súng quân dụng.

Pho Chu tich HDND phuong bi ban chet: Nghi can khong dung sung AK47
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường.  
Qua báo cáo của UBND thị xã Ayun Pa, lúc hơn 7h cùng ngày, Bùi Chí Hiếu (SN 1986, trú phường Đoàn Kết, Phó chỉ huy Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết đã sử dụng súng CKC khống chế bà Kpah H'Ven là Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, đưa vào hội trường của phường, uy hiếp tinh thần con tin, không cho lực lượng vận động, giải cứu, đồng thời nổ 6 phát súng bắn chết Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết.

Cùng ngày, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai xác nhận, đơn vị đang phẫu thuật bệnh nhân cho Bùi Văn Hiếu (SN 1988, Phó chỉ huy quân sự phường Ayun Pa).

Theo vị này, bệnh viện Gia Lai tiếp nhận bệnh nhân Hiếu vào khoảng 10h25 cùng ngày, trong tình trạng hôn mê sâu¸ suy thở, mất ý thức, cảm giác, phản xạ, chấn thương dập nát vùng mặt và cằm, huyết áp 90/50.

Ở tuyến dưới đã đặt Nội khí quản để thông đường thở cho bệnh nhân Hiếu trong quá trình di chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Pho Chu tich HDND phuong bi ban chet: Nghi can khong dung sung AK47-Hinh-2
Hiếu đang được các bác sĩ phẫu thuật. 
Như Kiến Thức đưa tin, vào khoảng 7h sáng nay, trong lúc UBND phường Đoàn Kết đang chào cờ đầu tuần tại hội trường, bất ngờ ông Bùi Văn Hiếu dùng súng bắn chỉ thiên, sau đó bắn nhiều phát vào hội trường có đông người đang chào cờ.

Vụ nổ súng khiến mọi người trong phòng chạy tán loạn, chị Kpă H'Ven - Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết thị xã Ayun Pa bị thương ở chân không chạy được, sau đó Hiếu tiếp tục khống chế chị H'Ven tại phòng chào cờ.

Một lúc sau, dù được khuyên nhủ nhưng ông Hiếu không nghe mà tiếp tục bắn chị H'Ven tử vong rồi dùng súng tự sát. Ông Hiếu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết bị bắn chết.

Thanh Hải

Bình luận(0)