Phát hiện tình trạng trồng cây chứa chất ma túy tại Hà Nội

Google News

Đại tá Nguyễn Địch Nam – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47) đã cho biết điều này tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 diễn ra sáng 25/1.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Địch Nam: “Năm 2017, hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào, Việt – Trung diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt, dọc tuyến biên giới Việt – Lào còn tồn tại nhiều điểm “nóng” như huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Sông Mã tỉnh Sơn La; huyện Điện Biên Đông, Điện Biên, tỉnh Điện Biên.”
Đại tá Nguyễn Địch Nam – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: Minh Khánh 
Cùng với đó, tuyến hàng không, đường biển vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Theo đó, trong năm 2017 lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ, thu 5.600 tấn lá Khat, gần 100kg cần sa qua tuyến đường biển; 7 vụ 7 đối tượng, thu giữ 1,61kg cocain, 11,38kg cần sa…qua tuyến đường hàng không.
Đáng lo ngại hơn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt và thường xuyên thay đổi. Cụ thể là một số hành vi: hòa chất ma túy vào nước, đóng vào các chai nước để ngụy trang; vận chuyển ma túy qua đường chuyển phát nhanh; tạo hốc giấu ma túy vào trần xe ô tô…
Đại tá Nam cho biết thêm: “Tình trạng sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp diễn biến hết sức phức tạp, nhất là các tỉnh, thành phố lớn. Nắm bắt được điều này, một số đối tượng đã tự tìm kiếm công thức để nghiên cứu tách chiết, điều chế ma túy tổng hợp.”
Cùng với đó, tình trạng trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy nhỏ lẻ trong các hộ dân, cá biệt đã phát hiện tình trạng trồng cây chứa chất ma túy tại nhà một số hộ dân ở thành phố Hà Nội.
Theo thống kê, số người nghiện ma túy ở Việt Nam còn cao (tính đến 15/5/2017, toàn quốc có 219.419 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 8.704 người so với cùng kỳ năm 2016), đây cũng là nguyên nhân kéo theo sự gia tăng phức tạp về ANTT tại các địa bàn và tăng nguồn “cầu” về ma túy.
Từ 16/11/2016 – 15/11/2017, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 22.346 vụ, 34.494 đối tượng. Thu giữ gần 1 tấn Heroin, 376 kg cần sa khô, 979.487 viên ma túy tổng hợp, 108 kg “cỏ mỹ”, 17,64kg Ketamin…
Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Đồng Đại Lộc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an nhấn mạnh, năm 2018, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định.
Chính vì vậy, Trung tướng Đồng Đại Lộc đề nghị các cán bộ, chiến sỹ tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá, dự báo về xu hướng, diễn biến về hoạt động của các loại tội phạm về ma túy để chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống ma túy.
Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy với các lực lượng khác trong và ngoài ngành Công an, nhất là các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển.
Theo Thế Công/Toquoc.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)