Nhiều câu hỏi về mối quan hệ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh với dự án nghìn tỷ Quảng Nam?

Google News

(Kiến Thức) -Dù Đại đức Thích Trúc Thái Minh nói rằng có tham gia và hiện diện trong lễ động thổ dự án Thiền Viện Trúc Lâm Quảng Nam và chỉ nhận biển tượng trưng tiền ủng hộ chứ chưa nhận tiền, hiện vật, dư luận vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh vụ việc này?

Liên quan đến thông tin Đại đức Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tham gia dự án tâm linh nghìn tỷ ở Quảng Nam do Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam làm chủ đầu tư và có đứng ra nhận hàng tỷ đồng tiền ủng hộ xây dự án tại lễ động thổ khiến dư luận có nhiều ý kiến, dư luận đặt ra câu hỏi về năng lực tài chính của Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam khi dự định xây dự án lên đến 1000 tỷ đồng nhưng lại không thể triển khai do khó khăn về nguồn vốn thực hiện.
Trao đổi với PV Kiến Thức ngày 30/3, Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Nam – ông Đặng Phong cho biết, vào năm 2016, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam từng đăng ký hoạt động tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam.
Hồ sơ lưu tại Sở KH&ĐT Quảng Nam cho thấy, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 17/3/2016, mã số doanh nghiệp 4001070092. Công ty có trụ sở tại 40 Trần Phú, phương Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Vốn điều lệ khi đó của công ty này chỉ là 1 tỷ đồng. Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của công ty khi đó là ông Nguyễn Xuân Huy (SN 1987, trú ở tổ 8, khu 2, phường Vàng Dang, TP Uông Bí, Quảng Ninh).
Nhieu cau hoi ve moi quan he cua Dai duc Thich Truc Thai Minh voi du an nghin ty Quang Nam?
Phối cảnh dự án Khu du lịch Thiền Trúc lâm Quảng Nam giống chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh.   
Tuy nhiên, đến ngày 21/6/2016, công ty đăng ký thay đổi thông tin về chủ sở hữu là ông Vũ Minh Đức (SN 1959, trú thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Theo thông tin thay đổi này, ông Vũ Minh Đức là người đại diện theo pháp luật của công ty với chức danh Giám đốc Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam. Sau đó, công ty tiếp tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang số 93 Đinh Liệt (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).
Tuy chỉ có số vốn điều lệ 1 tỷ đồng thời điểm lần đầy đăng ký kinh doanh, nhưng chính Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam lại là chủ đầu tư dự án khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam có số vốn dự kiến lên tới hơn 1000 tỷ đồng. Theo dự kiến, giai đoạn đầu sẽ đầu tư trên diện tích 67ha, kinh phí đầu tư 500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công.
Thời điểm tỉnh Quảng Nam mới có chủ trương thu hồi đất chưa bàn giao, chủ đầu tư đã tiến hành tổ chức lễ động thổ và tháng 6/2016. Bất ngờ đến năm 2017, dự án này đã không thể tiếp tục triển khai.
Theo Báo cáo số 117/BC-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam do ông Lê Văn Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 23/8/2017, gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển dự án Khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam cho biết rõ lý do của việc chủ đầu tư dừng dự án: “Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư gặp một số khó khăn, vướng mắc, như thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai dự án, nguồn vốn thực hiện...Trong đó, khó khăn lớn nhất là không đảm bảo năng lực tài chính nên chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh không tiếp tục triển khai, dừng thực hiện dự án”.
Ngày 9/4/2018, công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam chính thức giải thể do mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp không thực hiện được.
Liên quan đến ông Vũ Minh Đức là người đại diện theo pháp luật của công ty với chức danh giám đốc Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam, ngày 29/3, PV Kiến Thức đã về thôn Ngọc Quan (xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Điều lạ lùng, người dân địa phương cho biết, tại địa phương có ông Vũ Minh Đức – là anh trai của ông Vũ Minh Hiếu ( Đại đức Thích Trúc Thái Minh). Tuy nhiên, khi PV đề cập đến việc, có thông tin ông Vũ Minh Đức là chủ sở hữu Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam từng định thực hiện dự án tâm linh nghìn tỷ ở Quảng Nam thì người dân địa phương rất bất ngờ.
Chiều 28/3, PV liên lạc theo số điện thoại đăng ký kinh doanh của ông Vũ Minh Đức thì một người phụ nữ nghe máy và xác nhận đây là số của ông Đức. Qua cuộc điện thoại, người phụ nữ này cho biết, ông Vũ Minh Đức đang ở thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao và làm nghề lái xe. Khi PV hỏi hiện giờ anh Đức còn làm tại Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam, người phụ nữ này tiết lộ ông Đức đã bỏ từ lâu rồi và đang ở nhà làm dịch vụ đi lái xe dịch vụ.
Trước thông tin Đại đức Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tham gia dự án tâm linh nghìn tỷ ở Quảng Nam do Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam làm chủ đầu tư và có đứng ra nhận hàng tỷ đồng tiền ủng hộ xây dự án tại lễ động thổ, tối ngày 29/3, trao đổi với PV Kiến Thức, Đại đức Thích Đạo Hiển, Phó trưởng Ban Trị sự, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại cuộc họp bất thường giải quyết sự việc tại chùa Ba Vàng vào chiều 29/3, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị thầy Thích Trúc Thái Minh giải trình về việc này.
“Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng đính chính về việc dư luận cho rằng dự án Thiền Viện Trúc Lâm Quảng Nam là Chùa Ba Vàng Quảng Nam là chưa chính xác. Đó là dự án khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam do Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam làm chủ đầu tư. Thầy Thích Trúc Thái Minh có tham gia và hiện diện trong lễ động thổ”, Đại đức Thích Đạo Hiển cho biết.
Nhieu cau hoi ve moi quan he cua Dai duc Thich Truc Thai Minh voi du an nghin ty Quang Nam?-Hinh-2
 Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhận biển tượng trưng của nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng dự án  khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam với số tiền lên đến tỷ đồng.
Theo Đại đức Thích Đạo Hiển, tại lễ động thổ, thầy Thích Trúc Thái Minh cũng đứng ra nhận sự hỗ trợ từ một số tập thể cá nhân ủng hộ, hảo tâm, công đức, cúng dường cho việc xây dựng dự án.
“Tuy nhiên, tại lễ động thổ, các tập thể, cá nhân phát tâm công đức chỉ trao biển tượng trưng chứ chưa trao tiền, hiện vật. Sau đó, dự án dừng không thực hiện được nên Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng không nhận tiền mặt”, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Hiện dư luận vẫn đang đặt ra nhiều câu hỏi như ông Vũ Minh Đức - Giám đốc Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam có phải là ông Vũ Minh Đức, anh trai ông Vũ Minh Hiếu (Đại đức Thích Trúc Thái Minh)? Nếu ông Vũ Minh Đức – anh trai ông Hiếu từng làm giám đốc Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam thì tại sao kinh tế gia đình không mấy khá giả, giờ lại làm lái xe dịch vụ thuê? Đại đức Thích Trúc Thái Minh nói rằng có tham gia và hiện diện trong lễ động thổ dự án tâm linh nghìn tỷ ở Quảng Nam thì việc Đại đức Thái Minh tham gia với vai trò gì? Tiền công đức mà sư thầy Thích Trúc Thái Minh nhận tượng trưng bằng bảng sau đó có nhận tiền thật không? Nếu có thì tất cả là bao nhiêu? Hiện số tiền ấy đang ở đâu?
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)